Báo Dân tộc và Phát triển nhận Bằng khen của Thủ tướng

Ái Vân |

Nhân Kỷ niệm 20 năm ngày phát hành số báo đầu tiên, chiều 25.10, tại Hà Nội, Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 20 năm Ngày phát hành số báo đầu tiên (27.10.2002 - 27.10.2022) và vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; ông Lê Quốc Minh – Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Điểm lại quá trình phát triển của Báo Dân tộc và Phát triển trong diễn văn kỷ niệm, ông Lê Công Bình – Tổng Biên tập Báo Dân tộc và Phát triển nhấn mạnh, 20 năm qua là một chặng đường đầy gian nan thử thách nhưng cũng rất đáng tự hào đối với Báo Dân tộc và Phát triển.

Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Dân tộc và Phát triển.
Ông Hầu A Lềnh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Báo Dân tộc và Phát triển.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả của tập thể Chi ủy, Chi bộ Ban biên tập và cán bộ, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Dân tộc và Phát triển đã đạt được trong 20 năm qua.

Định hướng về công tác thông tin thời gian tới, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc mong muốn Báo Dân tộc và Phát triển chú trọng nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường thông tin, tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, đồng bào DTTS và miền núi hiểu đúng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Thực hiện sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng hiện nay, Báo Dân tộc và Phát triển cần khơi dậy khát vọng vươn lên, khát vọng phát triển của đồng bào DTTS&MN, tạo thành sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Hầu A Lềnh phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, nhân dịp kỷ niệm 20 năm ngày ra số báo đầu tiên, tập thể Báo Dân tộc và Phát triển đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 12 cá nhân của Báo vì đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của Báo Dân tộc và Phát triển trong 20 năm qua.

Tại Lễ kỷ niệm, Ban Tổ chức cũng đã tiến hành công bố và trao giải cho các tác phẩm đạt giải của cuộc thi ảnh và video online “Sắc màu Việt Nam – Những chặng đường ta qua” do Báo Dân tộc và Phát triển tổ chức.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Trường hợp người dân tộc thiểu số không biết chữ được cấp bằng lái xe

Hiếu Anh |

Trong thực tiễn nhiều người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa không biết chữ nhưng vẫn có nhu cầu thi lấy bằng lái xe. Theo đó, pháp luật cũng đã có quy định chi tiết vấn đề này.

Tin văn hóa trong tuần: Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc 2022

Hạ Âu |

Tin văn hóa trong tuần gây chú ý với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Mỗi tác phẩm xuất bản phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất

Hương Mai |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống. Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Trường hợp người dân tộc thiểu số không biết chữ được cấp bằng lái xe

Hiếu Anh |

Trong thực tiễn nhiều người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu vùng xa không biết chữ nhưng vẫn có nhu cầu thi lấy bằng lái xe. Theo đó, pháp luật cũng đã có quy định chi tiết vấn đề này.

Tin văn hóa trong tuần: Ngày hội Văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc 2022

Hạ Âu |

Tin văn hóa trong tuần gây chú ý với Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV tổ chức tại tỉnh Phú Thọ.

Mỗi tác phẩm xuất bản phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất

Hương Mai |

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng để có sách hay, sách đẹp, thiết thực, đòi hỏi đội ngũ những người làm xuất bản phải nỗ lực tìm tòi, nghiên cứu, tiếp thu tinh hoa dân tộc và nhân loại, bám sát hơi thở cuộc sống. Mỗi tác phẩm khi xuất bản, phải lấy việc phụng sự quốc gia, dân tộc làm mục đích cao nhất.