Tổng thống Putin giao nhiệm vụ cho ngành sản xuất ô tô Nga

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru) |

Ngành công nghiệp ô tô của Nga chỉ có thể được hồi sinh bằng cách mua các nhà máy chìa khóa trao tay.

Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Công Thương Nga xây dựng chiến lược mới để phát triển ngành công nghiệp ô tô trong nước càng sớm càng tốt. Như vậy, chiến lược cũ được hiểu là đã không còn phù hợp. Tuy nhiên, có nhiều nghi ngờ rằng mệnh lệnh của Tổng thống Nga sẽ khó được thực hiện.

Văn bản phải được đệ trình trước ngày 1.9 năm nay và bản chiến lược mới sẽ được cân nhắc đến "tính thực tế hiện tại". Đó là sự tự chủ, có nghĩa là phải tạo ra một ngành công nghiệp độc lập với nước ngoài.

“Giờ đây, điều đặc biệt quan trọng là phải hình thành các phương pháp tiếp cận chiến lược đối với sự phát triển của ngành công nghiệp, để tạo ra một chương trình dài hạn về thay đổi công nghệ và sản xuất, dựa trên nhu cầu của người dân về ô tô chất lượng cao và giá cả phải chăng, nhu cầu của nền kinh tế, kinh doanh, kinh tế đô thị và thành phố về thiết bị ô tô, bao gồm thiết bị đường bộ, xây dựng và đô thị" - Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh.

Ảnh: TASS
Tổng thống Putin chỉ thị cho Bộ Công Thương Nga xây dựng chiến lược mới để phát triển ngành công nghiệp ôtô trong nước. Ảnh: TASS

Maxim Sokolov - người đứng đầu nhà máy AvtoVAZ - cho biết: “Tôi xin cám ơn tập thể nhà máy sản xuất ô tô AvtoVAZ vì đã thành lập được một trong những dây chuyền và tiếp tục sản xuất mẫu xe Lada Granta được đơn giản hóa. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tăng cường sản xuất nhiều mẫu mã đa dạng. Từ tháng 7, chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất mẫu Niva Legend cổ điển. Và sang tháng 8, việc sản xuất mẫu xe Niva Travel sẽ được tiếp tục. Đây cũng sẽ là một thời điểm rất quan trọng, vì ba mẫu xe sẽ bắt đầu được sản xuất vào cuối mùa hè này”.

Đây là kết quả của quá trình “hợp tác” của nhà máy với hãng Renault. Khi bị thúc ép, các đối tác người Pháp đã phải rời khỏi Togliatti, bất chấp việc cam kết làm ăn  lâu dài.

“Về lâu dài, nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một nền tảng ô tô hiện đại mới của Nga, tiến hành nội địa hóa sâu các thiết bị vô tuyến-điện tử, hộp số tự động và các yếu tố khác, chưa kể đến ABS và túi khí. Với hộp số tự động sẽ khó khăn hơn nhiều, vì phải mất ít nhất bốn năm để khởi động một nhà máy như vậy ngay cả ở chế độ nhanh nhất có thể”, Maxim Sokolov chia sẻ kế hoạch của mình.

Nhà nước Nga hiện đang có tiền. Và trong hoàn cảnh hiện tại, lựa chọn duy nhất là các nhà máy chìa khóa trao tay, giống như dưới thời Stalin. Khi đó đất nước Liên Xô cũng sống trong một môi trường có nhiều kẻ thù, và mọi vấn đề kết thúc trong một cuộc chiến tranh tàn khốc. Nhưng ở Liên Xô đã xuất hiện các nhà máy, bao gồm cả các nhà máy ô tô. Các nhà tư bản khi đó đã bán các nhà máy cho Liên Xô. Trước kia họ đã bán thì bây giờ họ cũng sẽ bán.

Nga rồi lại sẽ có ngành công nghiệp ô tô của riêng mình, và trên cơ sở các thiết kế được cấp phép nhập khẩu, Nga sẽ lại tạo ra những chiếc xe độc ​​đáo của riêng mình, giống như họ đã tạo ra xe "Niva" - chiếc xe SUV có thân xe chịu lực đầu tiên trên thế giới.

Nguyễn Quang (Theo svpressa.ru)
TIN LIÊN QUAN

Đức tìm mọi cách bù đắp khí đốt từ Nga, kể cả hạn chế sử dụng

Song Minh |

Đức “phải và sẽ làm mọi thứ” để dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể, kể cả việc hạn chế sử dụng, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung.

Nga xác nhận dùng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 ở Ukraina

Song Minh |

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất đã được sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Loạt thỏa thuận gần 100 tỉ USD được ký tại Diễn đàn Kinh tế Nga

Song Minh |

Hơn 690 thỏa thuận trị giá gần 100 tỉ USD đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở Nga.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đức tìm mọi cách bù đắp khí đốt từ Nga, kể cả hạn chế sử dụng

Song Minh |

Đức “phải và sẽ làm mọi thứ” để dự trữ khí đốt nhiều nhất có thể, kể cả việc hạn chế sử dụng, sau khi Nga cắt giảm nguồn cung.

Nga xác nhận dùng máy bay chiến đấu thế hệ 5 Su-57 ở Ukraina

Song Minh |

Su-57, máy bay chiến đấu thế hệ 5 mới nhất đã được sử dụng nhiều lần trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.

Loạt thỏa thuận gần 100 tỉ USD được ký tại Diễn đàn Kinh tế Nga

Song Minh |

Hơn 690 thỏa thuận trị giá gần 100 tỉ USD đã được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg (SPIEF) ở Nga.