Bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông

Vũ Long |

Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị làm việc tại Đắk Nông.

Được sự ủy quyền của Thủ tướng, chiều 1.7.2022, Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng – Phó Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực hiện Nghị quyết số 10 và Kết luận số 12 của Bộ Chính trị và Ủy viên Trung ương Đảng - Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên cùng thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án làm việc với lãnh đạo tỉnh Đắk Nông về triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW và Kết luận số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Tây Nguyên tại tỉnh Đắk Nông.

Về phía tỉnh Đắc Nông có các ông: Ngô Thanh Danh – Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Điểu K’Ré - Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Lưu Văn Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh; Hồ Văn Mười – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị tập trung đánh giá sâu sắc, khách quan, toàn diện các kết quả đạt được từ năm 2001 đến nay, nhất là những kết quả có tính chất quyết định đến phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Đắk Nông.

Giai đoạn 2016-2020, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 6,02%; quy mô nền kinh tế tăng 1,34 lần so với đầu nhiệm kỳ. Bước đầu huy động được tiềm năng khoáng sản bôxít, alumin vào tăng trưởng, quy mô khu vực công nghiệp tăng 1,78 lần, tốc độ bình quân đạt 12,22%/năm, đóng vai trò là động lực thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế; GRDP bình quân đầu người tăng từ 38,65 triệu đồng năm 2016 lên 47,76 triệu đồng vào năm 2020, thoát khỏi nhóm tỉnh có thu nhập bình quân đầu người thấp.

Hiện Đắk Nông đang tập trung phát triển tiềm năng thế mạnh của 3 trụ cột kinh tế gồm công nghiệp, nông nghiệp và du lịch. Tuy nhiên, Đắk Nông có những khó khăn tác động đến sự phát triển của tỉnh, nhất là cơ sở hạ tầng giao thông lạc hậu, nguồn nhân lực hạn chế, lĩnh vực y tế còn lạc hậu, áp lực dân di cư tự do.

Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư khẳng định buổi làm việc là cơ sở để Ban chỉ đạo xây dựng Đề án tổng kết thực tiễn, đề xuất các giải pháp thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới. Đặc biệt là việc xác định tiềm năng, động lực phát triển chính của Đắk Nông.

Đồng thời từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt kìm hãm sự phát triển của địa phương đối với từng ngành, lĩnh vực, vấn đề cụ thể. Qua đó, phân tích tính đồng bộ trong việc xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách hiện hành huy động nguồn lực bên ngoài và khai thông các nguồn lực tại chỗ để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Nguyễn Chí Dũng và Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh tại nhà máy alumin - Công ty Nhôm Đắk Nông và nắm bắt khó khăn của Dự án luyện kim Trần Hồng Quân.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Đắk Nông quyết định cưỡng chế hơn 1,7ha đất rừng bị 2 hộ dân lấn chiếm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi hơn 17.500m2 đất rừng bị 2 hộ dân ở xã Quảng Sơn lấn chiếm trái phép.

Nông dân Đắk Nông biến hàng ngàn ha đồng đá thành "đất vàng"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Với nghị lực phi thường, nhiều nông dân ở xã Nam Dong, Ea Pô, Cư K'nia... của huyện Cư Jút đã khai hoang, cải tạo hàng ngàn ha đất, dưới tầng đá mồ côi. Qua đó, biến nơi đây thành những mảnh “đất vàng”, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đắk Nông kêu gọi gần 19 tỉ đồng hỗ trợ trên 44 ngàn lượt người dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 6 tháng đầu năm, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi gần 19 tỉ đồng hỗ trợ trên 44 ngàn lượt người dân. Trong đó, công tác xã hội đạt trên 18,2 tỉ đồng, chăm sóc sức khỏe người dân đạt trên 551 triệu đồng.

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Đắk Nông quyết định cưỡng chế hơn 1,7ha đất rừng bị 2 hộ dân lấn chiếm

Phan Tuấn |

Đắk Nông - UBND tỉnh Đắk Nông vừa ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi hơn 17.500m2 đất rừng bị 2 hộ dân ở xã Quảng Sơn lấn chiếm trái phép.

Nông dân Đắk Nông biến hàng ngàn ha đồng đá thành "đất vàng"

Phan Tuấn |

Đắk Nông - Với nghị lực phi thường, nhiều nông dân ở xã Nam Dong, Ea Pô, Cư K'nia... của huyện Cư Jút đã khai hoang, cải tạo hàng ngàn ha đất, dưới tầng đá mồ côi. Qua đó, biến nơi đây thành những mảnh “đất vàng”, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Đắk Nông kêu gọi gần 19 tỉ đồng hỗ trợ trên 44 ngàn lượt người dân

Bảo Lâm |

Đắk Nông - 6 tháng đầu năm, các cấp hội chữ thập đỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã kêu gọi gần 19 tỉ đồng hỗ trợ trên 44 ngàn lượt người dân. Trong đó, công tác xã hội đạt trên 18,2 tỉ đồng, chăm sóc sức khỏe người dân đạt trên 551 triệu đồng.