Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm, làm việc tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Sáng ngày 2.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã về thăm, làm việc tại Ninh Bình.

Trong sáng ngày 2.11, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác đã tới thăm mô hình sản xuất tại Hợp tác xã Gốm Bồ Bát (tại xã Yên Thành, huyện Yên Mô, Ninh Bình).

Tại đây, sau khi nghe báo về quá trình hình thành, phát triển và việc sản xuất, kinh doanh hiện nay của Hợp tác xã Gốm Bồ Bát, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã biểu dương những nỗ lực của Hợp tác xã Gốm Bồ Bát cũng như sự quan tâm tạo điều kiện của tỉnh, huyện, Liên minh Hợp tác xã và các cấp, các ngành đã tạo điều kiện cho các Hợp tác xã nói chung và Hợp tác xã Gốm Bồ Bát nói riêng phát triển thuận lợi.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vui mừng với những kết quả bước đầu của Hợp tác xã Gốm Bồ Bát, nhất là trong việc nỗ lực khôi phục làng nghề, ngành nghề đã thất truyền của địa phương và sản xuất được những sản phẩm chất lượng cung cấp cho thị trường; góp phần giải quyết việc làm, thu nhập cho nhiều lao động tại chỗ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc động viên Hợp tác xã Gốm Bồ Bát trong thời gian tới cần nỗ lực hơn nữa để khắc phục khó khăn, tiếp thu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, cải tiến mẫu mã, cải tiến quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh để làm ra nhiều sản phẩm tốt hơn, mục đích cao nhất là mở rộng được quy mô sản xuất, tạo việc làm và thu nhập cao hơn cho người lao động. 

Đối với các kiến nghị của Hợp tác xã Gốm Bồ Bát, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc giao cho tỉnh Ninh Bình và huyện Yên Mô quan tâm giải quyết. Chủ tịch nước cũng lưu ý các bộ, ngành Trung ương quan tâm tạo điều kiện để các Hợp tác xã nói chung, các Hợp tác xã gốm như Hợp tác xã Gốm Bồ Bát nói riêng phát triển tốt hơn, chiếm lĩnh thị trường trong nước và quốc tế...

Theo lịch buổi chiều (2.11) Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác sẽ có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về tình hình phát triển kinh tế- xã hội và kinh tế tập thể, hợp tác xã.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trên 90% người dân đã tiêm vaccine, Ninh Bình mở cửa du lịch vào tháng 12

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12.2021.

Chủ tịch nước đề xuất 5 giải pháp hỗ trợ các nước Châu Phi

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi tối 28.10.

Chủ tịch nước thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu của người cao tuổi

THEO TTXVN |

Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, tháng Doanh nhân Việt Nam, ngày 27.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân là người cao tuổi quản lý.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Dự báo thời tiết 16.1: Miền Bắc rét đậm mưa vài nơi, nhiệt độ giảm sâu hơn

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 16.1.2023, Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 - 12 độ C, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C.

Chứng khoán: Thiếu sự đồng thuận của dòng tiền để bứt phá

Gia Miêu |

Với nhiều thông tin hỗ trợ thị trường chứng khoán, nhà đầu tư kỳ vọng chỉ số VN-Index có thể sẽ sớm vượt mức kháng cự 1.067 điểm và hướng về gần mức 1.100 điểm trong tuần giao dịch cuối cùng trước khi nghỉ Tết.

Thực phẩm online ngày Tết tiềm ẩn nhiều rủi ro

Ngọc Chi - Đức Trung |

Cận Tết, việc mua sắm thực phẩm online tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Để có một cái Tết trọn vẹn và bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình, hãy là người tiêu dùng thông minh.

Trên 90% người dân đã tiêm vaccine, Ninh Bình mở cửa du lịch vào tháng 12

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Với việc hoàn thành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trên 90% dân số, tỉnh Ninh Bình dự kiến sẽ mở cửa du lịch trở lại vào tháng 12.2021.

Chủ tịch nước đề xuất 5 giải pháp hỗ trợ các nước Châu Phi

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự phiên thảo luận mở cấp cao trực tuyến về hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và Liên minh Châu Phi tối 28.10.

Chủ tịch nước thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu của người cao tuổi

THEO TTXVN |

Nhân tháng hành động vì người cao tuổi, tháng Doanh nhân Việt Nam, ngày 27.10, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm một số doanh nghiệp tiêu biểu do doanh nhân là người cao tuổi quản lý.