20 năm Ban Công tác đại biểu: Kế thừa để tiếp nối hành trình phát triển

Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương |

Được sự đồng ý của lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban Công tác đại biểu (CTĐB), đây là dịp để các thế hệ lãnh đạo Ban, công chức thuộc Vụ Công tác đại biểu và Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử qua các thời kỳ hội ngộ, cùng nhìn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển. Nhiều kỷ niệm, thành tựu được nhắc lại bằng những ngôn từ dung dị, chân thành sẽ là những hồi ức đẹp, nguồn tư liệu quý để tiếp nối hành trình phát triển.

Nhân Lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Ban CTĐB là dịp để nhìn lại kết quả trong hai năm 2021, 2022 trong hành trình xây dựng và phát triển của Ban.

Bảo đảm quy trình chặt chẽ tham mưu công tác nhân sự

Vượt lên những khó khăn thách thức ảnh hưởng từ đại dịch COVID - 19, bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Quốc hội, UBTVQH, thông qua công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan, Ban CTĐB đã phát huy vai trò nòng cốt trong tham mưu, phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trên cơ sở chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội, Ban CTĐB đã tham mưu UBTVQH và trực tiếp phục vụ Quốc hội thực hiện các quy trình kiện toàn nhân sự cấp cao của Nhà nước tại Kỳ họp thứ Mười một, Quốc hội khóa XIV, các kỳ họp trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV. Cùng với đó là công việc liên quan đến nhân sự các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH và các Nhóm nghị sỹ ĐBQH khóa XV.

 
Tổng kết nhiệm kỳ Quốc hội khoá XIV - Ban Công tác đại biểu. Ảnh: QH

Quy trình kiện toàn nhân sự được Ban chuẩn bị chu đáo, đúng quy trình, thủ tục. Mặc dù thời gian tổ chức các phiên họp về công tác nhân sự được rút ngắn nhưng việc tham mưu được thực hiện kịp thời, chất lượng; hồ sơ nhân sự được chuẩn bị đầy đủ; công tác phối hợp với các cơ quan nhịp nhàng, chính xác, góp phần quan trọng vào thành công các kỳ họp Quốc hội.

Năm 2022, nhiều chủ trương của Đảng về công tác cán bộ được sửa đổi. Từ công tác quy hoạch, phân cấp quản lý cán bộ, xử lý kỷ luật đến xác định biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026... đã được Ban CTĐB tham mưu Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH để áp dụng phù hợp, hiệu quả với tính chất đặc thù của Quốc hội.

Động lực, vinh dự hoàn thành khối lượng công việc lớn

Ngay từ những ngày đầu nhiệm kỳ, Ban CTĐB được phân công 11/107 nhiệm vụ trong chương trình hành động của Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH khóa XV để thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Trong đó, có các nhiệm vụ khó, chưa có tiền lệ như tham mưu xây dựng các đề án, nghị quyết. Với tinh thần trách nhiệm, cầu thị, đến nay Ban CTĐB cơ bản hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Quy trình thực hiện các đề án, nghị quyết được Ban CTĐB tiến hành thận trọng, luôn bám sát chỉ đạo, định hướng của Đảng đoàn Quốc hội, UBTVQH. Ban đã tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học và đối tượng chịu tác động trực tiếp từ mỗi đề án, nghị quyết. Từng giải pháp, nhiệm vụ được Ban nghiên cứu kỹ lưỡng và đề xuất trên cơ sở quy định pháp luật và kết quả từ thực tiễn.

Để nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ban tham mưu UBTVQH ban hành “Kế hoạch và khung chương trình bồi dưỡng đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026” và xuất bản các ấn phẩm như “Đại biểu Hội đồng nhân dân – Những điều cần biết”; “ĐBQH - Những điều cần biết… Đây là căn cứ, tài liệu tham khảo để hoạt động bồi dưỡng trong nhiệm kỳ 2021-2026 được tiến hành khoa học, chủ động.

Tranh thủ thời điểm “vàng” hỗ trợ tối ưu cho đại biểu dân cử, năm 2022, Ban CTĐB đã tổ chức 35 hội nghị bồi dưỡng ĐBQH và đại biểu HĐND với sự tham gia của hàng ngàn lượt đại biểu. Các chuyên đề như “bồi dưỡng kiến thức về cơ chế, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế sau tác động của đại dịch COVID – 19”; Tài chính ngân sách, Kiến thức cơ bản về Nghi thức lễ tân ngoại giao... khẳng định tính chất thực tế, thiết thực, nội dung và phương pháp trình bày của báo cáo viên.

Các hội nghị cũng đã trở thành diễn đàn để ĐBQH, đại biểu HĐND có nhiều cơ hội giao lưu, trao đổi và học hỏi kinh nghiệm. Nguồn tài liệu trên trang web ttbd.quochoi.vn, các tập san chuyên đề được quan tâm, đánh giá tính hữu ích trong công tác nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn.

Làm tốt vai trò là cơ quan thực hiện nhiệm vụ kết nối

Được sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội, trực tiếp là chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội và Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Ban CTĐB đã tham mưu UBTVQH tổ chức 2 Hội nghị tổng kết tình hình tổ chức, hoạt động của HĐND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đây là đổi mới đột phá thể hiện tinh thần chuẩn bị “từ sớm, từ xa” để đánh giá những thuận lợi, ưu điểm, kết quả nổi bật, những kinh nghiệm quý, đồng thời kịp thời phát hiện những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của HĐND. Qua đó, tăng tính chủ động trong việc xây dựng Nghị quyết hằng năm và cho cả nhiệm kỳ, chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ở các tỉnh, thành phố, bảo đảm sự lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND.

Năm 2022, Hội nghị thường trực HĐND 6 khu vực được tổ chức sau gần 2 năm bị gián đoạn bởi dịch COVID -  19. Các hội nghị đều được lãnh đạo Quốc hội tham dự và chỉ đạo.

Trong Kế hoạch số 389/KH - UBTVQH15 ngày 16.12.2022 tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác giám sát, hướng dẫn của UBTVQH đối với HĐND” đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp đối với Ban CTĐB và Thường trực HĐND các tỉnh, thành phố trong việc đổi mới phương thức tổ chức Hội nghị Thường trực HĐND.

Dấu ấn để nhớ về

 

Những sự kiện, con số trên là một số hoạt động điển hình của Ban góp phần tích cực xây dựng hình ảnh Quốc hội Khóa XV chủ động, đổi mới, trách nhiệm, thiết thực và hiệu quả. Trong đó, có những nhiệm vụ là kế thừa, phát triển từ nhiều nhiệm kỳ trước, có những nhiệm vụ lần đầu triển khai.

Để có kết quả đó, Ban CTĐB đã nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Quốc hội. Ngoài thiết lập cơ chế, đề ra yêu cầu từng nhiệm vụ, sự chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của lãnh đạo Quốc hội đã tạo động lực để Ban CTĐB ý thức sâu sắc hơn trọng trách đảm nhiệm. Kết quả đạt được còn có sự lãnh đạo sát sao, thống nhất của tập thể lãnh đạo Ban, nỗ lực, đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, công chức và đảng viên của Ban.

Ghi nhận những kết quả đó, nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập, Ban CTĐB vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động Hạng Nhì; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, một số cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc Bầu cử ĐBQH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cá nhân có thành tích đột xuất trong năm 2022.

Trên cơ sở kế thừa Nghị quyết số 368/2003/NQ - UBTVQH11 ngày 17.3.2003 về việc thành lập Ban CTĐB, Nghị quyết số 575/UBTVQH12 ngày 31.01.2008 về chức năng, nhiệm vụ của Ban CTĐB, ngày 11.7.2022, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban CTĐB bao quát đầy đủ chức năng, nhiệm vụ Ban CTĐB đã thực hiện trong 20 năm qua. Đây là sự ghi nhận của UBTVQH về tinh thần “sẵn sàng” nhận nhiệm vụ của Ban CTĐB và là cơ sở pháp lý vững chắc để Ban thực hiện tốt hơn nhiều nhiệm vụ trong thời gian tới. Các văn bản pháp lý sau sẽ sửa đổi hoặc thay thế văn bản trước, nhưng ngày 17.3.2003 sẽ mãi là dấu ấn để tất cả chúng ta, những người đã, đang và sẽ gắn bó với Ban CTĐB nhớ về.

Nguyễn Thị Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương
TIN LIÊN QUAN

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn không quá 1 phút

PHẠM ĐÔNG |

Mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút; người bị chất vấn trả lời chất vấn không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi.

Đại biểu Quốc hội không đồng tình suy nghĩ thà đứng trước hội đồng kỷ luật

Nhóm PV |

Nói về tâm lý e ngại, sợ sai của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên bày tỏ không đồng tình với  suy nghĩ của cán bộ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Ban Công tác đại biểu có chức năng dự kiến, phân bổ số lượng ĐBQH được bầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ thanh tra việc đào tạo lái xe ở trường Đại học Đông Đô

Nhóm PV |

Sau loạt bài của Lao Động về những vấn đề bất cập tại Trung tâm đào tạo lái xe ở Trường đại học Đông Đô, đại diện Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội khẳng định những sai phạm tại đây như tự ý cho học viên vào tập lái, sân tập tràn lan xe bồn, xe đầu kéo... sẽ được Sở nhanh chóng thanh tra, xử lý.

Thủ phủ hàng xách tay buôn bán nhộn nhịp, giá rẻ bằng nửa thị trường

KHÁNH AN |

Tại phố Nguyễn Sơn (Long Biên, Hà Nội), hoạt động mua, bán hàng xách tay diễn ra vô cùng nhộn nhịp.

Nhà vệ sinh nhiều “không” tại bệnh viện, bệnh nhân ngán ngẩm

Bích Ngọc |

Cần Thơ – Không nước xả, không giấy vệ sinh, không xà bông, không người lau dọn,… là thực trạng của một số nhà vệ sinh ở Cần Thơ khiến bệnh nhân cũng như người thăm khám cảm thấy khó chịu.

Nhà máy xử lý rác 10,5 tỉ đồng, mới chạy thử nghiệm đã hỏng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Trong khi hàng trăm tấn rác thải sinh hoạt ở thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi vẫn phải tập kết lộ thiên, thì Nhà máy Xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà dù đã hoàn thành 1 năm nhưng chưa thể đưa vào hoạt động chính thức vì hư hỏng.

Cuộc sống người dân trong khu tập thể G6A Thành Công sau khi rào tôn

Kim Sơn - Việt Dũng |

Hà Nội - Trong số 49 hộ dân tại tòa G6A Thành Công (quận Ba Đình), đã có 28 hộ chấp nhận di dời, tuy vậy, vẫn còn 21 hộ tiếp tục bám trụ trong khu tập thể này.

Đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn không quá 1 phút

PHẠM ĐÔNG |

Mỗi lần chất vấn, đại biểu Quốc hội nêu chất vấn không quá 1 phút; người bị chất vấn trả lời chất vấn không quá 3 phút đối với mỗi câu hỏi.

Đại biểu Quốc hội không đồng tình suy nghĩ thà đứng trước hội đồng kỷ luật

Nhóm PV |

Nói về tâm lý e ngại, sợ sai của một bộ phận cán bộ cấp cơ sở, đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên bày tỏ không đồng tình với  suy nghĩ của cán bộ "thà đứng trước hội đồng kỷ luật, còn hơn đứng trước hội đồng xét xử".

Ban Công tác đại biểu có chức năng dự kiến, phân bổ số lượng ĐBQH được bầu

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 21/2022/UBTVQH15 về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Công tác đại biểu.