Chủ tịch Quốc hội: Có thời người người, nhà nhà đi kinh doanh bất động sản

Cường Ngô |

Đại biểu Quốc hội cho rằng, thị trường bất động sản có 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và phổ thông. Nhưng hiện nay, thị trường bất động sản đang sa đà vào phân khúc cao cấp. Đây chính là “cục máu đông” của thị trường bất động sản

Đầu tư biệt thự lãi vài chục tỉ, đầu tư nhà bình dân chỉ thu về vài chục triệu đồng

Thảo luận tại tổ về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) chiều 19.6. Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân – Uỷ viên Uỷ ban Tài chính – Ngân sách của Quốc hội cho biết, dự án luật thiếu vắng những quy định có tính chất dẫn dắt, định hướng vai trò của nhà nước đối với thị trường bất động sản.

Ông cho rằng, các giai đoạn dẫn đến "khủng hoảng" thị trường bất động sản là do vai trò dẫn dắt của nhà nước chưa rõ.

Thị trường bất động sản có 3 phân khúc cao cấp, trung cấp và phổ thông. Nhưng hiện nay, thị trường bất động sản đang sa đà vào phân khúc cao cấp.

"Đây chính là “cục máu đông” của thị trường bất động sản, vì lợi nhuận thu được của cả nhà đầu tư và nhà phân phối, đầu cơ rất lớn, góp phần đẩy giá bất động sản lên rất cao. Đầu tư vào biệt thự, nhà liền kề có thể kiếm được vài ba tỉ, thậm chí vài chục tỉ, nhưng đầu tư vào chung cư bình dân, lợi nhuận thu về chỉ vài chục triệu", ông nói.

Chủ tịch Quốc hội: Có thời điểm người người, nhà nhà đi kinh doanh bất động sản
Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân. Ảnh: Quốc hội

Theo ông Lê Thanh Vân, nhìn vào tỉ lệ nhà biệt thự, liền kề ở các khu đô thị thấy rằng, mật độ rất nhiều, trong khi giá trị của bất động sản ở phân khúc này rất lớn; dòng tiền của xã hội, của tín dụng đều đổ vào đây.

Trong khi đó, nhà ở bình dân, nhà ở cho công nhân, người thu nhập thấp lại không được điều tiết bằng chính sách vĩ mô. "Thị trường bất động sản trong thời gian qua trôi nổi là do nhà đầu tư dẫn dắt, nếu nhà nước không điều tiết thì nguy cơ này tiếp tục lặp lại”, ông nói.

Phân khúc cao cấp quá nhiều, trung cấp thiếu, nhà ở xã hội bây giờ mới được coi trọng

Nêu quan điểm về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, cần cơ cấu lại thị trường bất động sản - vì hiện nay các phân khúc của thị trường không hợp lý.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, trong phạm vi toàn quốc, cũng như từng địa phương, phân khúc nhà ở, chung cư cao cấp quá nhiều, phân khúc trung cấp và bình dân còn rất thiếu, còn nhà ở xã hội bây giờ mới coi trọng, chưa có nhiều chính sách đột phá.

Do vậy, phải xem xét việc nhà nước điều tiết thế nào, tính toán các phân khúc ra sao cho phù hợp với thị trường và nhu cầu của xã hội.

Theo Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, một vấn đề quan trọng đối với thị trường bất động sản, nhưng ít người nói, đó là sự phù hợp về trục thời gian trong các quy hoạch.

Nếu như quy hoạch đưa ra các tính toán quỹ đất như thế này thì phát triển bao nhiêu bất động sản, nhưng lại chưa tính toán trong cùng một thời điểm mà tung ra quá nhiều, hoặc quá ít bất động sản thì sẽ như thế nào.

Nếu như trong cùng một thời gian tung ra quá nhiều dự án thì sẽ dư thừa, dẫn đến thị trường đóng băng. Còn thời điểm đưa ra quá ít dự án thì giá sẽ bị đẩy cao. Do vậy, việc quy hoạch, kế hoạch cấp phép các dự án cần phải nghiên cứu rất kỹ lưỡng.

"Vai trò điều phối của nhà nước rất quan trọng từ trung ương đến địa phương, “nhạc trưởng” ở đây là Bộ Xây dựng.

Không có sự điều tiết chung của nhà nước thì có khả năng cung cầu sẽ lệch pha nhau; đến chu kỳ 5 năm, 7 năm lại xảy ra một lần, hoặc là thừa cung hoặc là thiếu cung, mà thiếu cung thì giá nhà sẽ tăng cao, đầu cơ; còn thừa cung thì thi nhau bán cắt lỗ", Chủ tịch Quốc hội cho hay.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Ảnh: Quốc hội

Theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù công tác lập quy hoạch, kế hoạch đã khó rồi nhưng việc quản lý quy hoạch thế nào lại càng khó hơn; tình trạng nhoằng một cái chuyển đổi mục đích sử dụng đất thì rất khó quản lý.

Do vậy, trách nhiệm của Luật Đất đai là phải làm kỹ vấn để chuyển đổi mục đích sử dụng; còn Luật Kinh doanh bất động sản phải làm kỹ vấn đề cấp phép, đăng ký kinh doanh, thông tin công khai các dự án.

Nói đến quản lý thị trường bất động sản, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, đầu tiên phải nói đến người bán và người mua theo quy tắc mua bán, giải quyết tranh chấp.

"Có một thời người người, nhà nhà đi kinh doanh bất động sản, lập nên rất nhiều doanh nghiệp kinh doanh bất động sản. Nên chăng phải có quy định, tiêu chí, ai có năng lực tài chính, nghiệp vụ thì mới được phép tham gia thị trường này. Cái gốc quản lý thị trường bất động sản là quản lý hàng hoá", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói.

Về phía người mua, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, cần làm rõ ai mua, mua thế nào và mua vì mục đích gì. "Có thời gian quy định nhà ở chung cư không được kinh doanh, văn phòng giao dịch. Quy định này cần đánh giá lại”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói, đồng thời lấy ví dụ người Hàn Quốc sang Việt Nam, tạm trú lâu dài mua hẳn một sàn trong dự án bất động sản. Họ ở một phần, còn lại kinh doanh.

Việc này phù hợp với thông lệ quốc tế, do đó, trường hợp luật của mình chưa theo kịp thì theo nguyên tắc phải ưu tiên áp dụng điều ước quốc tế.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Những điểm mới trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, chiều 19.6, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Nhà đầu tư bất động sản cầm cự chờ thị trường sôi động trở lại

ANH HUY |

Hiện nay, không ít nhà đầu tư vẫn cầm cự chờ thị trường bất động sản sôi động trở lại. Theo một số chuyên gia, diễn biến của thị trường sôi động hay trầm lắng là điều không thể đoán trước. Chính vì vậy, nhà đầu tư phải cân nhắc việc cắt lỗ hay tiếp tục chờ đợi.

Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sẽ được trình Quốc hội vào chiều 19.6, ngày đầu tiên của đợt 2, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

Điểm chuẩn lớp 10 tại TP Hồ Chí Minh dự kiến tăng 0,5-1 điểm

Chân Phúc |

Ngày 20.6, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm thi lớp 10 năm 2023. Qua thống kê cho thấy, phổ điểm lớp 10 có sự biến động, dự kiến điểm chuẩn vào trường THPT công lập sẽ tăng từ 0,5 - 1 điểm so với năm 2022.

Truy xuất nguồn gốc điện tử, tăng độ an toàn của thực phẩm

Thùy Trang |

Hệ thống truy xuất nguồn gốc điện tử đang được triển khai tại TP Đà Nẵng là sự phối hợp tham gia của nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong việc minh bạch, đánh giá an toàn vệ sinh thực phẩm. Và, doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi khi nâng cao được niềm tin của người tiêu dùng với các sản phẩm của mình.

Bão Bret tiến sát Biển Caribe, vùng áp thấp mới hình thành ở Đại Tây Dương

Thanh Hà |

Các điều kiện bão nhiệt đới dự kiến phát triển ở Lesser Antilles vào chiều và tối 22.6 khi bão Bret tiến đến Biển Caribe.

Chuyện nhà báo đi “trả nợ” đồng bào trên rẻo cao Tây Bắc

Khánh Linh |

Hành trình tác nghiệp tại vùng cao, biên giới Tây Bắc là những tháng ngày đầy vất vả nhưng rất đỗi tự hào của một phóng viên trẻ.

Giả mạo hồ sơ, mua bán sổ bảo hiểm xã hội, lao động mất chỗ dựa khi về già

LƯƠNG HẠNH |

Ngoài tình trạng nhiều đối tượng mạo danh bảo hiểm xã hội lừa đảo người lao động thì hiện nay, hiện tượng công nhân, viên chức, giáo viên mầm non mượn hồ sơ lí lịch trong quá trình làm việc cũng xảy ra.

Những điểm mới trong dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục kỳ họp thứ 5, chiều 19.6, Bộ trưởng Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi).

Nhà đầu tư bất động sản cầm cự chờ thị trường sôi động trở lại

ANH HUY |

Hiện nay, không ít nhà đầu tư vẫn cầm cự chờ thị trường bất động sản sôi động trở lại. Theo một số chuyên gia, diễn biến của thị trường sôi động hay trầm lắng là điều không thể đoán trước. Chính vì vậy, nhà đầu tư phải cân nhắc việc cắt lỗ hay tiếp tục chờ đợi.

Quốc hội nghe báo cáo, thảo luận Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi

PHẠM ĐÔNG |

Dự án Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi), sẽ được trình Quốc hội vào chiều 19.6, ngày đầu tiên của đợt 2, kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.