Theo Bộ trưởng Đào Ngọc Dung, mỗi năm nước ta có 1,6 triệu người được giải quyết việc làm, 134.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài; chuyển dịch lao động theo hướng tích cực hơn.
“Tuy nhiên, lao động phổ thông vẫn còn chiếm tỷ lệ cao, thiếu lao động giỏi, chuyên gia đầu ngành; việc làm cho thanh niên, sinh viên ra trường vẫn còn khó khăn; năng suất lao động tuy có chuyển biến, nhưng chưa được như kỳ vọng” - Bộ trưởng nói.
Cũng tại phiên thảo luận, Đại biểu Bùi Sỹ Lợi cũng đề nghị Chính phủ tập trung các giải pháp quyết liệt nâng cao năng suất lao động, theo hướng đào tạo nâng cao trình độ cho người chuẩn bị bước vào thị trường lao động và người đang lao động trực tiếp; chuyển dịch cơ cấu lao động từ những ngành có năng suất thấp sang ngành có năng suất cao; phát triển giáo dục dạy nghề...
Trả lời đại biểu, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết, thời gian tới Bộ sẽ tập trung đột phá vào công tác giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện quy hoạch lại mạng lưới đào tạo, kiên quyết giảm những cơ sở hoạt động không hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chủ trương chuyển sang đào tạo theo địa chỉ, theo định hướng, theo đặt hàng, theo nhu cầu dự báo của thị trường lao động...
Cũng tại phiên thảo luận, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nói thêm về vấn đề nhà ở. Theo đó, Bộ trưởng kiến nghị Thủ tướng đã có quyết định phân bổ 8.100 tỷ đồng để các địa phương triển khai xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho người có công với cách mạng trong năm 2018; hiện nay, chúng ta đang quan tâm, có nhiều chính sách hỗ trợ cho hơn 3 triệu người có hoàn cảnh khó khăn... Nhà nước đã đầu tư 48 nghìn tỷ, thực hiện 21 chương trình mục tiêu để giảm nghèo bền vững, tập trung vào các lõi nghèo.