Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng

Phạm Đông |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hi sinh to lớn nhưng thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhất là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nơi biên giới xa xôi, hẻo lánh, khó khăn.

Chiều 1.2, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết lực lượng Bộ đội Biên phòng nhân dịp năm mới 2024, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn và kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3.3.1959 - 3.3.2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3.3.1989 - 3.3.2024), theo Văn phòng Quốc hội.

Từ trụ sở Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chủ tịch Quốc hội đã kết nối trực tuyến với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 44 tỉnh, thành phố trong cả nước, các đồn biên phòng ở vùng sâu, vùng xa, biển đảo…

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chia sẻ vui mừng khi lãnh đạo các tỉnh biên giới đều đánh giá cao vai trò của lực lượng Bộ đội Biên phòng và đều khẳng định rằng, trong các nhiệm vụ chính trị của địa phương triển khai nơi biên giới, hải đảo đều có sự tham gia tích cực, hiệu quả của Bộ đội Biên phòng, nhất là đội ngũ cán bộ, đảng viên Biên phòng tham gia cấp ủy huyện, xã, cán bộ tăng cường xã, động viên đồn biên phòng sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản… được phát huy mạnh mẽ.

"Tôi trân trọng cảm ơn sự nỗ lực, tận tụy và những hi sinh to lớn nhưng thầm lặng của cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, nhất là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các nơi biên giới xa xôi, hẻo lánh, khó khăn. Trong những ngày đầu Xuân năm mới, khi mọi người, mọi gia đình an vui, sum họp thì quân dân biên giới nói chung và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng nói riêng vẫn đang nắm chặt tay súng trên mọi nẻo đường tuần tra để giữ gìn sự bình yên nơi biên cương Tổ quốc" - Chủ tịch Quốc hội nói.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị Bộ đội Biên phòng quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng “nơi nào khó khăn nhất, quân đội phải có mặt” và “Bộ đội Biên phòng phải là điểm tựa trên biên giới”; tập trung nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác biên phòng ở tất cả các cấp; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới; nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu, xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh, tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với lãnh đạo, sĩ quan chỉ huy Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh và toàn lực lượng Bộ đội Biên phòng quán triệt, triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 26 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024; tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ biên giới, cửa khẩu, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới, cửa khẩu trước, trong và sau dịp Tết;

Bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ Tết cho bộ đội vui Xuân, đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn, tiết kiệm; hết sức quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo trên địa bàn biên giới, tạo điều kiện tốt nhất cho mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón Tết, không để một ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt biểu dương Bộ đội Biên phòng đã triển khai đồng bộ, thiết thực, hiệu quả Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tại 44 tỉnh thành biên giới, tạo nên một hoạt động chính trị - văn hóa ý nghĩa, một hoạt động an sinh xã hội có tính nhân văn sâu sắc, sự lan tỏa cao, góp phần hỗ trợ cho hàng vạn hộ gia đình chính sách, có hoàn cảnh khó khăn và học sinh nghèo nơi biên giới có được một cái Tết đầy đủ, ấm lành.

"Việc làm của các đồng chí thực sự là nghĩa cử cao đẹp làm sáng thêm phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân, cần phải tiếp tục phát huy và nhân rộng nhiều hơn nữa" - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trao quà tặng Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và gửi tặng một số phần quà tới các Đồn Biên phòng đứng chân ở những địa bàn đặc biệt khó khăn, các Đồn Biên phòng đang nhận nuôi trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt tại đơn vị và 354 cháu nhỏ là “Con nuôi đồn Biên phòng”.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên

BẢO NGUYÊN - AN TRỊNH |

Chiều 31.1, sau khi thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 - Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, thuộc Sư đoàn 371.

Tổng Thư ký Quốc hội chúc Tết gia đình cố Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão

Phạm Đông |

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc Tết gia đình cố Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão.

Đổi mới hoạt động của Quốc hội rất khó khăn nhưng không được phép dừng lại

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để tiến thêm dù là nửa bước trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội cũng rất khó khăn, nhưng không được phép dừng lại mà tiếp tục phải tìm tòi, thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh để thực hiện hiệu quả nhất trọng trách của Quốc hội.

Xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư dịp kỷ niệm 94 năm thành lập Đảng

Vương Trần |

Nhân dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia sự thật vừa xuất bản hai cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc.

Khách đi lại ở sân bay Tân Sơn Nhất tăng cao, TPHCM cấp bách chống kẹt xe

Huyền Trân |

TPHCM - Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TPHCM vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các giải pháp chống kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong đợt cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán 2024.

Việt Nam dẫn đầu về lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023

MINH PHONG |

Việt Nam là quốc gia dẫn đầu về tỉ lệ lượt xem vòng bảng Asian Cup 2023 qua truyền hình.

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố quyết định về công tác nhân sự

Vân Trang |

Ngày 2.2, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức công bố một số quyết định về công tác nhân sự.

Dự báo thời tiết từ ngày ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định từ ngày ông Công ông Táo đến mùng 3 Tết Nguyên đán 2024, thời tiết miền Bắc sẽ phân hóa nhiều hình thế khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc Tết Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên

BẢO NGUYÊN - AN TRỊNH |

Chiều 31.1, sau khi thăm, tặng quà Tết gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại Yên Bái, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã đến chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Không quân 921 - Trung đoàn Không quân tiêm kích đầu tiên, thuộc Sư đoàn 371.

Tổng Thư ký Quốc hội chúc Tết gia đình cố Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão

Phạm Đông |

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc Tết gia đình cố Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão.

Đổi mới hoạt động của Quốc hội rất khó khăn nhưng không được phép dừng lại

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, để tiến thêm dù là nửa bước trong đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội cũng rất khó khăn, nhưng không được phép dừng lại mà tiếp tục phải tìm tòi, thích ứng với điều kiện, hoàn cảnh để thực hiện hiệu quả nhất trọng trách của Quốc hội.