Điều kiện đối với công nhân ở Bắc Ninh đi làm lại từ 20.6

Vân Trường |

Công nhân trên địa bàn Bắc Ninh sẽ được phép đi làm lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đi làm vào ngày 20.6.2021.

Theo kế hoạch của UBND tỉnh Bắc Ninh, đến ngày 20.6, các công nhân đang "vừa sản xuất, vừa lưu trú" trong các nhà máy trên địa bàn tỉnh có thể trở về địa phương sau khi tiến hành 2 lần xét nghiệm COVID-19 và đạt kết quả âm tính.

“Người lao động đang đi làm tại công ty trở về địa phương vào ngày 20.6, thì sẽ phải xét nghiệm 2 lần RT-PCR vào ngày 16.6 và ngày 19.6”, đại diện UBND tỉnh Bắc Ninh cho biết.

Bên cạnh đó, một lực lượng đông đảo công nhân đang ngừng việc và ở trong khu nhà trọ và tại địa phương cũng được các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tổ chức xét nghiệm 2 lần vào ngày 16.6 và 19.6 tới đây.

Bên trong khu vực lưu trú cho công nhân của một doanh nghiệp tại Bắc Ninh. Ảnh: PV.
Bên trong khu vực lưu trú cho công nhân của một doanh nghiệp tại Bắc Ninh. Ảnh: PV.

Cũng theo UBND tỉnh Bắc Ninh, ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội Chỉ thị 15 và Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ, người lao động trên địa bàn sẽ được phép đi làm lại khi có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (Test nhanh/RT-PCR) trong vòng 72 giờ trước khi đi làm vào ngày 20.6.2021.

Để đảm bảo an toàn chống dịch khi số lượng công nhân đi làm trở lại vào 20.6, UBND tỉnh Bắc Ninh đã giao Ban Quản lý các KCN tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp quản lý và triển khai các quy định phòng, chống dịch COVID-19 tại các doanh nghiệp; kiểm tra, giám sát lao động tại nơi cư trú và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 của người lao động.

Đặc biệt, tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các doanh nghiệp tạm thời không sử dụng người lao động đang thuộc diện cách ly y tế; không sử dụng thêm người lao động tại các tỉnh khác. Ngoài ra, doanh nghiệp phải đăng ký lịch trình cụ thể cho các phương tiện đưa đón tập trung, đảm bảo không chở quá số người quy định; có mã QR Code dán ở cửa xe và có camera giám sát trên xe. Lập danh sách hoặc quản lý bằng thẻ, cố định chỗ ngồi cho từng người trên xe.

Với lái xe, phụ xe chở lao động đi làm phải thường xuyên sát khuẩn tay, đeo khẩu trang trong suốt quá trình đưa đón; chỉ cho người lao động có tên trong danh sách lên xe và di chuyển theo đúng tuyến cố định đã cho phép; không dừng đỗ dọc đường; vệ sinh, khử khuẩn xe cuối mỗi chuyến.

Trước đó, từ ngày 2.6, tỉnh Bắc Ninh thực hiện kế hoạch cho công nhân vừa sản xuất, vừa lưu trú trong các nhà máy để giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 từ cộng đồng vào nhà máy, KCN và ngược lại. Thời điểm đó, có hơn 500 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với hơn 100 nghìn công nhân.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Gần một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Vân Trường |

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.400 bệnh nhân đã mắc COVID-19, đến nay đã có 700 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ chủ tịch xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

Vân Trường |

Qua nắm bắt ban đầu, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã An Bình (Thuận Thành, Bắc Ninh) đều ký hàng chục giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch.

Bắc Ninh, Bắc Giang chuẩn bị cho cuộc "tổng tấn công" dập dịch trong 2 tuần

Vân Trường |

Tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang đã “hạ nhiệt” với nhiều tín hiệu tích cực. Lãnh đạo 2 tỉnh đặt mục tiêu tổng tấn công dập dịch trong 14 ngày tới.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Gần một nửa số bệnh nhân mắc COVID-19 ở Bắc Ninh đã được xuất viện

Vân Trường |

Toàn tỉnh Bắc Ninh có hơn 1.400 bệnh nhân đã mắc COVID-19, đến nay đã có 700 bệnh nhân được chữa khỏi và xuất viện.

Bắc Ninh: Tạm đình chỉ chủ tịch xã ký giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch

Vân Trường |

Qua nắm bắt ban đầu, cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã An Bình (Thuận Thành, Bắc Ninh) đều ký hàng chục giấy cho dân đi chợ trong vùng dịch.

Bắc Ninh, Bắc Giang chuẩn bị cho cuộc "tổng tấn công" dập dịch trong 2 tuần

Vân Trường |

Tâm dịch Bắc Ninh, Bắc Giang đã “hạ nhiệt” với nhiều tín hiệu tích cực. Lãnh đạo 2 tỉnh đặt mục tiêu tổng tấn công dập dịch trong 14 ngày tới.