Giá khí đốt cho các hộ gia đình ở Lithuania đã tăng từ 27,5% đến 41,5%, tùy thuộc vào mức tiêu thụ của họ, theo Hội đồng Nhà nước về Quy định Năng lượng.
Trong khi đó, giá điện ở Lithuania đã tăng gấp đôi, nhưng các khoản trợ cấp mà chính phủ cam kết dự kiến sẽ bù đắp phần nào chi phí tăng cao, đẩy hóa đơn tiền điện lên 40%.
Thuế tối thiểu với điện ở Lithuania hiện là 0,24 euro (0,25 USD) mỗi megawatt-giờ với các hộ gia đình có thể được bồi thường 0,09 euro (0,094 USD) mỗi megawatt-giờ.
Các khoản trợ cấp của nhà nước dự kiến giúp khoảng 600.000 công dân dễ bị tổn thương nhất. Chính phủ ở Lithuania đã phân bổ 570 triệu euro (593 triệu USD) để bù đắp giá điện và khí đốt trong năm nay, trong đó 365 triệu euro (380 triệu USD) sẽ dành cho nợ tiêu dùng.
Trước đó, Lithuania cùng Latvia, Estonia đã ngừng nhập khẩu khí đốt Nga trong nỗ lực của các nước Baltic nhằm giảm sự phụ thuộc năng lượng Nga. Các nước Baltic cũng từ chối yêu cầu thanh toán khí đốt bằng đồng rúp mà Nga đưa ra.