Bộ trưởng TNMT Trần Hồng Hà tiếp xúc cử tri là người đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng nay 2.5, Bộ trưởng Bộ TN&MT Trần Hồng Hà cùng Đoàn ĐBQH tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có buổi tiếp xúc cử tri, gặp gỡ những người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trước kỳ họp thứ 5 của Quốc hội để lắng nghe, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của các cử tri. Gần 100 đồng bào dân tộc thiểu số đã tham dự hội nghị. 

Theo Bộ Trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, đối với các đồng bào dân tộc thiểu số, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ về đất đai (gồm đất ở, đất canh tác sản xuất…); các chính sách ưu tiên, hỗ trợ về giáo dục, đào tạo, y tế…và nhiều cơ chế, chính sách đặc thù khác cho vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Kết quả, rất nhiều con em đồng bào dân tộc được đào tạo với kiến thức tốt, không chỉ phục vụ đồng bào dân tộc mình mà còn phục vụ cho các dân tộc khác.

Về hoạt động của kỳ họp thứ 5, Quốc hội khoá XIV, Bộ trưởng Trần Hồng Hà cho biết: Tinh thần mới của UBTVQH trước kỳ họp này là những bộ luật nào chưa chuẩn bị kỹ thì chưa trình Quốc hội, xem xét thảo luận. Đồng thời, thay đổi phương pháp chất vấn và trả lời chất vấn theo tinh thần ĐBQH chất vấn hỏi 1 phút, Bộ trưởng trả lời  3 phút; hỏi xong, trả lời ngay và đi vào trọng tâm vấn đề. Đây là vấn đề cử tri cả nước hết sức quan tâm, tạo được sự tương tác giữa ĐBQH với các vị Bộ trưởng, nâng cao hiệu quả hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Quốc hội.

 Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri
Bộ Trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri

Ngoài ra, Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà cũng nhắc tới việc phát triển du lịch, đặc biệt cần quan tâm tới công tác quản lý du lịch, việc chọn nhà đầu tư có năng lực, có uy tín để phát triển ngành công nghiệp xanh, nhưng vẫn phải phát huy các giá trị văn hóa, bản sắc riêng của dân tộc.

Tại hội nghị, các cử tri là những đồng bào dân tộc có uy tín đã có nhiều ý kiến, tập trung vào các vấn đề hỗ trợ người dân làm giàu, vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hỗ trợ bảo hiểm y tế, xây dựng nhà văn hóa, cấp nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô hạn…

Ông Đào Văn Giả (thị trấn Ngãi Giao, H.Châu Đức, đồng bào dân tộc Châu Ro) cho biết: Chúng tôi rất cảm ơn Nhà nước đã hỗ trợ cây con giống, hỗ trợ chăn nuôi bò, dê nhưng chúng tôi mong muốn được cấp đất để ổn định sản xuất lâu dài.

Một cử tri ở H.Xuyên Mộc cho biết: Mùa khô các nguồn nước bị khô cạn bà con khó khăn về nước sinh hoạt, người dân phải đi xin nước để sử dụng, đề nghị có hướng giúp dân có nguồn nước để sinh hoạt...

Một số đại biểu cũng bày tỏ ý kiến về việc các cơ sở chăn nuôi nhỏ lẻ không xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường và mong được chính quyền địa phương quan tâm nhiều hơn.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà đã ghi nhận các kiến nghị của cử tri.

Thay mặt Đoàn ĐBQH, Bộ trưởng Trần Hồng Hà hứa sẽ đem các ý kiến của đồng bào dân tộc thiểu số đến các cấp, ngành có liên quan để giải quyết, góp phần nâng cao đời sống xã hội, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng và cả nước nói chung.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thanh kiểm tra các công ty bảo hiểm

ĐÌNH TRƯỜNG |

Chiều ngày 20.2, phía Bộ Tài chính cho biết Bộ trưởng Hồ Đức Phớc vừa có yêu cầu thanh tra, kiểm tra các công ty bảo hiểm khi thời gian qua vẫn xảy ra tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm nhân thọ.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Trang bị vũ khí cho Ukraina - thế khó của một quốc gia nhỏ trong khối NATO

Thanh Hà |

Luxembourg - quốc gia NATO nhỏ bé - đang đối mặt với một vấn đề lớn: Mua vũ khí trên thị trường mở để cung cấp cho Ukraina.

Siêu du thuyền cập vịnh Hạ Long: Khách nước ngoài thích thú tour ăn khoai lang trên bờ

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trong 2 ngày lưu lại trên vịnh Hạ Long, sáng nay (20.2), một đoàn du khách nước ngoài trên tàu biển siêu sang Shadow đi tham quan Vân Đồn, ghé thăm nhà dân và thưởng thức món khoai lang luộc.

100% quán karaoke ở Hà Nội đóng cửa: Chủ quán chờ gỡ vướng từng ngày

Nhóm PV |

Hiện nay, 100% các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội đã tạm thời đóng cửa. Nhiều chủ quán karaoke hi vọng vào ngày tái sinh, phát triển kinh tế sau COVID-19. Thế nhưng vướng mắc trong các vi phạm về PCCC đang khiến kỳ vọng của nhiều người biến thành tuyệt vọng.

Bát nháo giữ xe trước bệnh viện Đà Nẵng: Không cần vé, ai thu cũng được

THÙY TRANG |

Đà Nẵng - Giữ xe nhưng không cần vé, người dân vô tình dựng xe đi ra cũng bị hỏi thu tiền, đến chỗ được phép đậu xe của ôtô trên đoạn đường gần bệnh viện cũng bị một số đối tượng đòi thu tiền gởi xe... là tình trạng lộn xộn trước cổng Bệnh viện Đà Nẵng.

Hà Nội: Tài xế liên tục gọi điện thoại cầu cứu, không chịu thổi nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Tài xế T.C..CS sau 5 lần được yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn vẫn không chịu hợp tác, liên tục trốn tránh và yêu cầu được gọi điện thoại nhằm kêu gọi sự hỗ trợ.

Bỗng dưng trở thành… con nợ

LƯƠNG HẠNH |

Đầu tháng 2.2023, chị N.T.T.T (Lào Cai) nhận được một cuộc gọi từ số lạ, thông báo chị nợ số tiền 6 triệu đồng. Chưa hết hoảng hốt vì bị đòi số nợ “trên trời”, những ngày sau đó, chị T và gia đình, bạn bè, đồng nghiệp của chị đều bị tấn công bằng lời lẽ tục tĩu, xúc phạm.