Ông Trần Thanh Việt được chỉ định làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018

Lục Tùng |

Chiều 21.5, LĐLĐ Kiên Giang tổ chức Hội nghị (bất thường) BCH lần thứ 15, khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2023 để triển khai các quyết định về công tác nhân sự. 

Đến dự có ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, ông Lâm Hoàng Sa - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kiên Giang - cùng các đồng chí cán bộ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy Kiên Giang...

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đông - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chánh Văn phòng Tổng LĐLĐ Việt Nam công bố Quyết định của Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường về việc chỉ định đồng chí Trần Thanh Việt, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Kiên Giang khóa IX, nhiệm kỳ 2013-2018, kể từ ngày 3.5.2018, thay cho bà Trần Thị Ái Nhân - Ủy viên Đoàn chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ Kiên Giang nhiệm kỳ 2013-2018  nghỉ theo chế độ.

Thay mặt lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Thanh Việt.

Cũng tại Hội nghị, bà Bùi Thị Trong - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kiên Giang - công bố Quyết định điều động, phân công ông Trần Thanh Việt - Giám đốc Sở Nội vụ, thôi tham gia Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2013-2018 và tham gia Ủy viên, giữ chức Bí thư Đảng đoàn LĐLĐ Kiên Giang. Thay mặt Tỉnh ủy Kiên Giang, ông Lâm Hoàng Sa, trao Quyết định, chúc mừng và mong muốn đồng chí Trần Thanh Việt hoàn thành tốt nhiệm vụ trên cương vị mới...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chúc mừng đồng chí Trần Thanh Việt và mong muốn đồng chí tiếp tục phát huy năng lực, trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp toàn lực tổ chức làm tốt công tác Công đoàn và thực hiện có hiệu quả công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ người lao động, nhất là thực hiện thắng lợi đại hội Công đoàn tỉnh Kiên Giang sắp tới.

Ông Trần Thanh Việt sinh năm 1967, quê quán huyện Giồng Riềng (Kiên Giang) tham gia cách mạng năm 1984, vào Đảng 3.2.1989, trình độ văn hóa 12/12, trình độ chuyên môn Th.S Quản lý Nhà nước, cử nhân chính trị, bằng A Tin học, bằng B1 ngoại ngữ...

Lục Tùng
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn NNPTNTVN cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Xuân Trường |

Ngày 21.5, Đại hội Công đoàn (CĐ) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN) đã tiến hành Bầu BCH, Ban Thường vụ, UBKT và các chức danh chủ chốt của CĐ NNPTNTVN khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023… 

Công đoàn phải thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của CNLĐ

NAM DƯƠNG ghi |

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (dự thảo) đã qua 12 lần sửa đổi, cho thấy một sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của BCH.

Khai mạc Đại hội V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

Xuân Trường |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NNPTNTVN) khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức.

Khu phố Khang Thị không phép: Lãnh đạo Vĩnh Long thừa nhận quản lý lỏng lẻo

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Ông Nguyễn Văn Liệt - Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, việc các doanh nghiệp xây dựng nhà ở, khu phố Khang Thị không phép trên đất nông nghiệp có hai nguyên nhân lớn: Thứ nhất do nhà đầu tư không cung cấp thật cho nhà nước về vấn đề nhà ở thương mại; Thứ hai là cán bộ địa phương, các cơ quan chức năng quản lý lỏng lẻo.

Vụ xe khách diễu phố tại Điện Biên: Phản đối thuế do chưa hiểu luật

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Ngày 25.2, tại TP Điện Biên Phủ, gần 30 xe khách dàn hàng, diễu phố để phản đối chính sách thuế. Tuy nhiên, nguyên nhân chính lại là do phương pháp tính thuế đã được chính các doanh nghiệp chọn.

Đăng kiểm viên bị khởi tố được tại ngoại vừa làm, vừa bất an

KHÁNH AN - CƯỜNG NGÔ |

Nhiều đăng kiểm viên bị khởi tố nhưng đang được tại ngoại đã trở lại làm việc để khắc phục tình trạng thiếu nhân lực trầm trọng tại các trung tâm đăng kiểm.

Tiết lộ của chủ tranh điêu khắc gỗ "Vinh quy bái tổ" với 2 kỷ lục Việt Nam

Vương Trần |

Tác phẩm điêu khắc gỗ thủ công “Vinh quy bái tổ” khiến ai nấy cũng phải trầm trồ, kinh ngạc về sự kỳ công, khéo léo của những người thợ yêu nghề. Qua tác phẩm này, họ mong muốn lan toả những truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc qua các điển tích xưa.

Lao động lớn tuổi chật vật tìm việc

LƯƠNG HẠNH |

Thời điểm đầu năm, không khó để bắt gặp cảnh lao động với tập hồ sơ xin việc trên tay, đứng trước bảng tuyển dụng tại các khu công nghiệp. Công nhân càng lớn tuổi càng khó để tìm được một công việc có mức thu nhập 8-10 triệu đồng/tháng, thường xuyên “được” tăng ca.

Công đoàn NNPTNTVN cần tiếp tục đẩy mạnh chương trình chăm lo phúc lợi đoàn viên

Xuân Trường |

Ngày 21.5, Đại hội Công đoàn (CĐ) Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (NNPTNTVN) đã tiến hành Bầu BCH, Ban Thường vụ, UBKT và các chức danh chủ chốt của CĐ NNPTNTVN khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023… 

Công đoàn phải thực sự là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền lợi của CNLĐ

NAM DƯƠNG ghi |

Dự thảo Báo cáo Chính trị của BCH Tổng LĐLĐVN khóa XI trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (dự thảo) đã qua 12 lần sửa đổi, cho thấy một sự chuẩn bị kỹ càng, chu đáo của BCH.

Khai mạc Đại hội V (nhiệm kỳ 2018 - 2023) Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn VN

Xuân Trường |

Ngày 21.5, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (CĐ NNPTNTVN) khai mạc Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 với sự tham dự của 246 đại biểu chính thức.