Chiến lược vaccine của Bắc Ninh: Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Trần Tuấn |

Ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về chiến lược vaccine của tỉnh này.

Bắc Ninh sẽ tiếp cận vaccine qua 3 kênh

Chiều 18.6, tại trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, TP.Bắc Ninh, UBND tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức buổi họp báo về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm.

Tại buổi họp báo, ông Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã thông tin về chiến lược vaccine của tỉnh này.

Theo đó, tỉnh Bắc Ninh sẽ tiếp cận nguồn vaccine COVID-19 qua 3 kênh. Cụ thể như sau:

Kênh đầu tiên là Bắc Ninh đăng ký với Chính phủ, đề nghị Chính phủ quan tâm, thông qua chương trình Vaccine Covax của Chính phủ.

Thông qua kênh này, đến thời điểm hiện nay, Bắc Ninh đã được Chính phủ phân bổ 4 đợt vaccine với tổng cộng 219.000 liều vaccine. Trong đó, đợt 1, đợt 2, chủ yếu là tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân cty Samsung Bắc Ninh (KCN Yên Phong). Ảnh: PV.
Tiêm vaccine COVID-19 cho công nhân cty Samsung Bắc Ninh (KCN Yên Phong). Ảnh: PV.

Kênh thứ 2: Tỉnh Bắc Ninh đã lập kế hoạch đề nghị Chính phủ cho phép Bắc Ninh đăng ký mua vaccine của Chính phủ từ các kênh mà Chính phủ đàm phán với các đối tác quốc tế. Tức là, Chính phủ sẽ nhập về sau đó phân phối cho Bắc Ninh. Tỉnh Bắc Ninh sẽ trả phí theo quy định của Chính phủ.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, tỉnh Bắc Ninh đã xây dựng kế hoạch cho phương án này. Đối với tỉnh Bắc Ninh, nếu để tiêm cho đối tượng công dân từ 18 – 60 tuổi thì dự kiến cần 2,3 triệu liều, tương ứng với 1,15 triệu dân. Dự kiến chi phí khoảng 421 tỉ, từ ngân sách tỉnh và xã hội hóa. Hiện nguồn ủng hộ quỹ vaccine của tỉnh đang tăng lên mỗi ngày.

Kênh thứ 3, tỉnh Bắc Ninh đang xin ý kiến của Chính phủ theo phương án mà TPHCM đang làm. Tức là, thông qua nhu cầu đăng ký của các doanh nghiệp, tỉnh sẽ tổng hợp lại và đề xuất với Chính phủ đồng ý với chủ trương cho tỉnh Bắc Ninh huy động doanh nghiệp mua phục vụ vaccine, trước hết là dành cho doanh nghiệp đó. Ngoài ra, doanh nghiệp cũng sẽ có trách nhiệm ủng hộ thêm vào quỹ vaccine của Trung ương và của Tỉnh. Cơ bản là phục vụ cho doanh nghiệp, phần còn lại sẽ phục vụ vào việc xã hội hóa cho các đối tượng hộ nghèo, gia đình chính sách.

Ưu tiên hàng đầu cho công nhân

Về việc phân bổ vaccine, theo ông Vương Quốc Tuấn, Bắc Ninh sẽ ưu tiên tiêm cho công nhân và các đối tượng tiếp xúc trực tiếp với công nhân để bảo vệ sản xuất công nghiệp của tỉnh.

Tiêm vaccine cho công nhân, người lao động Công ty TNHH Anyone Vina, KCN Quế Võ. Ảnh: PV.
Tiêm vaccine cho công nhân, người lao động Công ty TNHH Anyone Vina, KCN Quế Võ. Ảnh: PV.

“Đến ngày hôm nay, toàn tỉnh có 877 doanh nghiệp đi làm theo mô hình mới, với 115.581 công nhân. Với số công nhân đi làm thì vừa qua chúng tôi đã tiêm 110.000 liều. Với 70.000 liều vaccine được nhận trong đợt 4 tới đây, Bắc Ninh sẽ phân bổ tiếp 40.000 liều nữa cho công nhân. Công nhân là đối tượng được ưu tiên hàng đầu”, ông Tuấn cho biết.

Bên cạnh đó, đối tượng là người lao động chính trong các hộ gia đình nghèo và cận nghèo, các chủ nhà trọ cũng sẽ được tỉnh Bắc Ninh ưu tiên tiêm vaccine.

“Tức là mình bảo vệ tối đa cho sản xuất công nghiệp”, ông Tuấn nói và cho biết, Chính phủ rất quan tâm đến tỉnh Bắc Ninh, đặc biệt là sản xuất trong các KCN, nhằm bảo vệ các chuỗi sản xuất.

Trần Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện đối với công nhân ở Bắc Ninh đi làm lại từ 20.6

Vân Trường |

Công nhân trên địa bàn Bắc Ninh sẽ được phép đi làm lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đi làm vào ngày 20.6.2021.

Gần một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Vân Trường |

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.400 bệnh nhân đã mắc COVID-19, đến nay đã có 700 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ chủ tịch xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

Vân Trường |

Qua nắm bắt ban đầu, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã An Bình (Thuận Thành, Bắc Ninh) đều ký hàng chục giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Điều kiện đối với công nhân ở Bắc Ninh đi làm lại từ 20.6

Vân Trường |

Công nhân trên địa bàn Bắc Ninh sẽ được phép đi làm lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đi làm vào ngày 20.6.2021.

Gần một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Vân Trường |

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.400 bệnh nhân đã mắc COVID-19, đến nay đã có 700 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ chủ tịch xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

Vân Trường |

Qua nắm bắt ban đầu, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã An Bình (Thuận Thành, Bắc Ninh) đều ký hàng chục giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch.