Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với tỉnh Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Chiều 29.3, ông Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao đã có buổi làm việc với tỉnh Điện Biên.

Tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và các cơ quan khối nội chính, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã ghi nhận những kết quả nổi bật tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian qua.

Qua báo cáo, kinh tế của tỉnh Điện Biên tiếp tục tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng quý I ước đạt 6,07%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 18,03% kế hoạch năm. Tổng lượng khách du lịch đến địa bàn đạt gần 450 nghìn lượt, tổng doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 777 tỉ đồng (tăng 1,48 lần so với kế hoạch).

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm, cụ thể thành các chương trình, kế hoạch và các cuộc kiểm tra, giám sát…

Trong năm 2023 và quý I/2024, tòa án hai cấp tỉnh Điện Biên đã thụ lý 3.482 vụ, việc; đã giải quyết 3.024 vụ, việc trong đó đã phối hợp tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đối với 6 vụ án, vụ việc.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và các cơ quan khối nội chính. Ảnh: Thúy Lan
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và các cơ quan khối nội chính. Ảnh: Thúy Lan

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao những kết quả tỉnh Điện Biên đạt được trong thời gian vừa qua, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục nỗ lực hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông; có nhiều sáng kiến phát triển du lịch để khai thác tốt lợi thế, tiềm năng từ Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Chia sẻ với những khó khăn của địa phương, ông Nguyễn Hoà Bình cũng nhấn mạnh: "Ban Bí thư Trung ương Đảng luôn dành sự quan tâm, ủng hộ để Điện Biên tiếp tục nâng cao vị thế, quảng bá hình ảnh Điện Biên trong nước và quốc tế".

Đánh giá cao kết quả hoạt động của TAND 2 cấp tại Điện Biên; sự phối hợp toàn diện, chặt chẽ giữa các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử, song Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình cũng chỉ rõ các nguy cơ tiềm ẩn gia tăng tội phạm, phức tạp an ninh trật tự.

Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình
Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình dự lễ khánh thành trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên. Ảnh: Thúy Lan

Do vậy, Chánh án TAND tối cao đề nghị các cơ quan trong khối nội chính, tòa án 2 cấp tiếp tục phát huy kinh nghiệm, quan tâm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức...

Trước đó, sáng 29.3, Chánh án TAND tối cao Nguyễn Hòa Bình đã đến dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ và Nghĩa trang Liệt sĩ A1; dự lễ khánh thành trụ sở Tòa án Nhân dân tỉnh Điện Biên.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 29.3, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Điện Biên hoàn thành 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết trong gần 9 tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong gần 9 tháng, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của toàn xã hội hoàn thành 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Thường trực Ban Bí thư kiểm tra việc chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng nay (28.3), bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho bà con khó khăn ở Bình Định

Hoài Luân |

Ngày 19.1, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.

Hạn hán, thiếu nước bủa vây người dân nhiều xã vùng cao ở Bình Thuận

DUY TUẤN |

Các địa phương phía Nam của Bình Thuận, nhất là các xã vùng cao ở huyện Hàm Thuận Nam đang bước vào mùa khô hạn. Những sông suối, ao hồ tích trữ nước gần như cạn trơ đáy. Người dân đi tìm những ao còn nước, bất chấp nước đục cặn, bơm từng thùng chở về sinh hoạt tạm, giải quyết nhu cầu cấp thiết. Còn nguồn nước để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp thì… quá khó.

Bỏ độc quyền vàng, thị trường nên được quản lý thế nào?

Đức Mạnh |

Sau khi thống nhất đề xuất bỏ độc quyền vàng cùng nhiều cơ chế quản lý khác trong Nghị định 24, vấn đề quản lý thị trường phức tạp này đang được đặt ra. Bởi nếu theo kinh nghiệm quốc tế, không chỉ một mà nhiều bộ, ngành liên quan sẽ chịu trách nhiệm cho mỗi hoạt động nói riêng.

Trên 20ha đất vàng tại Ninh Bình đấu giá bất thành, tạm thời trồng cây xanh

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Khu đất rộng hơn 20ha nằm tại trung tâm thành phố Ninh Bình, sau nhiều lần tổ chức đấu giá bất thành và bỏ hoang suốt 15 năm qua, mới đây UBND thành phố đã giao cho các đoàn thể tiến hành trồng cây xanh để tạo cảnh quan cho thành phố.

Họp phiên thường kỳ đầu tiên “vắng bóng” Chủ tịch tỉnh Vĩnh Phúc

Nhóm PV |

UBND tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3, cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng dưới sự chủ trì của 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhấn mạnh vai trò của thanh niên trong Chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sáng 29.3, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Hội thảo quốc gia với chủ đề “Thanh niên Việt Nam phát huy truyền thống 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Điện Biên hoàn thành 5.000 ngôi nhà Đại đoàn kết trong gần 9 tháng

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong gần 9 tháng, tỉnh Điện Biên đã tập trung chỉ đạo, huy động sức mạnh của toàn xã hội hoàn thành 5.000 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo.

Thường trực Ban Bí thư kiểm tra việc chuẩn bị Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Điện Biên, sáng nay (28.3), bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình tặng quà cho bà con khó khăn ở Bình Định

Hoài Luân |

Ngày 19.1, UBND tỉnh Bình Định phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Chương trình “Tết nhân ái” - Xuân Giáp Thìn 2024. Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao.