Đắk Nông sẽ có nhiều chính sách tốt để “hút” nhà đầu tư trở lại

Phan Tuấn |

Với nhiều lợi thế về mặt khí hậu, cảnh quan thiên nhiên thơ mộng, tài nguyên khoảng sản dồi dào… tỉnh Đắk Nông là điểm đến đầu tư hấp dẫn. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong việc cải cách hành chính,  các nhà đầu tư ngoại tỉnh đã xem đây là "đất lành" đến để đầu tư, mở ra nhiều cơ hội kinh doanh hiệu quả.

Tỉnh Đắk Nông có nhiều lợi thế về mặt khí hậu, đất đai, khoảng sản, du lịch. Ảnh: Phan Tuấn
Tỉnh Đắk Nông có nhiều lợi thế về mặt khí hậu, đất đai, khoảng sản, du lịch. Ảnh: Phan Tuấn

Doanh nghiệp “rót” vốn vào Đắk Nông

Với diện tích đất đỏ bazan màu mỡ, rộng lớn, nông nghiệp được xem là một thế mạnh lớn của tỉnh Đắk Nông. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đã hình thành vùng nguyên liệu rộng lớn, đa dạng các loại cây ăn trái, cây công nghiệp có hiệu quả như bơ, sầu riêng, chanh dây, hồ tiêu…

Chia sẻ về việc lựa chọn đầu tư ở Đắk Nông, ông Nguyễn Trung Kiên, Giám đốc Công ty cổ phần Orivi Highland cho biết: "Lẽ ra, Công ty sẽ quyết định đầu tư ở địa bàn khác, nhưng Đắk Nông bây giờ đã thay đổi, chúng tôi liền quay trở lại. Mọi thứ ở đây hiển nhiên đã được thay đổi, nhất là về giao thông.

Bình thường trước đây, tôi đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên Đắk Nông mất khoảng 8 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn 4 - 5 tiếng. Sắp tới, nếu có đường cao tốc thì thời gian sẽ giảm xuống còn khoảng 2 - 3 tiếng. Hiện tại, Dự án của Công ty đã hoàn tất các thủ tục đầu tư xây dựng nhà máy chế biến các loại nông sản ở Đắk Nông.

Dự án có quy mô đầu tư khoảng 500 tỉ đồng dự kiến sẽ đi vào hoạt động từ tháng 4.2022, sẽ thu mua, chế biến trái cây các loại cho tỉnh Đắk Nông và các vùng lân cận với công suất khoảng 40.000 tấn. Mục tiêu của dự án đi sẽ đồng hành cùng tỉnh Đắk Nông để xây dựng một thương hiệu về trái cây lớn trên trường quốc tế.

Không riêng gì dự án này, theo Sở Kế hoạch – Đầu tư, trong năm 2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã chấp thuận chủ trương đầu tư cho 16 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 2.750 tỉ đồng. Trong đó, có 12 dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp, 1 dự án thuộc lĩnh vực y tế, 1 dự án thuộc lĩnh vực hạ tầng, 1 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp, 1 dự án thuộc lĩnh vực giáo dục.

Hồ Tà Đùng với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ được xem là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư.
Hồ Tà Đùng với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ được xem là điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư.

Tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp

Theo UBND tỉnh Đắk Nông, địa phương có trữ lượng bô-xít chiếm 60% trữ lượng cả nước. Hiện nay, đã hình thành chuỗi công nghiệp alumin - luyện nhôm và sau nhôm. Bên cạnh đó, với tổng số giờ nắng cao và bức xạ mặt trời cao, lợi thế lớn để phát triển năng lượng tái tạo như điện gió, điện mặt trời.

Về tiềm năng du lịch, Đắk Nông có những lợi thế lớn như có Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông sở hữu nhiều danh lam thắng cảnh, di sản địa chất địa mạo, văn hóa độc đáo, được đồng bào các dân tộc gìn giữ; hồ Tà Đùng rộng hơn 3.700ha với hơn 40 hòn đảo lớn nhỏ…

Hạ tầng giao thông cũng được phát triển mạnh giai đoạn 2021-2025. Tỉnh tập trung nâng cấp các tỉnh lộ, các trục giao thông chính, nâng cấp đường vào Vườn Quốc gia Tà Đùng. Đặc biệt, Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch đầu tư tuyến cao tốc xuyên Tây Nguyên.

Trong Hội nghị Khát vọng Đắk Nông vừa được UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười  đặt ra câu hỏi tại sao thời gian qua, các doanh nghiệp, nhà đầu tư tới Đắk Nông rồi đi, không ở lại? Trong khi, địa phương đang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương.
Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp đến đầu tư tại địa phương.

Với tinh thần cầu thị, thẳng thắn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông cam kết trong thời gian tới sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các doanh nghiệp, nhà đầu tư yên tâm khi đến đầu tư tại Đắk Nông. Trong đó, có các điều kiện như bảo đảm về an ninh trật tự, môi trường đầu tư, sức khoẻ...

Về cải cách hành chính, tỉnh Đắk Nông sẽ quyết tâm tạo dựng một cơ chế thông thoáng nhất đối với doanh nghệp. Chính quyền Đắk Nông sẽ luôn luôn thấu hiểu, luôn luôn sẻ chia và luôn luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch UBND tỉnh kêu gọi chính quyền và nhân dân tỉnh Đắk Nông, nhất là lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, xã, phường, thị trấn cùng đồng hành với doanh nghiệp, đồng hành với chính quyền, đồng hành với lãnh đạo trong việc kêu gọi những nhà đầu tư đến và ở lại cùng Đắk Nông xây dựng và phát triển.

Phan Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Việc giáo viên Đắk Nông bỗng "nợ" hơn 5,5 tỉ đồng: Vì chính sách chưa rõ?

Phan Tuấn |

Hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ “mắc nợ” số tiền hơn 5,5 tỉ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định. Nguyên do, Sở Tài chính Đắk Nông và Phòng GDĐT thành phố Gia Nghĩa nhìn nhận khác nhau về Gia Nghĩa thuộc “vùng cao” hay “thành phố”.

Bắt giữ đối tượng dùng con dấu giả lừa tiền nhiều người ở Đắk Nông

PHAN TUẤN |

Lê Quang Nhã (TPHCM) thất nghiệp về tỉnh Đắk Nông mưu sinh. Lợi dụng sự tin tưởng của một số người dân, đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt thành công hàng chục triệu đồng.

Đắk Nông thực hiện nhiều chính sách tiếp sức cho doanh nghiệp

Bảo Lâm |

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững, tránh nguy cơ phá sản do dịch bệnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Việc giáo viên Đắk Nông bỗng "nợ" hơn 5,5 tỉ đồng: Vì chính sách chưa rõ?

Phan Tuấn |

Hàng trăm giáo viên trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) bất ngờ “mắc nợ” số tiền hơn 5,5 tỉ đồng tiền ngân sách chi vượt quy định. Nguyên do, Sở Tài chính Đắk Nông và Phòng GDĐT thành phố Gia Nghĩa nhìn nhận khác nhau về Gia Nghĩa thuộc “vùng cao” hay “thành phố”.

Bắt giữ đối tượng dùng con dấu giả lừa tiền nhiều người ở Đắk Nông

PHAN TUẤN |

Lê Quang Nhã (TPHCM) thất nghiệp về tỉnh Đắk Nông mưu sinh. Lợi dụng sự tin tưởng của một số người dân, đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt thành công hàng chục triệu đồng.

Đắk Nông thực hiện nhiều chính sách tiếp sức cho doanh nghiệp

Bảo Lâm |

Từ đầu năm đến nay, các ngành chức năng tỉnh Đắk Nông đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ cho hộ kinh doanh, doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển bền vững, tránh nguy cơ phá sản do dịch bệnh.