Bộ Công Thương nói về vụ Khải Silk “hô biến” xuất xứ khăn lụa Trung Quốc

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

"Theo chúng tôi được biết, Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, hiện nay đang thực hiện các bước điều tra theo đúng quy định hiện hành liên quan tới vụ việc khăn lụa Khải Silk" - Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết.

Chiều 31.5, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Mai Tiến Dũng chủ trì buổi họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 5.

Tại đây, cơ quan báo chí đặt câu hỏi, tháng 12.2017, Bộ Công Thương đã có kết luận kiểm tra đối với Công ty TNHH Khải Đức, đơn vị sở hữu thương hiệu Khải Silk, trong đó có nêu những sai phạm của doanh nghiệp này. Xin hỏi hiện nay kết luận xử lý những sai phạm của doanh nghiệp này như thế nào?

Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết: Vào cuối năm 2017, lực lượng quản lý thị trường mà trực tiếp là Cục Quản lý thị trường lúc đó đã phát hiện trong cửa hàng của hệ thống Khải Silk có việc giả mạo xuất xứ, cụ thể là hàng khăn lụa Trung Quốc thay thành mác Khải Silk tức là “Made in Việt Nam”.

Sau đó chúng tôi đã lập biên bản, tiếp tục mở rộng việc kiểm tra, thành lập một tổ kiểm soát, kiểm tra liên ngành gồm nhiều bộ, ngành cơ quan, mở rộng ra trên phạm vi toàn quốc, kiểm tra trên toàn bộ hệ thống của Khải Silk.

Có thể thấy, có rất nhiều sản phẩm vi phạm tương tự, tức là giả mạo xuất xứ và chúng tôi đã ban hành các hồ sơ liên quan đến các hành vi vi phạm của Khải Silk.

“Ngày 30.10.2017, Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương) cũng đã chuyển những hồ sơ này sang Công an TP. Hà Nội.

Theo chúng tôi biết thì Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, hiện nay đang thực hiện các bước điều tra theo đúng quy định hiện hành” – Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải nói.

Trước đó, vào cuối năm 2017 một khách hàng người Việt bức xúc khi mua một lô hàng 60 khăn lụa tại cửa hàng Khaisilk (113 Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm) đã phát hiện một sản phẩm trong đó vừa có mác "Khaisilk Made in Vietnam", vừa có mác "Made in China". Khách hàng này toàn bộ lô hàng và phát hiện trong số còn lại có nhiều khăn có dấu hiệu cắt mác tại viền khăn.

Trước sự việc trên, ông Hoàng Khải, Chủ tịch Tập đoàn Khaisilk sau đó đã thừa nhận với truyền thông "bán 50% lụa 'Made in China' trong hệ thống của mình" và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.

Vương Trần - Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Từ Khải Silk đến Con Cưng và sự đổ vỡ niềm tin của người tiêu dùng

Thế Lâm |

Bộ Công thương đã có quyết định lập đoàn kiểm tra toàn bộ hệ thống bán hàng của Con Cưng vì nghi ngờ Cty này gian lận thương mại. Có thể nói đây chính là điều dư luận đang mong mỏi và chờ đợi. Phải làm rõ Con Cưng đã cắt dán, tráo đổi nhãn mác ra sao…

Chiếc Rolls-Royce Phantom một thời đình đám của Khải Silk được rao bán

P.D (T/H) |

Một showroom tư nhân tại Hà Nội chào bán chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Silk với giá hơn 9 tỷ đồng.

Nghi vấn thương hiệu Con Cưng gian lận tem nhãn như "Khaisilk”

Ngô Nguyên |

Chiều 21.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) cho biết, đã yêu cầu Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM vào cuộc làm rõ vụ khách hàng nghi vấn Cty CP Con Cưng (viết tắt Con Cưng) có hành vi nhập nhèm, gian lận tem nhãn “như Khaisilk”. 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Từ Khải Silk đến Con Cưng và sự đổ vỡ niềm tin của người tiêu dùng

Thế Lâm |

Bộ Công thương đã có quyết định lập đoàn kiểm tra toàn bộ hệ thống bán hàng của Con Cưng vì nghi ngờ Cty này gian lận thương mại. Có thể nói đây chính là điều dư luận đang mong mỏi và chờ đợi. Phải làm rõ Con Cưng đã cắt dán, tráo đổi nhãn mác ra sao…

Chiếc Rolls-Royce Phantom một thời đình đám của Khải Silk được rao bán

P.D (T/H) |

Một showroom tư nhân tại Hà Nội chào bán chiếc Rolls-Royce Phantom đầu tiên về Việt Nam từng thuộc sở hữu của đại gia Khải Silk với giá hơn 9 tỷ đồng.

Nghi vấn thương hiệu Con Cưng gian lận tem nhãn như "Khaisilk”

Ngô Nguyên |

Chiều 21.8, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Hùng - Phó cục trưởng Cục Quản lý thị trường (QLTT- Bộ Công Thương) cho biết, đã yêu cầu Chi Cục Quản lý thị trường TPHCM vào cuộc làm rõ vụ khách hàng nghi vấn Cty CP Con Cưng (viết tắt Con Cưng) có hành vi nhập nhèm, gian lận tem nhãn “như Khaisilk”.