Nêu quan điểm của Việt Nam về việc công ty tổ chức đêm nhạc Blackpink có đăng bản đồ đường 9 đoạn trên website, bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường 9 đoạn đã được nói rõ nhiều lần. Theo tôi được biết, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang tiến hành xác minh".
Với câu hỏi liên quan tới thời điểm công bố kết quả xác minh, và liệu show diễn của Blackpink có bị cấm ở Việt Nam hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam chia sẻ, những câu hỏi trong cuộc họp báo "cho thấy sức nóng của show diễn Blackpink tại Việt Nam" và bà sẽ chuyển các câu hỏi cho cơ quan chức năng của Việt Nam.
Liên quan đến việc Việt Nam cấm chiếu phim Barbie do trong phim có hình ảnh đường 9 đoạn, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng lưu ý: "Quan điểm của Việt Nam về yêu sách đường 9 đoạn là rõ ràng, nhất quán và đã được nói rõ rất nhiều lần. Việc quảng bá, sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường 9 đoạn tại Việt Nam là vi phạm các quy định của Việt Nam và không được chấp nhận. Báo chí đã thông tin về các biện pháp xử lý của cơ quan chức năng Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam".
Cũng trong cuộc họp báo chiều 6.7, bà Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi về việc, khi tham dự và phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Đại sứ Đặng Hoàng Giang - Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc - đã đề cập đến vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk ngày 11.6, gọi đây là hành vi khủng bố có tổ chức.
"Thông tin về vụ việc được Bộ Công an thường xuyên cung cấp và được báo chí Việt Nam đăng tải. Hiện vụ việc vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ" - bà Phạm Thu Hằng nói.
Cũng liên quan tới vụ việc xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk, có ý kiến trên mạng xã hội chỉ trích và đưa ra nguyên nhân là do kỳ thị sắc tộc, bà Phạm Thu Hằng phản bác luận điểm này.
"Chúng tôi hoàn toàn bác bỏ những ý kiến sai trái này. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự nghiêm trọng và có tổ chức, sẽ bị xử theo đúng quy định của pháp luật" - bà Hằng nói.
Trả lời câu hỏi của báo giới về thông tin Hà Nội đề xuất cấm buôn bán thịt chó mèo, bà Phạm Thu Hằng cho hay: "Buôn bán và tiêu thụ thịt động vật nuôi, trong đó có chó, mèo, là vấn đề được dư luận và người dân hết sức quan tâm.
Trong thời gian qua, Việt Nam cũng đã ban hành một số văn bản pháp lý liên quan tới vấn đề này và sẽ tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả triển khai trên thực tế để bảo đảm quyền lợi cho động vật nuôi cũng như sức khoẻ người dân".
Nêu quan điểm của Việt Nam trong vụ việc Nhật Bản xả thải tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh: "Việt Nam ủng hộ phát triển sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hoà bình.
Việt Nam cho rằng, trách nhiệm bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân thuộc về quốc gia sử dụng năng lượng nguyên tử. Đồng thời, cần có sự hợp tác quốc tế chặt chẽ, minh bạch trong chia sẻ thông tin, ứng xử có trách nhiệm theo luật pháp quốc tế trong trường hợp có xảy ra sự cố, tai nạn".
"Việt Nam cũng đề cao việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, bảo vệ môi trường biển và các tài nguyên biển phù hợp với các quy định của luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (1982) và các quy định liên quan của cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA)" - bà Hằng nói.