Điện Biên đồng loạt khởi công nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 23.7, tỉnh Điện Biên đã đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trong tỉnh.

Đây là dấu mốc quan trọng trong Đề án vận động ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, với chủ đề “Triệu tấm lòng yêu thương - Nghìn mái nhà hạnh phúc” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

Phát biểu tại lễ khởi công xây nhà đại đoàn kết cho bà Lò Thị Hoa tại bản Pá Đông, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, ông Trần Quốc Cường - Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhấn mạnh, về ý nghĩa nhân văn của hoạt động hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Ông Trần Quốc Cường (thứ 2 bên trái)
Ông Trần Quốc Cường (thứ 2 bên trái) cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên, lãnh đạo huyện Điện Biên tặng quà gia đình bà Lò Thị Hoa - một trong các gia đình được triển khai xây nhà đại đoàn kết. Ảnh: Thu Phương

Làm nhà cho hộ nghèo được thực hiện theo phương châm “Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và tỉnh, huyện vận động hỗ trợ bằng tiền, nhân dân tự tổ chức xây dựng nhà ở đại đoàn kết” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tự làm nhà”.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên đề nghị các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, vươn lên thoát nghèo.

"Phải thường xuyên kiểm tra, giám sát, quản lý, sử dụng kinh phí đúng đối tượng, đúng tiêu chí, đúng quy định, không để xảy ra lãng phí, thất thoát" - ông Trần Quốc Cường nhấn mạnh.

Trong ngày 23.7, các huyện: Điện Biên Đông, Tuần Giáo, Mường Ảng, Tủa Chùa, Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Chà và TX Mường Lay cũng đồng loạt tổ chức khởi công xây dựng nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo.

Thực hiện Đề án vận động hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới Kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2024), đến ngày 20.7.2023, Quỹ "Vì người nghèo” tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận 63,734 tỉ đồng từ nguồn vận động của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Cùng với đó, tiếp nhận ủng hộ từ các tổ chức, doanh nghiệp, cán bộ, công chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh số tiền trên 2,9 tỉ đồng.

Ban Chỉ đạo làm nhà cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên đã phân bổ 63,1 tỉ đồng, tương đương với 1.262 căn nhà cho 10 huyện, thị xã, thành phố để triển khai hỗ trợ làm nhà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo làm nhà.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Tích cực ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hà Anh |

Tính đến ngày 4.7, Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã nhận được hơn 438.000.000 đồng tiền ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Hà Anh |

Ngày 2.6, Cơ quan Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (Suntravel) đã tổ chức lễ phát động cán bộ, nhân viên cơ quan chung tay ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Cả nước đang hướng về Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm giải phóng, đời sống của đồng bào các dân tộc Điện Biên vẫn còn không ít khó khăn, người dân cả nước đã và đang có những hành động thiết thực hướng về mảnh đất lịch sử này.

Công ty Oh Vacation “âm thầm” trả lại tiền cho chủ sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng viên |

Cho rằng việc kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch của Công ty TNHH Oh Vacation có dấu hiệu lừa đảo, nhiều chủ sở hữu đã kéo đến trụ sở của doanh nghiệp này mong được đối thoại trực tiếp để làm rõ vấn đề.

Ý kiến trái chiều kho biển số xe đấu giá ít số đẹp, xuất hiện đuôi 49, 53

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Một số người dân cho rằng, với danh sách biển số được đưa ra đấu giá vào ngày 15.8 đang có quá ít dãy biển số đẹp và thậm chí có biển số lại sở hữu đuôi 49, 53 được nhiều người quan niệm là “đen đủi”.

Vướng mắc hơn 10 năm của những người lái đò tại Tam Cốc

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Hàng trăm lái đò tại Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động (huyện Hoa Lư, Ninh Bình) không "mặn mà" với việc ký hợp đồng lao động với doanh nghiệp chủ quản, họ cho rằng khi ký hợp đồng sẽ có những điều khoản bất lợi cho họ, chính vì vậy đến nay khu du lịch này vẫn đang tạm đóng cửa.

Vụ chuyến bay giải cứu: Cựu thư kí Thứ trưởng nộp thêm 7 tỉ đồng khắc phục hậu quả

Việt Dũng |

Hà Nội - Trước khi toà ra phán quyết vào hôm 28.7 tới, cựu Thư kí Thứ trưởng Bộ Y tế - Phạm Trung Kiên, người bị đề nghị mức mức án tử hình trong vụ chuyến bay giải cứu đã được gia đình nộp thêm 7 tỉ đồng, tổng cộng đã khắc phục hơn 42 tỉ đồng trong tổng số 42,6 tỉ đồng

Khởi tố bác sĩ lập khống bệnh án trục lợi hàng chục tỉ đồng tiền bảo hiểm

HẢI ĐĂNG |

Các đối tượng đã móc nối với bác sĩ, kĩ thuật viên bệnh viện lập khống hàng trăm bộ hồ sơ bệnh án, chiếm đoạt tiền bảo hiểm nhân thọ và trục lợi bảo hiểm y tế hàng chục tỉ đồng.

Tích cực ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Hà Anh |

Tính đến ngày 4.7, Quỹ Từ thiện Công đoàn Giao thông vận tải Việt Nam đã nhận được hơn 438.000.000 đồng tiền ủng hộ chương trình xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên.

Ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên

Hà Anh |

Ngày 2.6, Cơ quan Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn Công ty Cổ phần Du lịch và thương mại Công đoàn Giao thông Vận tải Việt Nam (Suntravel) đã tổ chức lễ phát động cán bộ, nhân viên cơ quan chung tay ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên.

Cả nước đang hướng về Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 70 năm giải phóng, đời sống của đồng bào các dân tộc Điện Biên vẫn còn không ít khó khăn, người dân cả nước đã và đang có những hành động thiết thực hướng về mảnh đất lịch sử này.