“Cậu bé google” Phan Đăng Nhật Minh được đề cử là Nhân vật của năm

Bích Hà |

Thí sinh từng “gây bão” trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia – Phan Đăng Nhật Minh đã lọt vào bảng đề cử “Nhân vật của năm” của chương trình VTV Awards 2017.

Nhật Minh tên đầy đủ là Phan Đăng Nhật Minh, sinh năm 2000 tại Hải Lăng, Quảng Trị. Ngay từ khi còn bé, Minh đã thể hiện khả năng đặc biệt và sở thích khác thường so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Lúc 4 tháng tuổi, em đã thích xem những chương trình giải trí theo kiểu hỏi đáp kiến thức như Chiếc nón kì diệu, rồi xem bản tin tiếng Anh, tiếng Pháp, dạy học tiếng nước ngoài… 6 tháng tuổi, Minh đã nhận biết được những con số, đồ vật. Khi tròn 18 tháng tuổi, nhìn lên ti vi, Minh cứ đọc vanh vách các dòng chữ và biết làm một số phép toán đơn giản.

Năm 2016, Phan Đăng Nhật Minh đăng ký tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17. Nhật Minh đã “gây bão” bởi sự thông minh, trả lời các câu hỏi “siêu nhanh”. Không chỉ nhận được sự nể phục của các thí sinh cùng chơi, Nhật Minh còn trở thành thần tượng của những khán giả yêu thích cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia. 

Bất ngờ hơn nữa, mới đây chương trình VTV Awards 2017 đã công bố danh sách đề cử ở các hạng mục của chương trình. Phan Đăng Nhật Minh cũng có tên trong danh sách Nhân vật của năm. Cùng với Nhật Minh còn có Hồ Đắc Thanh Chương –thí sinh từng vô địch Đường lên đỉnh Olympia 2016.

Ngoài ra, ở hạng mục Nhân vật của năm còn có một số cái tên khác như Công Vinh (đang giữ vai trò quyền chủ tịch CLB Thành phố Hồ Chí Minh), Hoàng Xuân Vinh (vận động viên bắn súng của Việt Nam)…

VTV Awards - Ấn tượng VTV là giải thưởng nhằm ghi nhận, tôn vinh những chương trình và con người đã để lại dấu ấn trên các kênh sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trong suốt một năm (tính từ tháng 8 năm trước đến hết tháng 7 năm sau).

Năm 2016, giải thưởng Nhân vật của năm VTV Awards đã được trao cho cố nhạc sĩ, ca sĩ Trần Lập.

Xem lại Clip Phan Đăng Nhật Minh dự thi chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 17:

 

Bích Hà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.