Bước tiến rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ

H.Liên |

Sáng 8.10 (giờ địa phương), trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự Diễn đàn Kinh doanh và Đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam được tổ chức tại thành phố Istanbul.

Cùng dự có Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Võ Trọng Việt; Trưởng ban Dân nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến…

Về phía Thổ Nhĩ Kỳ có Phó Tỉnh trưởng Istanbul Hikmet Dengesik; Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Nail Opak; Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam Ali Tezolmez; đại diện Bộ Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ, lãnh đạo tỉnh Istanbul và khoảng 160 doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Phát biểu khai mạc Diễn đàn, Chủ tịch Hội đồng Thương mại Thổ Nhĩ Kỳ-Việt Nam Ali Tezolmez khẳng định, đây là sự kiện quan trọng, giúp Hội đồng và các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ nắm bắt được các cơ hội đầu tư kinh doanh với Việt Nam trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng Kinh tế đối ngoại Thổ Nhĩ Kỳ Nail Opak nhấn mạnh, doanh nghiệp, cộng đồng kinh doanh Việt Nam- Thổ Nhĩ Kỳ phải tăng cường hợp tác chặt chẽ để tận dụng được các cơ hội kinh doanh, cùng phát triển quan hệ kinh tế, thương mại hai nước. Chủ tịch Hội đồng Nail Opak cho rằng, diễn đàn lần này là bước tiến rất quan trọng để thúc đẩy quan hệ kinh tế thương mại hai nước; tin tưởng quan hệ hợp tác thương mại đầu tư sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Tại Diễn đàn có sự tham dự của khoảng 200 doanh nghiệp hai nước, đánh giá về quan hệ hợp tác thương mại đầu tư giữa Việt Nam-Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, hai bên đã đạt được con số đáng khích lệ nhưng vẫn chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hợp tác và mong muốn của hai nước.

Do đó, Chủ tịch Quốc hội mong muốn, hai nước cần phát huy những thành quả hợp tác trong những năm qua, tiến tới chủ động xây dựng định hướng, kế hoạch, giải pháp và lĩnh vực hợp tác cụ thể với nhằm phát huy tối đa thế mạnh của mỗi nước.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng, trong quá trình này, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam – Thổ Nhĩ Kỳ không chỉ là chủ thể của tiến trình hợp tác kinh tế, mà cần đóng vai trò khởi xướng các ý tưởng mới, tạo động lực mới trong thương mại và đầu tư, góp phần củng cố và làm phong phú hơn mối quan hệ tốt đẹp giữa Nhà nước và nhân dân hai nước.

"Việt Nam cam kết xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thân thiện với doanh nghiệp theo các chuẩn mực quốc tế và các nước OECD – tổ chức mà Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thành viên sáng lập” - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Nhấn mạnh phương châm: “Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam luôn rộng mở chào đón các doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đến hợp tác, đầu tư kinh doanh.

Tại Diễn đàn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp hai nước.

H.Liên
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu

THANH HÀ |

Chiều 4.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - hai đồng chủ tịch sáng lập Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ 7 - 12.10.

Chủ tịch Quốc hội: Vốn ít, không đủ cân đối thì đâu phải do Luật đầu tư công

Thành Hải |

Sáng 20.9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo chào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thanh Hà |

Ngày 12.9, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến chào nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-12.9.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ tham dự Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu

THANH HÀ |

Chiều 4.10, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông tin, nhận lời mời của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc - hai đồng chủ tịch sáng lập Hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu và lời mời của Chủ tịch Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam tham dự hội nghị Chủ tịch Quốc hội các nước Á - Âu lần thứ 3 được tổ chức tại thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ và thăm chính thức Cộng hòa Thổ Nhĩ Kỳ từ 7 - 12.10.

Chủ tịch Quốc hội: Vốn ít, không đủ cân đối thì đâu phải do Luật đầu tư công

Thành Hải |

Sáng 20.9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công.

Tổng thống Indonesia Joko Widodo chào Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Thanh Hà |

Ngày 12.9, tại trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Tổng thống Indonesia Joko Widodo đến chào nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 11-12.9.