Cần Thơ: Một quận có 2 cặp song sinh xung phong tham gia nghĩa vụ quân sự

Tạ Quang |

Điều đặc biệt, trong đợt giao quân năm nay, thành phố Cần Thơ có hai cặp song sinh cùng viết đơn tình nguyện xin tham gia quân đội.

Để ước mơ của cha thành hiện thực

Sinh sống bằng nghề chạy xe ôm, vợ làm nghề lưới, gia đình ông Phan Ngọc Dũng (54 tuổi, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) đã sớm cho các con nghỉ học do hoàn cảnh khó khăn. 2 người con song sinh của ông là Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên (19 tuổi) đi làm phụ hồ, vác lúa, làm cỏ thuê,... để phụ giúp gia đình.

Ông Phan Ngọc Dũng (54 tuổi, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) động viên Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tạ Quang
Ông Phan Ngọc Dũng (54 tuổi, phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt) động viên Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên lên đường nhập ngũ. Ảnh: Tạ Quang

Ông Dũng cho biết, hai anh em Thái và Nguyên giống nhau như 2 giọt nước, chỉ có thể phân biệt bằng vết bớt trên tay người anh. Đặc biệt, cả 2 có sự tương thông nên nhỏ đến lớn không vắng, xa nhau được, đi đâu, làm gì cũng có nhau. Vì vậy, khi Thái trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, Nguyên cũng viết đơn tình nguyện lên đường cùng anh.

“Tôi rất tự hào khi 2 con viết đơn tham gia nhập ngũ. Lúc còn trẻ tôi ước ao được đi bộ đội nhưng không trúng tuyển. Đến nay 2 con tôi được đi coi như giúp cha thực hiện ước mơ còn dang dở hồi còn trẻ”, ông Dũng vui mừng.

Hai anh em song sinh Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên. Ảnh: Tạ Quang
Hai anh em song sinh Phan Ngọc Thái và Phan Ngọc Nguyên. Ảnh: Tạ Quang

Theo ông Dũng, khi Tổ quốc gọi thì trách nhiệm của người trai đối với đất nước phải làm tròn nên ông quyết định cho 2 anh em thực hiện xong nghĩa vụ quân sự rồi mới cho đi học nghề sau để không dang dở.

Phan Ngọc Thái chia sẻ, uớc ao trở thành một người chiến sĩ nơi hải đảo nên hai anh em đã cùng nhau viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự lần này. Qua đó, cũng mong muốn sau khi xuất ngũ về quê có được một nghề nghiệp ổn định để giúp đỡ cha mẹ.

2 con duy nhất trong nhà tình nguyện đi nghĩa vụ

Cũng có 2 con song sinh viết đơn tham gia nghĩa vụ quân sự, ông Lê Tấn Phát (43 tuổi, phường Thuận An, quận Thốt Nốt) cho hay, Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ (19 tuổi) là 2 con duy nhất nên gia đình đã chuẩn bị kỹ lưỡng hành trang để đưa con lên đường nhập ngũ.

Bố, mẹ Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ chỉnh trang lại quân phục cho hai anh em. Ảnh: Tạ Quang
Bố, mẹ Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ chỉnh trang lại quân phục cho hai anh em. Ảnh: Tạ Quang

Trò chuyện với phóng viên, ông Phát kể: “Gia đình không mấy khá giả. Tôi làm nghề thợ sắt, còn vợ ở nhà nội trợ và chăn nuôi; gia đình chỉ có 2 đứa con nên vợ chồng tôi mong muốn các con được rèn luyện trở thành một người bản lĩnh, tự tin, một công dân tốt và có được nghề nghiệp ổn định sau khi xuất ngũ. Do đó, khi các con đủ tuổi nghĩa vụ và được trúng tuyển, vợ chồng tôi cùng động viên con tham gia; thứ nhất là làm tròn trách nhiệm với đất nước, thứ hai là để các con được trải nghiệm cuộc sống trong một môi trường mới”, ông Phát nói.

 
Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ chỉnh trang lại quân phục trước giờ lên đường. Ảnh: Tạ Quang 

Ông Phát chia sẻ thêm, trước đây, 2 con ông đi học nghề điện công nghiệp tại một trường cao đẳng nghề ở An Giang, cũng đã từng xa gia đình nên vợ chồng ông không lo lắng lắm khi các con đứng vào hàng ngũ quân đội trong 2 năm.

Khi được hỏi về việc quyết định viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ của 2 anh em, Lộc giải thích: “Ban đầu chỉ mình em trúng tuyển vì mỗi gia đình chỉ có một người đi thôi. Tuy nhiên, một trong 2 anh em đi đợt này thì đến 2 năm sau đứa còn lại cũng sẽ đi tiếp. Do đó, chúng em đã xin phép gia đình viết đơn tình nguyện cùng lên đường để anh em có nhau, đi cùng đi, về cùng về”.

Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ chào tạm biệt ba, mẹ để lên đường. Ảnh: Tạ Quang
Lê Phát Lộc và Lê Phát Thọ chào tạm biệt cha mẹ để lên đường. Ảnh: Tạ Quang

Tiếp lời anh trai, Thọ vui vẻ nói, môi trường quân ngũ khác xa so với môi trường thời còn đi học nhưng không vì lẽ đó chúng em nhụt chí. “Biết là rất nhớ nhà, nhớ cha mẹ trong 2 năm sắp tới, nhưng trong một môi trường mới, em mong muốn 2 anh em trưởng thành hơn, tự tin hơn để cha mẹ tự hào về các con của mình”, Thọ nói.

Năm 2023, thành phố Cần Thơ có 1.855 công dân nhập ngũ. Trong đó, có 1.350 chỉ tiêu thuộc Bộ Quốc phòng, 505 chỉ tiêu thuộc Bộ Công an.


Tạ Quang
TIN LIÊN QUAN

Người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ với lời dặn dò tròn nghĩa vụ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi -Trước giây phút chia xa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người ở Quảng Ngãi đã dặn dò tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bình Thuận: 2 anh em sinh đôi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

DUY TUẤN |

Sáng ngày 8.2, có 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đặc biệt tại huyện Hàm Thuận Nam có 2 anh em sinh đôi Phạm Văn Thành và Phạm Văn Đạt cùng tham gia nhập ngũ.

Những cô gái miền Tây tuổi đôi mươi khát khao với màu áo lính

Tạ Quang |

Theo tiếng gọi Tổ quốc, ngày 9.2 này, những “bóng hồng” lứa tuổi đôi mươi ở miền Tây sẽ hăng hái lên đường nhập ngũ với bao khát khao, không ngại gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị  giao.

Tàu du lịch nằm bến hàng tháng vì không có tiền lắp hộp đen và bộ đàm

Tạ Quang |

Cần Thơ - Nhiều chiếc tàu du lịch chở khách từ bến Ninh Kiều đi chợ nổi Cái Răng đang phải tạm ngưng hoạt động nhiều tháng nay. Nhiều chủ tàu cho biết, việc ngưng chạy là do đến thời hạn đăng kiểm nhưng họ không đủ tiền mua thiết bị định vị cũng như bộ đàm vì chi phí quá cao nên đành phải để neo bến.

MC Thảo Vân tiết lộ mối quan hệ giữa con trai và NSND Công Lý

Nhóm PV |

Trong thử thách "3 phút với người nổi tiếng", MC Thảo Vân tiết lộ con trai luôn giữa mối quan hệ tốt đẹp cùng bố là NSND Công Lý. Cô luôn tạo mọi điều kiện để con trai gặp gỡ và trò chuyện cùng bố.

Hà Nội: Quyết liệt hơn trong xử lý vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG |

Việc xử lý mạnh tay vi phạm nồng độ cồn góp phần từng bước thay đổi hành vi của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông trên địa bàn Thủ đô Hà Nội.

Đã đấu thầu xong, Cần Thơ vẫn lo thiếu vaccine từ nhà cung cấp

Phong Linh |

Từ tháng 1.2023 đến nay, phòng khám dịch vụ thuộc Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) TP. Cần Thơ tiếp đón trên 16.000 lượt khách đến tiêm vaccine các loại. Người dân cũng không còn tình trạng đặt lịch hẹn trước vì nguồn cung thuốc có sẵn, trẻ vào có thể được tiêm ngay. Tuy nhiên, một số loại vaccine vẫn đứng trước nguy cơ thiếu hàng do nhà cung cấp chưa cung ứng đủ số lượng theo đơn đặt hàng.

Chuyên gia: Giá vàng sẽ tăng 25% trong năm 2023

Quý An (theo Kitco) |

Chuyên gia nhận định giá vàng sẽ tăng trong năm 2023 từ tâm lý lo ngại về lạm phát cao.

Người thân tiễn tân binh lên đường nhập ngũ với lời dặn dò tròn nghĩa vụ

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi -Trước giây phút chia xa tiễn các tân binh lên đường nhập ngũ, nhiều người ở Quảng Ngãi đã dặn dò tân binh yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Bình Thuận: 2 anh em sinh đôi viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ

DUY TUẤN |

Sáng ngày 8.2, có 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Thuận đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2023. Đặc biệt tại huyện Hàm Thuận Nam có 2 anh em sinh đôi Phạm Văn Thành và Phạm Văn Đạt cùng tham gia nhập ngũ.

Những cô gái miền Tây tuổi đôi mươi khát khao với màu áo lính

Tạ Quang |

Theo tiếng gọi Tổ quốc, ngày 9.2 này, những “bóng hồng” lứa tuổi đôi mươi ở miền Tây sẽ hăng hái lên đường nhập ngũ với bao khát khao, không ngại gian khổ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của đơn vị  giao.