Cho thôi chức vụ, nghỉ hưu, công tác khác với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý

Vương Trần |

Từ đầu nhiệm kỳ tới nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh"

Sáng nay (17.5), tại Hà Nội, Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII họp phiên bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tổng kết Hội nghị nêu rõ, nhìn lại nửa đầu nhiệm kỳ khóa XIII, với ý chí, quyết tâm cao và tinh thần "Tiền hô hậu ủng", "Nhất hô bá ứng", "Trên dưới đồng lòng", "Dọc ngang thông suốt", Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đảng ta, đất nước ta vẫn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Liên quan tới công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư luôn luôn bám sát các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo và mục tiêu, nhiệm vụ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nêu trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng để cụ thể hóa thành các chương trình làm việc hằng năm, hằng quý, hằng tháng, hằng tuần và lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Nhiều đổi mới rất tích cực trong lĩnh vực công tác này như: Ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Trong đó đã bổ sung, mở rộng chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, bao gồm cả chỉ đạo phòng, chống "tham nhũng" và "tiêu cực", trọng tâm là phòng, chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, coi đây là gốc của mọi vấn đề. 

Đồng thời chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở toàn bộ 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bước đầu có kết quả tốt, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" trước đây.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Chưa bao giờ công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nước ta lại được chỉ đạo một cách mạnh mẽ, bài bản, đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả rõ rệt như thời gian gần đây, để lại dấu ấn nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội và củng cố, tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta. 

Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng đã được chỉ đạo và thực hiện bài bản, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá, khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai; không chịu sức ép của bất kỳ tổ chức, cá nhân nào".

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa "xây" và "chống"

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã tạo ra được sự chuyển biến tích cực, với nhiều dấu ấn nổi bật trong việc kết hợp hài hòa, nhuần nhuyễn hơn giữa "xây" và "chống", toàn diện hơn trên các mặt công tác xây dựng Đảng.

Đặc biệt, công tác cán bộ tiếp tục được coi trọng hơn, đúng mức hơn với vị trí, vai trò là "then chốt của then chốt"; có nhiều cách làm, quy định mới, hiệu quả cao hơn, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng nói chung; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm những cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa", bất kể người đó là ai; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Đến nay, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã xem xét cho thôi giữ chức vụ, cho nghỉ công tác, nghỉ hưu, bố trí công tác khác đối với 14 cán bộ diện Trung ương quản lý.

Các địa phương cũng bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với 22 trường hợp cán bộ sau khi bị kỷ luật theo đúng chủ trương của Đảng về việc "có vào, có ra; có lên, có xuống"; thể hiện tinh thần kiên quyết, gương mẫu, nghiêm minh, nhân văn, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe trong đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên; đồng thời đã khẩn trương chỉ đạo kiện toàn các nhân sự lãnh đạo thay thế, được dư luận cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, tăng cường trên cơ sở ban hành có chất lượng và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đồng bộ nhiều quy định mới của Đảng, đã góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; tình trạng tham nhũng, "lợi ích nhóm", "tư duy nhiệm kỳ"; "chủ nghĩa cá nhân", "tha hóa quyền lực" trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên. 

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, củng cố niềm tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước...

Bên cạnh những ưu điểm, kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nêu rõ, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại và chỉ ra một số bài học kinh nghiệm về việc đổi mới phương thức lãnh đạo và phong cách, lề lối làm việc.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ sau 3 ngày làm việc

Vương Trần |

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, sáng nay (17.5) Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc.

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Trung ương thảo luận tại Hội trường về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Cho thôi chức Uỷ viên Trung ương Đảng đối với Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Trưởng đoàn U22 Thái Lan từ chức sau vụ ẩu đả ở SEA Games 32

Thanh Vũ |

Trưởng đoàn kiêm giám đốc kĩ thuật U22 Thái Lan Yuttana Yimkarun từ chức vì bê bối trong trận chung kết bóng đá nam SEA Games 32.

Đổi mới hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Quế Chi |

Chiều 18.5, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân và Công đoàn Viên chức Việt Nam phối hợp tổ chức tọa đàm “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nắng nóng gay gắt kéo dài trong 5 ngày tới

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết tình trạng nắng nóng gay gắt ở Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ tiếp diễn trong 5 ngày tới với mức nhiệt nhiều nơi có thể vượt ngưỡng 40 độ C.

Tiếp tục đánh giá, điều chỉnh giá điện sau khi tăng 3%

Cường Ngô - Thái Mạnh |

Theo Bộ Công Thương, việc điều chỉnh tăng giá điện bình quân với mức tăng 3% là mức tăng thấp nhất trong quyết định 24 của Thủ tướng. Việc thời gian tới có tăng giá điện tiếp hay không sẽ được tính toán, đánh giá cụ thể.

Vạ vật trong "chảo lửa" hơn 4 giờ chờ kết quả từ người thân tại bệnh viện

Việt Dũng |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng lên đến gần 40 độ C, tuy nhiên, nhiều người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai (Đống Đa, Hà Nội) vẫn phải ngồi dưới các tán cây, nằm vạ vật trên ghế,... để đợi kết quả khám bệnh và tin tức từ người thân.

Bế mạc Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ sau 3 ngày làm việc

Vương Trần |

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và đầy tinh thần trách nhiệm, sáng nay (17.5) Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương giữa nhiệm kỳ khoá XIII đã diễn ra thành công tốt đẹp và bế mạc.

Trung ương thảo luận báo cáo kiểm điểm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Vương Trần |

Trong ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương giữa nhiệm kỳ, Trung ương thảo luận tại Hội trường về Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giữa nhiệm kỳ và một số nhiệm vụ trọng tâm đến hết nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo kiểm điểm cá nhân của các Uỷ viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khoá XIII.

Cho thôi chức Uỷ viên Trung ương Đảng đối với Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính Ngân sách

Vương Trần |

Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Nguyễn Phú Cường, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội thôi giữ chức vụ Uỷ viên Trung ương Đảng khoá XIII.