Trên 100 căn nhà mới trao tay người dân Kiên Giang trong Tết Quân - Dân

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Với kinh phí từ sự đóng góp của các công ty, doanh nghiệp và kinh phí hoạt động của các ban, ngành, cơ quan đơn vị lực lượng vũ trang hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022 đã xây dựng và bàn giao 111 căn nhà cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo trị giá hơn 4 tỉ đồng.

UBND tỉnh Kiên Giang vừa tổ chức Hội nghị sơ kết các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022 và thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động Tết Quân - Dân năm 2023.

Tết Quân - Dân năm 2022 được tổ chức tại xã Hưng Yên, huyện An Biên với chủ đề “Lực lượng vũ trang Kiên Giang cùng với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện An Biên chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Mặc dù chịu ảnh hưởng rất lớn từ tình hình dịch bệnh COVID-19 nhưng hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022 đã được các sở, ban, ngành, đoàn thể Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo, các cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh và cấp ủy, chính quyền địa phương tích cực thực hiện đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

Tết Quân dân năm 2022 đã xây dựng và bàn giao 111 căn nhà cho người dân. Ảnh: PV
Tết Quân - Dân năm 2022 đã xây dựng và bàn giao 111 căn nhà cho người dân. Ảnh: PV

Với tổng kinh phí thực hiện hơn 12 tỉ đồng, hoạt động Tết Quân - Dân năm 2022 đã xây dựng và bàn giao 111 căn nhà cho các đối tượng chính sách, gia đình nghèo trên địa bàn trị giá hơn 4 tỉ đồng, xây cầu, làm đường giao thông nông thôn, trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi, hỗ trợ bồn chứa nước, gắn đèn năng lượng mặt trời và nhiều hoạt động thiết thực khác.

Ông Nguyễn Lưu Trung, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo các hoạt động Tết Quân - Dân giai đoạn 2021 - 2025 nhấn mạnh: “Đối với những địa phương tổ chức Tết Quân - Dân phải quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát hơn nữa, làm tốt công tác chính sách an sinh xã hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giữ gìn, phát huy và tôn tạo những công trình phúc lợi xã hội mang lại từ hoạt động này”.

Theo kế hoạch, năm 2023, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao được chọn làm nơi tổ chức hoạt động Tết Quân - dân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Kiên Giang: Tóm nhóm “quái xế” chuẩn bị tổ chức đua xe

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, nhiều thanh niên tụ tập rủ nhau đến tuyến đường tránh TP.Rạch Giá, đoạn đi qua huyện Châu Thành để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Kiên Giang: Gia hạn thêm 25 ngày việc thanh tra liên quan đến Việt Á

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết do tính chất phức tạp nên Kiên Giang cho gia hạn, kéo dài thời gian thanh tra thêm 25 ngày nữa về việc mua sắm trang thiết bị y tế liên quan Công ty Việt Á.

Quân khu 9 thăm, tặng quà Tết Chol Chnam Thmay ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hôm nay 13.4, đoàn công tác Quân khu 9 do đại tá Tạ Minh Liệt, Phó Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các chùa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Kiên Giang: Tóm nhóm “quái xế” chuẩn bị tổ chức đua xe

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Lợi dụng đêm khuya, đường vắng, nhiều thanh niên tụ tập rủ nhau đến tuyến đường tránh TP.Rạch Giá, đoạn đi qua huyện Châu Thành để đua xe và cổ vũ đua xe trái phép thì bị công an phát hiện bắt giữ.

Kiên Giang: Gia hạn thêm 25 ngày việc thanh tra liên quan đến Việt Á

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Thông tin từ Thanh tra tỉnh cho biết do tính chất phức tạp nên Kiên Giang cho gia hạn, kéo dài thời gian thanh tra thêm 25 ngày nữa về việc mua sắm trang thiết bị y tế liên quan Công ty Việt Á.

Quân khu 9 thăm, tặng quà Tết Chol Chnam Thmay ở Kiên Giang

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Hôm nay 13.4, đoàn công tác Quân khu 9 do đại tá Tạ Minh Liệt, Phó Trưởng phòng Dân vận, Cục Chính trị Quân khu 9 làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các chùa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay.