3 năm triển khai, đề án SGK mới chi được hơn 50 tỉ đồng

Đức Thành - Xuân Hải |

Chiều 2.11, tại phiên thảo luận của Quốc hội về việc lùi thời điểm triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới, đa phần các đại biểu đều đồng tình với đề xuất của Chính phủ. Tuy nhiên, nhiều đại biểu băn khoăn thời gian lùi 1 năm liệu có đảm bảo chất lượng sách giáo khoa?

Giải trình lại các ý kiến đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng Bộ GD- ĐT Phùng Xuân Nhạ khẳng định sách giáo khoa là yếu tố đặc biệt quan trọng trong chương trình giáo dục phổ thông.

"Đây là lần đầu tiên có chương trình giáo dục phổ thông tổng thể. SGK lần này cũng chuyển từ phương thức truyền thống là truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực học sinh, khai phóng, thực học, thực nghiệp, dân chủ trong giáo dục".

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho biết, khi đưa ra chương trình tổng thể để lấy ý kiến, Bộ đã triển khai tới 2 lần. Bộ trưởng Nhạ cho biết tổng thể đã ổn song vẫn cần hoàn thiện. Trong quá trình chuẩn bị để đến năm học 2019 – 2020 triển khai, ngành thực hiện từng bước đổi mới, đảm bảo kể cả những khu vực vùng sâu xa cũng không bỡ ngỡ. Đồng thời, ở đâu đủ điều kiện sẽ triển khai sớm.

Bộ trưởng Nhạ "bật mí" thêm chương trình vẫn có độ mở để cập nhật các kiến thức mới, để giáo viên sáng tạo. Cho tới lúc này vẫn chưa có chương trình môn học; chưa công bố các tiêu chuẩn SGK.

Trước đó, ngành giáo dục cũng đã tiến hành rà soát để xây dựng chuẩn nghề nghiệp đối với giáo viên, Hiệu trưởng, cán bộ quản lý, trên cơ sở đó các thầy cô, cán bộ quản lý giáo dục trước hết phải tự hoàn thiện, sau đó mới đến bước bồi dưỡng tập trung của Bộ GD-ĐT. 

Bộ trưởng Nhạ cho biết nội dung tiểu học không có quá nhiều thay đổi, đội ngũ giáo viên cũng yên tâm hơn, vì vậy yên tâm để triển khai. 

Giải trình những chất vấn của đại biểu về việc đề án này đã chi phí ra sao trong 3 năm qua, Bộ trưởng Nhạ cho biết "mới tiêu được 48,8 tỷ, như vậy mới tiêu được hơn 2 triệu USD chứ chưa tiêu được nhiều. Còn đối với chương trình bồi dưỡng giáo viên mới tiêu 2,3 tỷ. Như vậy mới tiêu được hơn 50 tỷ, còn lại mới đang trong kế hoạch".

Kết thúc giải trình, Bộ trưởng Nhạ cam kết với Quốc hội, từng năm một sẽ công khai chi phí này để từng đại biểu Quốc hội được biết.

Đức Thành - Xuân Hải
TIN LIÊN QUAN

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.