Vụ Asanzo: Vẫn chờ kết quả điều tra

CAO NGUYÊN |

Ngày 29.8, liên quan đến vụ Asanzo trao đổi với Lao Động, ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 cho biết, hiện nay lực lượng chức năng vẫn đang làm bao giờ có thì cơ quan chức năng sẽ thông báo rộng rãi. “Việc điều tra phải khách quan, toàn diện, tỉ mỉ và thận trọng chứ không làm qua loa được” - ông Thế nói. Khi được hỏi liệu trong cuối tháng này có kết luận như đã thông tin trong cuộc họp báo cách đây 1 tháng thì vị lãnh đạo này chưa trả lời

Điều tra, xác minh kỹ lưỡng

Cho tới hôm nay, đã tròn 1 tháng kể từ ngày diễn ra họp báo chuyên đề về phòng chống hàng giả, gian lận thương mại do Văn phòng Ban chỉ đạo 389 Quốc gia chủ trì (30.7), ông Đàm Thanh Thế, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 389 cho biết, Chính phủ đã giao việc làm rõ vụ Asanzo cho Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ tập trung phối hợp để xác định, làm rõ những hành vi đúng sai của doanh nghiệp này.

“Đến nay, các lực lượng chức năng đang tập hợp thông tin, tài liệu. Kết quả về vụ việc sẽ được thông báo rộng rãi với tinh thần làm việc nghiêm túc, quyết liệt, khách quan, toàn diện. Nếu có hành vi vi phạm sẽ xử lý nghiêm để bảo vệ thương hiệu Việt Nam và lợi ích người tiêu dùng. Không phải không thấy thông tin là vụ việc lắng xuống, dự kiến đến 30.8 sẽ có kết quả. Kết quả sẽ thông báo cho báo chí và người dân với tinh thần nghiêm túc, quyết liệt, khách quan, toàn diện, nếu có vi phạm phải xử lý nghiêm, bảo vệ thương hiệu Việt Nam, bảo vệ lợi ích người tiêu dùng” - ông Thế nói.

Cũng liên quan tới việc này, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai cho hay, Thủ tướng có chỉ đạo các bộ có liên quan trong việc kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. Bộ Tài chính, cũng là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, đang thực hiện việc phối hợp xác minh các thông tin liên quan. “Hiện nay, qua quá trình xác minh thông tin ban đầu thì liên quan tới nhiều doanh nghiệp. Cụ thể hiện nay, cơ quan này đang phải kiểm tra, xác minh với 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới Công ty Asanzo cũng như xác minh với Tập đoàn Asanzo. Các cơ quan chức năng cũng đang xác minh các thông tin liên quan tới các siêu thị, nhà bán lẻ, các sản phẩm của Asanzo và kiểm tra các thông tin với cơ quan thuế về giao dịch liên quan” - Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai nói.

Asanzo cân nhắc đình chỉ hoạt động

Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết thêm, hiện các cơ quan chức năng đang xác minh với Hội doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao về thông tin liên quan tới nhãn hiệu và một số xác minh thông tin khác. Đại diện Bộ Tài chính cho hay, cơ quan này đang có những chỉ đạo rất quyết liệt liên quan tới vấn đề này. Khi có đầy đủ thông tin, bộ sẽ công bố thông tin tới báo chí.

Diễn biến mới đây nhất, ông Phạm Văn Tam - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo - tiếp tục có thư kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng các cơ quan ban ngành liên quan đến việc chưa có bất kỳ kết luận thanh tra, kiểm tra hoạt động, quản lý, thương hiệu và một số sản phẩm mang thương hiệu Asanzo.

Trong thư, ông Tam viết, bắt đầu từ sau ngày 21.6.2019, khi có thông tin các sản phẩm của Asanzo là “hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt”, “lừa người tiêu dùng”, Asanzo đã tiếp nhiều đoàn công tác thuộc các cơ quan quản lý chuyên ngành như các đoàn công tác của Cục Kiểm tra sau thông quan, Cục Điều tra Chống buôn lậu; thuộc Tổng cục Hải quan; Tổng cục Quản lý thị trường; Ban chỉ đạo 389 Quốc gia; Bộ Công an; Bộ Khoa học và Công nghệ; và Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình làm việc, Asanzo đã nỗ lực hợp tác cung cấp toàn bộ tài liệu pháp lý, chứng từ, hợp đồng, số liệu kế toán, tài chính, tài liệu liên quan đến nhãn hiệu, dây chuyền, công nghệ, bí mật kinh doanh và thông tin sản phẩm mang thương hiệu Asanzo cho các cơ quan quản lý chuyên ngành trên để đoàn thanh tra đưa ra một kết quả chính xác, khách quan nhất.

“Nếu đến 30.8.2019, không công bố kết luận theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, có thể chúng tôi buộc phải cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động, vì không còn khả năng tài chính và vấn đề phá sản là nguy cơ trước mắt đối với công ty chúng tôi, mặc dù rất xót xa, nhưng chúng tôi buộc phải sa thải lao động hàng loạt” - ông Tam viết.

Trước đó, cơ quan báo chí có loạt bài “Điều tra lật tẩy Asanzo”, nêu những sai phạm của Asanzo trong việc nhập hàng loạt thiết bị điện tử xuất xứ Trung Quốc như nồi cơm điện, lò nướng, tivi, máy lạnh, loa... về bóc tem “Made in China” và dán nhãn ghi xuất xứ Việt Nam để bán ra thị trường.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

CEO Phạm Văn Tam: "Asanzo cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động"

TD |

CEO của Tập đoàn Asanzo cho rằng đến 30.8.2019 không công bố kết luận về vụ việc sản phẩm của Asanzo bị nghi là "hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt", có thể doanh nghiệp sẽ buộc phải cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động.

Vụ Asanzo kiện báo Tuổi Trẻ: Tòa yêu cầu ước tính mức bồi thường thiệt hại

Thế Lâm |

Ước tính mức bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu được Tòa án Nhân dân Quận 11 - TPHCM đưa ra trong văn bản số 826/TB-TA ngày 5.8.2019 yêu cầu Cty Asanzo sửa đổi, bổ sung đơn kiện báo Tuổi Trẻ nộp vào ngày 25.7.2019 về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Bộ Tài chính xác minh 28 doanh nghiệp có liên quan tới Asanzo

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay cơ quan này đang xác minh 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới Công ty Asanzo, cũng như xác minh Tập đoàn Asanzo.

Công đoàn tiếp tục nỗ lực vì đoàn viên, người lao động

Thu Trà (thực hiện) |

Năm 2022, các cấp Công đoàn đã nỗ lực vượt khó, đạt nhiều kết quả, mang lại niềm tin cho đoàn viên, người lao động. Năm 2023, chủ đề hoạt động của tổ chức Công đoàn là “Tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở”.  Đây cũng là năm vừa tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII, tổ chức thành công Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, vừa phải tập trung thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Trước thềm Xuân Quý Mão năm 2023, Báo Lao Động phỏng vấn đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Cảnh sát giao thông TPHCM ngăn chặn gần 100 xe máy đua xe ngày mùng 1 Tết

Anh Tú |

TPHCM - Sáng mùng 1 Tết, Tổ Phòng chống đua xe trái phép thuộc Phòng CSGT Đường bộ - Đường sắt Công an TPHCM) phát hiện 1 tốp khoảng 100 xe tụ tập, lưu thông thành đoàn, nẹt pô, phóng nhanh lạng lách, gây rối trật tự công cộng đoạn từ đường Lý Thường Kiệt đến Thành Thái, quận 10,… nên đã tổ chức chặn bắt, xử lý.

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nhân vật người đàn ông trong câu chuyện chúng tôi kể dưới đây là trường hợp hiếm hoi đã tìm lại được mối tình đầu của mình, tìm lại được niềm hạnh phúc ở tuổi già. Để tìm lại được hạnh phúc đã mất đó, ông đã buộc phải đánh đổi và từ bỏ mọi thứ, thậm chí buộc phải giả điên...

Độc đáo Tết Nhà lớn của người Dao Thanh Phán ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Khác với Tết cổ truyền của người Kinh và nhiều dân tộc khác, với đồng bào dân tộc Dao Thanh Phán ở huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh, Tết bắt đầu từ Nhà lớn của đại gia đình dòng họ. Đây là dịp để tạ ơn tổ tiên, cũng là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Dao Thanh Phán nơi núi rừng Đông Bắc của Tổ quốc.

Cô gái Nga yêu Việt Nam từ những điều bình dị

HUYỀN PHẠM |

Lần đầu ghé thăm Việt Nam, Sonya Firsova đơn giản nghĩ đó là một kỳ nghỉ kéo dài vài tháng vào cuối năm 2017 – như mọi quốc gia cô từng ghé thăm. Hành trình khám phá Châu Á năm ấy của Sonya tiếp tục, cô rong ruổi từ Trung Quốc, Malaysia, Hàn Quốc tới Ấn Độ... cùng em gái Viola. Cho đến một ngày, chợt nhận ra Việt Nam chính là nơi họ muốn quay trở lại nhất, hai chị em quyết định gắn bó với đất nước này.

CEO Phạm Văn Tam: "Asanzo cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động"

TD |

CEO của Tập đoàn Asanzo cho rằng đến 30.8.2019 không công bố kết luận về vụ việc sản phẩm của Asanzo bị nghi là "hàng Trung Quốc, đội lốt hàng Việt", có thể doanh nghiệp sẽ buộc phải cân nhắc xem xét tạm đình chỉ hoạt động.

Vụ Asanzo kiện báo Tuổi Trẻ: Tòa yêu cầu ước tính mức bồi thường thiệt hại

Thế Lâm |

Ước tính mức bồi thường thiệt hại là một trong những yêu cầu được Tòa án Nhân dân Quận 11 - TPHCM đưa ra trong văn bản số 826/TB-TA ngày 5.8.2019 yêu cầu Cty Asanzo sửa đổi, bổ sung đơn kiện báo Tuổi Trẻ nộp vào ngày 25.7.2019 về việc “tranh chấp bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”.

Bộ Tài chính xác minh 28 doanh nghiệp có liên quan tới Asanzo

Vương Trần - Huyên Nguyễn |

Đại diện Bộ Tài chính cho biết, hiện nay cơ quan này đang xác minh 28 doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu liên quan tới Công ty Asanzo, cũng như xác minh Tập đoàn Asanzo.