Đức cảnh báo ngừng sản xuất toàn ngành công nghiệp do thiếu khí đốt

Hải Anh |

Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cảnh báo, thời gian các ngành công nghiệp phải ngừng hoạt động do thiếu khí đốt có thể kéo dài.

Bộ trưởng Kinh tế Đức chia sẻ với Der Spiegel ngày 24.6 rằng, nền kinh tế lớn nhất Châu Âu có thể buộc phải đóng cửa toàn bộ lĩnh vực công nghiệp nếu tình trạng thiếu khí đốt xảy ra trên toàn quốc.

“Mọi hoạt động của nhà máy sẽ bị ngừng. Đó sẽ là một thảm họa cho nhiều ngành công nghiệp. Và chúng ta không nói về 2 ngày hay vài tuần, mà là một khoảng thời gian dài. Chúng ta đang nói về người dân - họ sẽ mất việc làm và những vùng sẽ mất toàn bộ các tổ hợp công nghiệp" - Bộ trưởng Habeck nói.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Kinh tế Đức nhấn mạnh, người Đức đoàn kết khi đối mặt với những khó khăn này, ủng hộ các lệnh trừng phạt Nga và sẵn sàng chịu đựng khó khăn ở một mức độ nào đó.

Khí đốt qua đường ống Nord Stream từ Nga đến Đức bị cắt giảm tới 60%. Ảnh chụp màn hình
Khí đốt qua đường ống Nord Stream từ Nga đến Đức bị cắt giảm tới 60%. Ảnh chụp màn hình

Đầu tuần này, Bộ trưởng Kinh tế Habeck cho hay, việc Nga cắt giảm nguồn cung khí đốt cho Đức chứng tỏ hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Ông đồng thời chỉ ra, các biện pháp trừng phạt của EU với hàng hóa và dịch vụ cung cấp cho Nga đang ngăn cản Nga dùng tiền được tạo ra từ hoạt động bán năng lượng.

Tuần trước, dòng khí đốt qua đường ống Nord Stream từ Nga đến Đức bị cắt giảm tới 60%. Tập đoàn năng lượng Gazprom của Nga thông báo, việc cắt giảm khí đốt là do các vấn đề kỹ thuật phát sinh từ các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Theo Gazprom, nhà cung cấp thiết bị Siemens Energy của Đức đã không đưa các thiết bị bơm khí trở lại các trạm đúng hạn.

Các turbine dùng cho đường ống khí đốt Nga đang mắc kẹt tại cơ sở sửa chữa của Canada và không thể đưa trở lại do lệnh trừng phạt của Ottawa với Mátxcơva. Siemens cho biết, Đức và Canada đang tìm kiếm giải pháp cho vấn đề này.

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Đường ống khí đốt Nord Stream ngừng hoạt động 10 ngày

Hải Anh |

Đường ống khí đốt Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) sẽ ngừng hoạt động trong 10 ngày, từ 11.7 đến 21.7, để bảo trì thường niên theo kế hoạch.

Công ty dầu khí Ukraina dọa kiện nhà cung cấp khí đốt Nga

Hải Anh |

Công ty dầu khí Naftogaz của Ukraina muốn đưa Gazprom của Nga ra trọng tài với cáo buộc công ty Nga đang trả quá thấp cho khí đốt trung chuyển sang Châu Âu.

Đức cận kề giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt

Ngọc Vân |

Đức chuẩn bị bước vào giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt, theo tờ Die Welt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đường ống khí đốt Nord Stream ngừng hoạt động 10 ngày

Hải Anh |

Đường ống khí đốt Nord Stream (Dòng chảy Phương Bắc) sẽ ngừng hoạt động trong 10 ngày, từ 11.7 đến 21.7, để bảo trì thường niên theo kế hoạch.

Công ty dầu khí Ukraina dọa kiện nhà cung cấp khí đốt Nga

Hải Anh |

Công ty dầu khí Naftogaz của Ukraina muốn đưa Gazprom của Nga ra trọng tài với cáo buộc công ty Nga đang trả quá thấp cho khí đốt trung chuyển sang Châu Âu.

Đức cận kề giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt

Ngọc Vân |

Đức chuẩn bị bước vào giai đoạn báo động khẩn cấp về khí đốt, theo tờ Die Welt.