NATO bác "lằn ranh đỏ" của Nga về Ukraina

Song Minh |

NATO bác "lằn ranh đỏ" của Nga về việc kết nạp Ukraina và các nước thuộc Liên Xô cũ, thay vào đó yêu cầu Nga rút quân.

Tổng thư ký Jens Stoltenberg phát biểu với báo giới hôm 26.1 rằng NATO “sẽ không thỏa hiệp” với việc mở rộng tiềm năng sang Ukraina, Georgia và các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ khác, vì điều này mâu thuẫn với “các nguyên tắc cốt lõi” của liên minh.

Phản ứng của NATO mà ông Stoltenberg nói là nhận được sự đồng ý của tất cả 30 nước thành viên đã được đại sứ Mỹ chuyển đến Mátxcơva trước đó trong ngày, cùng với văn bản riêng của Washington. Theo RT, Mỹ yêu cầu Nga giữ kín nội dung của phản hồi.

Ông Stoltenberg nêu ra ba chủ đề cơ bản trong văn bản phản hồi của NATO gửi Nga. Một là thiết lập lại quan hệ ngoại giao giữa NATO và Nga, mối quan hệ mà ông đổ lỗi cho Mátxcơva về việc cắt đứt.

Hai là NATO sẵn sàng “tham gia đối thoại” và “lắng nghe các mối quan tâm của Nga”, đồng thời tôn trọng quyền lựa chọn các thỏa thuận an ninh của mỗi quốc gia. Ông Stoltenberg nói, Nga nên kiềm chế “hành động gây hấn” nhằm vào các đồng minh NATO và rút khỏi “Ukraina, Gruzia và Moldova”.

Lĩnh vực hợp tác thứ ba được Tổng thư ký NATO Stoltenberg liệt kê liên quan đến các thỏa thuận “giảm thiểu rủi ro” và minh bạch về các cuộc tập trận, cũng như các đề xuất kiểm soát vũ khí mà ông cho rằng đã rất hiệu quả trước đây. Kể từ năm 2001, Mỹ đã đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM), hiệp ước Bầu trời mở và hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF), tuyên bố mà không có bằng chứng rằng Nga vi phạm các hiệp ước này.

Ông Stoltenberg nói: “Vẫn có thể thực hiện được một giải pháp chính trị, nhưng tất nhiên, Nga phải can dự một cách thiện chí”.

Tổng thư ký nhấn mạnh, "NATO là một liên minh phòng thủ và không tìm kiếm sự đối đầu", nhưng nhiều lần nói rằng liên minh "không thể và sẽ không thỏa hiệp trên các nguyên tắc" như quyền của mọi quốc gia tham gia. Ông nói quyết định đó chỉ thuộc về quốc gia nộp đơn và các thành viên NATO hiện gồm 30 nước.

Khi được hỏi về sự miễn cưỡng mà một số thành viên NATO đã cho thấy trong những tuần gần đây, ông Stoltenberg khẳng định rằng “tất cả các đồng minh đều đồng ý” với văn bản trả lời cho Nga. Trước đó có thông tin cho biết Tổng thống Croatia công khai tuyên bố sẽ rút toàn bộ quân khỏi NATO trong trường hợp xảy ra chiến tranh ở Ukraina, trong khi Đức được cho là bác bỏ việc sử dụng không phận của mình để Anh giao vũ khí cho Kiev.

Tổng thư ký Stoltenberg cũng trấn an các phóng viên rằng NATO "có sẵn các kế hoạch và có thể kích hoạt trong thời gian rất ngắn” nếu Nga “xâm lược” Ukraina. 5.000 binh sĩ thuộc Lực lượng Phản ứng NATO (NRF) do Pháp dẫn đầu đang được đặt trong tình trạng báo động cao độ, và Mỹ cũng trực chiến sẵn sàng 8.400 quân. Lầu Năm Góc trước đó cho biết vẫn chưa đưa ra quyết định triển khai quân số này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Nga triển khai tiểu đoàn tác chiến điện tử sát biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã triển khai một tiểu đoàn tác chiến điện tử mới tại Khu vực Belgorod, gần biên giới với Ukraina.

Bạo loạn ở Ukraina: Người biểu tình xông vào quốc hội

Khánh Minh |

Ngày 25.1, người biểu tình ở Ukraina định xông vào tòa nhà quốc hội đã xô xát với cảnh sát, khiến nhiều người bị thương.

Mỹ hé lộ số quân định triển khai ứng phó leo thang Nga-Ukraina

Song Minh |

Theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, Lầu Năm Góc đang đặt khoảng 8.500 binh sĩ Mỹ trong tình trạng sẵn sàng triển khai tới Châu Âu nếu căng thẳng Nga-Ukraina leo thang.

Lốc xoáy ở Lâm Đồng, nhiều cây xanh ngã đổ, 4 ngôi nhà bị tốc mái

Phan Tuấn |

Mưa lớn kèm theo lốc xoáy đã làm ngã đổ nhiều cây xanh cổ thụ và tốc mái nhiều ngôi nhà của người dân ở xã Quảng Ngãi và thị trấn Cát Tiên, huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 14.2 đến 24.2 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 14.2.2023 - 24.2.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Cố tình không nộp lại ngân sách Nhà nước, HEPCO giữ lại 3,6 tỉ đồng suốt 5 năm dùng vào việc gì?

PHÚC ĐẠT |

THỪA THIÊN HUẾ - Qua kết luận thanh tra, hết nhiệm vụ chi nhưng Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Huế (HEPCO) chậm nộp hơn 3,6 tỉ đồng cho nhà nước theo quy định.

Khải Hoàn Land (KHG): Vì sao lãi lớn, nợ thuế ngày càng phình to?

Quang Dân |

Kết thúc năm 2022, trong khi các doanh nghiệp môi giới bất động sản như DXG, CRE, AGG... lỗ nặng, Khải Hoàn Land (KHG) trở thành điểm sáng khi báo lãi hơn 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, nợ thuế và các khoản phải nộp cho nhà nước của KHG lại càng phình to.

Nguyên nhân cam sành Vĩnh Long rớt giá chỉ còn 2.000 đồng/kg

Tạ Quang |

Vĩnh Long - Đến thời điểm hiện tại, số lượng cam cần tiêu thụ ở tỉnh Vĩnh Long là 80.000 tấn. Và nguyên nhân là do quy luật cung cầu của thị trường, tức cung đã vượt cầu.

Nga triển khai tiểu đoàn tác chiến điện tử sát biên giới Ukraina

Khánh Minh |

Quân đội Nga đã triển khai một tiểu đoàn tác chiến điện tử mới tại Khu vực Belgorod, gần biên giới với Ukraina.

Bạo loạn ở Ukraina: Người biểu tình xông vào quốc hội

Khánh Minh |

Ngày 25.1, người biểu tình ở Ukraina định xông vào tòa nhà quốc hội đã xô xát với cảnh sát, khiến nhiều người bị thương.

Mỹ hé lộ số quân định triển khai ứng phó leo thang Nga-Ukraina

Song Minh |

Theo chỉ đạo của Tổng thống Joe Biden, Lầu Năm Góc đang đặt khoảng 8.500 binh sĩ Mỹ trong tình trạng sẵn sàng triển khai tới Châu Âu nếu căng thẳng Nga-Ukraina leo thang.