Chủ tịch Đà Nẵng: “Cán bộ tập trung làm việc, đừng lo bàn chuyện ai đi ai ở”

THUỲ TRANG |

"Tôi kêu gọi cán bộ công chức phải đoàn kết, công việc của chúng ta là như vậy thôi, không được phân tâm vào bất cứ việc gì. APEC đang đến gần. Phải giữ được hình ảnh của thành phố, đừng lo bàn tán chuyện ông mô đi, ông mô ở" - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ nhắc nhở các cán bộ, công chức Đà Nẵng.

Ngày 23.9, UBND TP Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017 dưới sự chủ trì của ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng.

 
 Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ nhắc nhở cán bộ Đà Nẵng tập trung làm việc. Ảnh: ĐT

Tại hội nghị, ông Huỳnh Đức Thơ dành nhiều thời gian nói về chuyện vừa xảy ra ở TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, “TP Đà Nẵng đang trên đà phát triển. Mọi người nhìn vào TP Đà Nẵng vẫn có những bước phát triển mạnh mẽ" – ông Thơ khẳng định. 

Trước sự có mặt của nhiều lãnh đạo, cán bộ UBND, các sở - ban - ngành, quận - huyện của TP Đà Nẵng, ông Thơ kêu gọi cán bộ, công chức đừng phân tâm vào những chuyện đã xảy ra gây ảnh hưởng công việc chung.

"Tôi kêu gọi cán bộ công chức phải đoàn kết, công việc của chúng ta là như vậy thôi, không được phân tâm vào bất cứ việc gì. Phải định hướng, sắp xếp lại công việc hợp lý. Phải giữ gìn niềm tự hào của thành phố. Đặc biệt là APEC đang đến gần” – ông Thơ nhấn mạnh.

Trước nhiều vấn đề mà Đà Nẵng đang trong quá trình thanh tra, kiểm tra và dính líu quá nhiều cán bộ, ông Thơ đề nghị, nhiều cán bộ cứ suốt ngày phải chuẩn bị hồ sơ giải trình, làm việc với các đoàn thanh tra nên không còn thời gian làm việc khác. “Vì vậy, chúng ta phải làm nhanh lên, phải sớm kết thúc các đợt thanh tra để còn tập trung làm việc" – ông Thơ chỉ đạo. 

Riêng với công việc chuẩn bị cho APEC, ông Thơ nhấn mạnh, ai cũng trông chờ Đà Nẵng sẽ tổ chức thành công APEC như thế nào. Tình hình qua kiểm tra tạm ổn nhưng phải đạt được mục tiêu tổ chức tuần lễ APEC xuất sắc, với kinh nghiệm từng tham dự kỳ APEC ở Manila, ông Thơ cho biết bản thân ông đã rút kinh nghiệm và sẽ biến những thiếu sót của họ làm thành công của mình.

“Làm sao đầu tháng 10 này thành phố phải ngăn nắp, cái gì ra cái nấy. Các cơ quan ban ngành cần ra quân đi, ngân sách thì tôi sẽ xử lý sau, không  còn thời gian nữa. Công ty môi trường tăng cường xe xử lý rác, xử lý mấy chỗ gom rác, nhất là các tuyến đường APEC đi qua, làm sạch hết, quán xá nhếch nhác, che dù che bạt, xử lý, quảng cáo lộn xộn tạm thời dẹp. Chỉ còn 10 ngày nữa là diễn ra các sự kiện rồi, cuối tháng 10 các sự kiện sắp dồn dập tới rồi.

Việc tuyên truyền quảng bá còn im ắng nên phải đẩy mạnh xúc tiến để sôi động lên. Tất cả các bộ ban ngành phải làm nhanh chóng các việc nội bộ rồi chung tay lo cho APEC”, ông Thơ chỉ đạo.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".