Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, khối này sẽ triển khai lực lượng quân sự toàn diện thường trực ở sườn phía đông để răn đe Nga. Động thái này nhằm đáp trả chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraina.
Trong một cuộc phỏng vấn được tờ Telegraph đăng tải hôm 9.4, ông Stoltenberg giải thích rằng khối quân sự do Mỹ đứng đầu đã tập trung vào “một sự chuyển đổi rất cơ bản” để phản ánh tốt hơn “thực tế mới” ở Châu Âu.
“Hiện NATO đã yêu cầu các chỉ huy quân sự của chúng tôi cung cấp những lựa chọn cho cái mà chúng tôi gọi là thiết lập lại, một sự thích ứng lâu dài hơn của NATO” - ông Stoltenberg nói và cho biết thêm rằng các quyết định về vấn đề này sẽ được đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh của NATO ở Madrid, Tây Ban Nha vào tháng 6.
Tháng trước, ông Stoltenberg cho hay, NATO có 40.000 quân "dưới sự chỉ huy trực tiếp", chủ yếu ở Đông Âu.
Nga đã nhiều lần tuyên bố coi sự mở rộng của NATO về phía đông là một mối đe dọa đối với an ninh của nước này, và coi nguyện vọng gia nhập NATO vào một ngày nào đó của Ukraina là một trong những lý do để phát động chiến dịch quân sự. Nga muốn Ukraina chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập.
Nga mở chiến dịch quân sự vào Ukraina từ ngày 24.2, sau khi cáo buộc Ukraina không thực hiện các điều khoản của thỏa thuận Minsk, do Đức và Pháp làm trung gian, được ký kết vào năm 2014.
Ukraina khẳng định cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn vô cớ và bác bỏ cáo buộc đang có kế hoạch chiếm lại hai nước cộng hòa ly khai ở Donbass bằng vũ lực.