Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI

Lục Tùng |

Ông Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang nhiệm kỳ 2020-2025 là cán bộ trưởng thành từ cơ sở.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI, sinh ngày 15.31967; quê quán: xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Ông Bình tham gia cách mạng ngày 26.31983; được kết nạp vào Đảng Cộng sản ngày 19.9.1990, trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế; lý luận chính trị: Cử nhân.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI Đỗ Thanh Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI Đỗ Thanh Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Sau hơn 30 năm công tác, ông Bình đã trưởng thành từ phong trào cơ sở. Từ tháng 9/1983 - 4/1992, công tác tại Trường Đảng huyện Vĩnh Thuận, sau đó trở thành cán bộ Ban Tuyên giáo Huyện ủy rồi cán bộ Ban Tuyên huấn -Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang trước khi trở thành Phó Bí thư Huyện đoàn Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang từ tháng 5/1992 - 9/1994. Từ tháng 10/1994 - 12/2001, ông Bình được bầu làm Huyện ủy viên, Bí thư huyện Đoàn trước khi trở thành Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 01/2002 - 10/2005, ông Bình là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang. Từ tháng 11/2005 - 9/2010, ông Bình giữ vai trò Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang.
Ông Đỗ Thanh Bình (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X nhận quà tặng Đại hội từ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Ông Đỗ Thanh Bình (bìa trái ảnh) cùng lãnh đạo Tỉnh ủy Kiên Giang khóa X nhận quà tặng Đại hội từ Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Đến tháng 9/2010, ông Bình được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Tỉnh ủy Kiên Giang, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang và giữ chức vụ này đến tháng 10/2012, trước khi được điều động làm Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 10/2015, ông Bình được bầu vào Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang. Đến tháng 7/2018, ông Bình được điều động, làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang, trước khi được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vào tháng 7/2020. Tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, ông Bình được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tái đắc cử BCH Tỉnh ủy Kiên Giang

Lục Tùng |

Với gần 93% số phiếu tán thành, ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tái đắc cử Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

“Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế”

Lục Tùng (lược ghi) |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào sáng 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lục Tùng |

Ngày 16.10, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức nhận quyết định trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang tái đắc cử BCH Tỉnh ủy Kiên Giang

Lục Tùng |

Với gần 93% số phiếu tán thành, ông Trần Thanh Việt, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang đã tái đắc cử Tỉnh ủy Kiên Giang khóa XI.

“Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế”

Lục Tùng (lược ghi) |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào sáng 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lục Tùng |

Ngày 16.10, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức nhận quyết định trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.