Bộ Quốc phòng trả lời kiến nghị kéo dài thời gian nghĩa vụ dân quân tự vệ

Ái Vân |

Theo Bộ Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ đã quy định kéo dài thời gian tham gia Dân quân tự vệ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế.

Bộ Quốc phòng vừa có văn bản trả lời cử tri tỉnh Bắc Kạn, An Giang, Đồng Nai liên quan tới kiến nghị kéo dài thời gian thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ.

Cụ thể, cử tri tỉnh Bắc Kạn kiến nghị xem xét, sửa đổi quy định kéo dài thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại khoản 2 Điều 8 Luật Dân quân tự vệ lên 6 hoặc 7 năm để đảm bảo nguồn thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ tại địa phương.

Cử tri tỉnh Đồng Nai phản ánh, để đào tạo một dân quân thường trực nắm bắt thành thạo được nhiệm vụ, công việc phải mất thời gian dài, khi nắm bắt được nhiệm vụ thì cũng hết 2 năm, hoàn thành nghĩa vụ và cho ra quân. Cử tri kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh cho phù hợp.

Còn cử tri tỉnh An Giang kiến nghị nghiên cứu, xem xét điều chỉnh Luật Dân quân tự vệ theo hướng tăng thời hạn tham gia nghĩa vụ dân quân nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế và phù hợp với nhu cầu về tạo nguồn để kết nạp Đảng, công tác cán bộ và đào tạo chuyên nghiệp phục vụ lâu dài, đặc biệt là đối với dân quân thường trực.

Liên quan tới nội dung này, Bộ Quốc phòng cho hay, Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 22.11.2019.

Theo đó, Điều 8 Luật Dân quân tự vệ quy định:

Công dân nam từ đủ 18 tuổi đến hết 45 tuổi, công dân nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 40 tuổi có nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ; nếu tình nguyện tham gia Dân quân tự vệ thì có thể kéo dài đến hết 50 tuổi đối với nam, đến hết 45 tuổi đối với nữ.

Thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ tại chỗ, Dân quân tự vệ cơ động, Dân quân tự vệ biển, Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế là 4 năm; dân quân thường trực là 2 năm.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng, quân sự của địa phương, cơ quan, tổ chức, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ được kéo dài nhưng không quá 2 năm; đối với dân quân biển, tự vệ và chỉ huy đơn vị Dân quân tự vệ được kéo dài hơn nhưng không quá độ tuổi quy định tại khoản 1 Điều này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức quyết định kéo dài độ tuổi, thời hạn thực hiện nghĩa vụ tham gia Dân quân tự vệ theo quy định tại Điều này.

Theo Bộ Quốc phòng, Luật Dân quân tự vệ 2019 đã quy định kéo dài thời gian tham gia dân quân tự vệ để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ, tình hình thực tế và bảo đảm nguồn thực hiện nghĩa vụ dân quân tự vệ của các địa phương, nhu cầu tạo nguồn kết nạp Đảng, công tác cán bộ, đào tạo chỉ huy đơn vị dân quân tự vệ, đảm bảo tính công bằng xã hội đối với thanh niên tham gia nghĩa vụ dân quân tự vệ và nghĩa vụ quân sự.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Mức hưởng phụ cấp hàng tháng tối đa của Thôn đội trưởng Dân quân tự vệ

Quế Chi (T/H) |

Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng Dân quân tự vệ như sau:

Bộ Quốc phòng nói về đề xuất tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng cho biết, các cơ quan đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2020/NĐ-CP theo hướng, sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

Đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 1.7.2023​

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ điều chỉnh hàng loạt khoản trợ cấp của dân quân tự vệ áp dụng từ ngày 1.7.2023 tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với dân quân tự vệ.

Nữ giáo viên khẳng định có nhiều video vụ nữ Hiệu trưởng đánh bài ở phòng làm việc

Tô Công |

Phú Thọ - Sau khi tố nữ Hiệu trưởng Trường Mầm non Gia Cẩm (thành phố Việt Trì) đánh bài trong phòng làm việc, cô giáo Bùi Thị Mai đã liệt kê 12 hành vi vi phạm của Hiệu trưởng này và gửi đơn đến chính quyền.

Phụ huynh bất ngờ vì khoản thu 2 triệu đồng tiền sơn tường lớp học

Nhóm PV |

Bắc Kạn - Nhiều phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai (TP Bắc Kạn) tỏ ra bất ngờ khi khoản thu tiền sơn tường lớp học (2 triệu đồng/lớp) xuất hiện trong dự toán thu chi.

Đóng cửa hàng bánh mì Phượng nghi gây ngộ độc hàng loạt

Hoàng Bin |

Cơ quan chức năng Quảng Nam đã tạm thời đóng cửa hàng bánh mì Phượng, Hội An để làm rõ nguyên nhân gây ngộ độc cho hàng chục khách hàng.

Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Mổ cấp cứu thành công cho nạn nhân đa chấn thương

MINH HÀ - HOÀNG XUYẾN |

Thông tin từ các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nơi đây đã tiếp nhận 7 bệnh nhân trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội). Trong đó có một trường hợp 26 tuổi tử vong ngoại viện, 1 trường hợp đa chấn thương vừa mổ, một bệnh nhân đang nằm theo dõi và 4 người đã xuất viện.

Nợ phải trả giảm nhanh, lợi nhuận tụt dốc tại các công ty liên quan đại gia Nguyễn Văn Tuấn

Quang Dân |

Loạt doanh nghiệp liên quan đến đại gia Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984) đã công bố báo cáo tài chính bán niên năm 2023, ghi nhận nợ phải trả giảm nhanh so với cùng kì. Thế nhưng, lợi nhuận trước thuế các đơn vị này cũng đang đi lùi.

Mức hưởng phụ cấp hàng tháng tối đa của Thôn đội trưởng Dân quân tự vệ

Quế Chi (T/H) |

Điều 8 Nghị định 72/2020/NĐ-CP quy định về chế độ phụ cấp hằng tháng của Thôn đội trưởng Dân quân tự vệ như sau:

Bộ Quốc phòng nói về đề xuất tăng phụ cấp, chế độ của Dân quân tự vệ

Ái Vân |

Bộ Quốc phòng cho biết, các cơ quan đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 72/2020/NĐ-CP theo hướng, sửa đổi mức hưởng các chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ theo hướng bằng hệ số nhân với mức lương cơ sở.

Đề xuất tăng trợ cấp của dân quân tự vệ từ 1.7.2023​

LƯƠNG HẠNH |

Bộ Quốc phòng dự kiến sẽ điều chỉnh hàng loạt khoản trợ cấp của dân quân tự vệ áp dụng từ ngày 1.7.2023 tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 72/2020/NĐ-CP về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách với dân quân tự vệ.