Chủ tịch Quốc hội dự lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Ban Công tác đại biểu.

Chiều 22.3, lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu (17.3.2003 - 17.3.2023) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì đã diễn ra tại Nhà Quốc hội.

Theo TTXVN, tại buổi lễ, ghi nhận những đóng góp của Ban Công tác đại biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng Ban Công tác đại biểu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với đại biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Tại lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn biểu dương, đánh giá cao những đóng góp của Ban Công tác đại biểu qua các thời kỳ.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Đảng ta đã xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

Trước yêu cầu tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xác định trọng tâm, trọng điểm trong công việc và có giải pháp thực hiện sao cho hiệu quả, thiết thực nhất.

Ban Công tác đại biểu cần tham mưu, kiến nghị đổi mới tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Đây là cơ sở để tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định mô hình, phương thức hoạt động của Quốc hội và đề xuất các kiến nghị trong đề án phương hướng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban chú trọng công tác quy hoạch đại biểu Quốc hội để thật sự giới thiệu được những người tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức và năng lực, đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng và pháp luật, tham gia làm đại biểu Quốc hội. Đổi mới công tác bồi dưỡng đại biểu Quốc hội một cách khoa học, thiết thực, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đại biểu Quốc hội.

Tham mưu thật tốt những vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện cơ chế giám sát của cử tri và phương thức, tiêu chí đánh giá đại biểu Quốc hội; bảo đảm các điều kiện để đại biểu Quốc hội thực hiện tốt vai trò của mình.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Ban Công tác đại biểu hết sức lưu ý những yêu cầu cụ thể của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong công tác tham mưu, triển khai công việc của ban.

Phải bám sát thực hiện Nghị quyết số 21 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV ngày 11.7.2022 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu; thường xuyên cập nhật, nghiên cứu kỹ các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác tổ chức cán bộ để tham mưu cho chắc, cho đúng, cho kịp thời…

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

20 năm Ban Công tác đại biểu: Kế thừa để tiếp nối hành trình phát triển

Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương |

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (CTĐB), đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Nhiều kỷ niệm, thành tựu được nhắc lại bằng những ngôn từ dung dị, chân thành sẽ là những hồi ức đẹp, nguồn tư liệu quý để tiếp nối hành trình phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gửi thư chúc mừng 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu

Phạm Đông |

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Công tác đại biểu không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác đại biểu Quốc hội và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó.

Chủ tịch Quốc hội dự khởi công xây dựng khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã dự lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng (huyện Ân Thi) và xã Nghĩa Dân (huyện Kim Động).

Hàng quán mọc lên như nấm bên trong công viên Thủ Lệ

PHƯƠNG ANH |

Là một trong ba công viên gắn liền với người dân Hà Nội từ nhiều năm về trước, tình trạng hàng quán được đặt dày đặc trong không gian của công viên Thủ Lệ (vườn bách thú) đang khiến nhiều người dân bức xúc. 

Chứng khoán: Áp lực chốt lời được dự báo diễn ra mạnh

Gia Miêu |

Áp lực chốt lời được dự báo sẽ diễn ra mạnh trong phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần, tuy nhiên khả năng cao chỉ số tiếp tục duy trì đà tăng nhờ nhóm cổ phiếu trụ.

Cập nhật giá vàng sáng 24.3: Đua nhau mua gom khi vàng tăng giá

KHƯƠNG DUY (T/H) |

Cập nhật giá vàng hôm nay: Tính đến 23h ngày 24.3, giá vàng được các đơn vị kinh doanh trong nước niêm yết ở ngưỡng 66,45 - 67,15 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi đó, giá vàng thế giới trên Kitco ở mức 1.966,6 USD/ounce.

Tỷ giá USD chợ đen, tỷ giá hối đoái, giá USD ngân hàng hôm nay 24.3

Trà My |

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: Giá USD thị trường tự do trong nước ở mức 23.500 - 23.570 đồng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới ở mức 1992,20 - 1993,20 USD/ounce (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC trong nước ở mức 66,55 - 67,25 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Nghệ An: Dự án cao tốc Bắc Nam nguy cơ chậm tiến độ vì 1 hộ dân

QUANG ĐẠI |

Cho rằng việc thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam làm nứt nhà, một hộ dân ở huyện Diễn Châu (Nghệ An) đã liên tục ngăn cản việc thi công trong nhiều tháng qua làm dự án trọng điểm này đứng trước nguy cơ chậm tiến độ.

20 năm Ban Công tác đại biểu: Kế thừa để tiếp nối hành trình phát triển

Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương |

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (CTĐB), đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Nhiều kỷ niệm, thành tựu được nhắc lại bằng những ngôn từ dung dị, chân thành sẽ là những hồi ức đẹp, nguồn tư liệu quý để tiếp nối hành trình phát triển.

Chủ tịch Quốc hội gửi thư chúc mừng 20 năm thành lập Ban Công tác đại biểu

Phạm Đông |

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của Ban Công tác đại biểu không ngừng nỗ lực, vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu về công tác đại biểu Quốc hội và hướng dẫn hoạt động của Hội đồng Nhân dân được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội giao phó.

Chủ tịch Quốc hội dự khởi công xây dựng khu công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đã dự lễ khởi công xây dựng Khu Công nghiệp số 05 tỉnh Hưng Yên. Khu công nghiệp được xây dựng trên địa bàn các xã Xuân Trúc, Quảng Lãng (huyện Ân Thi) và xã Nghĩa Dân (huyện Kim Động).