Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình:

“Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế”

Lục Tùng (lược ghi) |

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kiên Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc vào sáng 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình khẳng định: Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế.

Với ở vị trí chiến lược quan trọng, nằm trong vùng vịnh Thái Lan, gần với các nước thuộc Đông Nam Á, như: Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Kiên Giang không chỉ được nhiều người biết đến là vùng đất văn hóa và du lịch nổi tiếng như: Hà Tiên, Vườn Quốc gia U Minh Thượng, Phú Quốc, Kiên Lương - khu dự trữ sinh quyển thế giới...

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp
Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp

Chính vì vậy, Kiên Giang có nhiều tiềm năng để phát triển tất cả các ngành kinh tế, thuận lợi trong việc mở rộng liên kết, giao lưu kinh tế với các tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với các nước trong khu vực, đồng thời đóng vai trò cầu nối các tỉnh miền Tây Nam Bộ với cả nước và quốc tế thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, khu vực và bảo đảm quốc phòng, an ninh cả vùng biển Tây của Tổ quốc.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Thời gian qua, dù tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường, đất nước ta có cả những thuận lợi, thời cơ đan xen với những khó khăn, thách thức gay gắt, nhất là ảnh hưởng tiêu cực của dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch COVID-19 trong hơn 1 năm trở lại đây, nhưng Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X và đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên các mặt. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về KTXH đều đạt và vượt so với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X; thực hiện có trọng tâm, trọng điểm 3 đột phá chiến lược, các tiềm năng lợi thế như nuôi trồng, đánh bắt thủy sản xa bờ, vận tải biển, du lịch biển được khai thác, phát huy tốt hơn, góp phần cùng cả nước thực hiện hiệu quả mục tiêu kép “vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế”.

Nổi bật là vừa chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kịp thời, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước... Qua đó đã góp phần thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh, bình quân đạt 7,22%/năm. Quy mô nền kinh tế tăng gấp 1,52 lần so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 2.458 USD/năm (gấp 1,66 lần so với đầu nhiệm kỳ). Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; kinh tế biển phát triển khá toàn diện, chiếm tỷ trọng ngày càng cao (chiếm gần 80% GRDP của tỉnh), vượt kế hoạch đề ra (74%). Thu ngân sách gấp 2,13 lần so với 2015 và đứng thứ 2 vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Đặc biệt là trong phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025 trình Đại hội, cho thấy Kiên Giang đã thể hiện quyết tâm và khát vọng vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Kiên Giang trong nhiệm kỳ mới. Đó là việc đề ra mục tiêu của nhiệm kỳ khá toàn diện “Tăng cường xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; giữ vững quốc phòng, an ninh; đổi mới, sáng tạo, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế; duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long và trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Để đạt được những mục tiêu đề ra, đòi hỏi toàn Đảng bộ phải đoàn kết, thống nhất hơn nữa, có quyết tâm rất cao, tạo bước đột phá để phát triển; cùng nhau phát huy tinh thần, hun đúc ý chí khát vọng vươn lên mạnh mẽ, khai thác tốt những lợi thế, tiềm năng đưa Kiên Giang trở thành một tỉnh khá của cả nước trước năm 2030.

Đặc biệt tỉnh cần xác định tiếp tục thực hiện 3 đột phát chiến lược về xây dựng kết cấu hạ tầng, cải cách thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, xác định các trụ cột phát triển KTXH của tỉnh như kinh tế biển, xây dựng hạ tầng giao thông; tăng tỷ trọng dịch vụ với việc đẩy mạnh phát triển các loại hình dịch vụ du lịch chất lượng cao, phát triển nông nghiệp công nghệ cao gắn với xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nhân dân.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng tranh Bác Hồ cho Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tặng tranh Bác Hồ cho Đại hội. Ảnh: BTC Đại hội cung cấp.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp thúc đẩy ngành du lịch của tỉnh tiếp tục phát triển hơn nữa. Nhất là việc tập trung lãnh đạo phát triển các vùng du lịch trọng điểm mà tỉnh đã xác định, trong đó cần tiếp tục xác định và đầu tư xây dựng Phú Quốc trở thành Trung tâm du lịch nghỉ dưỡng tầm cỡ quốc tế theo định hướng của Trung ương.

Lục Tùng (lược ghi)
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lục Tùng |

Ngày 16.10, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức nhận quyết định trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI chính thức khai mạc

Lục Tùng |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Kiên Giang: Đến năm 2025, bình quân đầu người đạt 3.485USD

Lục Tùng |

Với mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đến 2025, bình quân đầu người đạt 3.485 USD.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Lục Tùng |

Ngày 16.10, ông Nguyễn Thanh Nghị - Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang chính thức nhận quyết định trở thành Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI chính thức khai mạc

Lục Tùng |

Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc với sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình.

Kiên Giang: Đến năm 2025, bình quân đầu người đạt 3.485USD

Lục Tùng |

Với mục tiêu trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030, Đại hội Đảng bộ tỉnh Kiên Giang đề ra tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đến 2025, bình quân đầu người đạt 3.485 USD.