Cần chế tài mạnh hơn để ngăn chặn “ma men” chống người thi hành công vụ

Thuận Thiên |

Theo các chuyên gia pháp lý, cần có những chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa đối với những trường hợp “ma men” chống đối lực lượng CSGT.

Trao đổi với PV Báo Lao động, luật sư Vũ Ngọc Dũng (Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X) thông tin, sau gần một tuần điều tra, hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình đã kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố và hoàn thiện hồ sơ đưa đối tượng Đỗ Đình Tám (SN 1957, là lái xe vi phạm nồng độ cồn và chống người thi hành công vụ, khiến 1 chiến sĩ CSGT bị thương ngày 2.2.2023) ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Luật sư Vũ Ngọc Dũng đánh giá cao quyết định áp dụng thủ tục rút gọn đối với vụ án trên của Cơ quan CSĐT Công an TP Hòa Bình. Đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc trong nhân dân, do vậy cần xử lý nghiêm để kịp thời răn đe các đối tượng khác có hành vi tương tự có thể xảy ra.

Đỗ Đình Tám tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hòa Bình
Đỗ Đình Tám tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Cũng trên khu vực Tây Bắc, tối 6.2.2023, Kiều Tiến Tâm (SN 1994) đã có hành vi điều khiển xe máy tông thẳng vào thiếu tá CSGT khi bị tổ công tác ra tín hiệu dừng phương tiện để kiểm tra.

Sau khi bị lực lượng chức năng khống chế, kiểm tra bước đầu cho thấy Tâm có nồng độ cồn ở mức 0,303 mg/l khí thở.

Lực lượng chức năng lấy lời khai “ma men” Kiều Tiến Tâm. Ảnh: Công an TP Lào Cai
Lực lượng chức năng lấy lời khai “ma men” Kiều Tiến Tâm. Ảnh: CACC

Trong tháng 2.2023, đáng kể nhất là vụ tài xế 65 tuổi trốn kiểm tra nồng độ cồn, hất CSGT lên capo ở huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

"Ma men" này vi phạm ở mức 0,312 mg/l khí thở (mức vi phạm cao nhất được quy định tại Nghị định 100 là 0,4 mg/l khí thở).

Hiện đối tượng đã bị khởi tố về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tài xế U70 vi phạm nồng độ cồn, tông CSGT (Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nhập viện. Ảnh cắt từ clip
Hiện trường vụ tài xế U70 vi phạm nồng độ cồn, tông CSGT (Công an huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) nhập viện. Ảnh cắt từ clip

Theo luật sư Vũ Ngọc Dũng, dù bộ luật Hình sự đã quy định các hành vi nguy hiểm như sử dụng rượu bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, tuy nhiên chưa có hướng dẫn cụ thể.

Do đó, sau nhiều năm nghiên cứu về tai nạn giao thông, vị chuyên gia này đề xuất có thể phạt tù người có nồng độ cồn quá cao vẫn lái xe, dù chưa gây tai nạn giao thông nghiêm trọng; đồng thời các hướng dẫn liên quan truy tố hình sự hành vi này cũng cần được chi tiết hơn để áp dụng.

Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X).
Luật sư Vũ Ngọc Dũng (Hệ thống dịch vụ pháp lý toàn quốc Luật sư X).

Còn với “ma men” có hành vi chống người thi hành công vụ, gây thương tích cho lực lượng chức năng cần phải khởi tố vụ án, truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Vị luật sư dẫn giải, tội chống người thi hành công vụ được quy định tại Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đã nêu rõ quy định về tội chống người thi hành công vụ. Theo đó, chống đối người thi hành công vụ được hiểu là hành vi dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng các thủ đoạn khác để cản trở, tấn công người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép họ thực hiện hành vi trái pháp luật.

Tùy vào mức độ phạm tội, người vi phạm sẽ phải chịu phạt hành chính, phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tù tương ứng với hậu quả gây ra.

Luật sư cho rằng cần có những chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa đối với những trường hợp “ma men” chống đối lực lượng CSGT.
Luật sư cho rằng cần có những chế tài xử lý nghiêm minh hơn nữa đối với những trường hợp “ma men” chống đối lực lượng CSGT.

Với cá nhân có hành vi cản trở dùng lời nói, hành động đe dọa, lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ, phải áp dụng biện pháp buộc xin lỗi công khai theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 21 Nghị định 144/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

“Nâng cao và đa dạng các chế tài, hình thức xử phạt theo hướng nghiêm khắc sẽ đảm bảo đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm. Bên cạnh đó, cần sự chung tay, phối hợp của toàn hệ thống chính trị, kinh tế, xã hội trong việc triển khai đồng bộ, toàn diện các giải pháp để mỗi người dân tham gia giao thông văn minh, an toàn”, luật sư Dũng chia sẻ thêm.

Thuận Thiên
TIN LIÊN QUAN

Nóng Sài Gòn: Vi phạm nồng độ cồn nhưng không ký biên bản, ôm đồ rời đi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 12.1: Vi phạm nồng độ cồn nhưng không ký biên bản, ôm đồ rời đi; Du khách quốc tế đông kín điểm du lịch trung tâm TPHCM; Hiệp thương với người dân chung cư cấp D về phương án bồi thường; Sau Tết, người người đổ xô đi tập gym lấy lại vóc dáng...

Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế quanh co, dùng nhiều động tác giả né tránh

Vương Trần |

Hà Nội - Đa số lái xe khi lưu thông trên đường được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thường chấp hành yêu cầu ngay và thời gian kiểm tra chỉ chưa đầy 1 phút. Nhưng với một số tài xế vi phạm thì quanh co, dùng nhiều động tác giả né tránh.

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông quyết không ký biên bản, ôm đồ rời đi

Chân Phúc |

TPHCM - Kiểm tra 10 trường hợp, CSGT phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều trường hợp được phát hiện ở mức cao nhất, vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở.

CSGT Bình Thuận phạt tiền gần nửa tỉ đồng các “ma men” trong 7 ngày Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trong 7 ngày Tết (từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết), CSGT Bình Thuận đã phát hiện 91 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 500 triệu đồng và hơn 100 trường hợp chạy quá tốc độ.

Báo nước ngoài gợi ý 10 điểm du lịch tuyệt nhất Việt Nam ngoài Hà Nội

Mộc Anh |

"Việt Nam còn nhiều điều thú vị hơn thủ đô Hà Nội để khách du lịch tò mò, trải nghiệm những điều bất ngờ của phương Đông" - Chuyên trang du lịch The Travel chia sẻ.

Hà Nội: Nguyên nhân đường trăm tỉ thông xe nhưng vẫn tối om

HỮU CHÁNH - HOA LỆ |

Hệ thống chiếu sáng ở đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài khi trời tối chỉ được bật rải rác khiến người dân di chuyển gặp nhiều khó khăn.

Đại tá Trần Văn Toản làm Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an

DUY TUẤN |

Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận, được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an.

Công an làm việc với một bị hại liên quan đến vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 20.3, Công an TP Hồ Chí Minh đã mời bà Đinh Thị Lan (sinh năm 1976, ngụ quận Gò Vấp) liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng (sinh năm 1971, Tổng Giám đốc Công ty CP Đại Nam, Bình Dương).

Nóng Sài Gòn: Vi phạm nồng độ cồn nhưng không ký biên bản, ôm đồ rời đi

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

Tin tức Nóng Sài Gòn ngày 12.1: Vi phạm nồng độ cồn nhưng không ký biên bản, ôm đồ rời đi; Du khách quốc tế đông kín điểm du lịch trung tâm TPHCM; Hiệp thương với người dân chung cư cấp D về phương án bồi thường; Sau Tết, người người đổ xô đi tập gym lấy lại vóc dáng...

Kiểm tra nồng độ cồn, tài xế quanh co, dùng nhiều động tác giả né tránh

Vương Trần |

Hà Nội - Đa số lái xe khi lưu thông trên đường được yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn thường chấp hành yêu cầu ngay và thời gian kiểm tra chỉ chưa đầy 1 phút. Nhưng với một số tài xế vi phạm thì quanh co, dùng nhiều động tác giả né tránh.

Vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông quyết không ký biên bản, ôm đồ rời đi

Chân Phúc |

TPHCM - Kiểm tra 10 trường hợp, CSGT phát hiện 4 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có nhiều trường hợp được phát hiện ở mức cao nhất, vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở.

CSGT Bình Thuận phạt tiền gần nửa tỉ đồng các “ma men” trong 7 ngày Tết

DUY TUẤN |

Bình Thuận – Trong 7 ngày Tết (từ 29 Tết đến hết mùng 5 Tết), CSGT Bình Thuận đã phát hiện 91 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền gần 500 triệu đồng và hơn 100 trường hợp chạy quá tốc độ.