Cựu thủ môn tuyển nữ Việt Nam Kiều Trinh:

Viết tiếp đam mê cùng cà phê Ông Bầu

Hoài Phố |

Kiều Trinh, nữ thủ môn “huyền thoại” của bóng đá nữ Việt Nam vừa khai trương quán cà phê Ông Bầu vào sáng ngày 30.5 tại số 007 lô A chung cư Ngô Quyền (Quận 5, TPHCM).

Từ “huyền thoại khung gỗ” đến bà chủ quán cà phê

Nhắc đến Kiều Trinh, người ta sẽ nghĩ ngay đến cô gái vàng của làng túc cầu nữ, người gác đền huyền thoại của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Ở tuổi 33, Kiều Trinh giã từ sự nghiệp thi đấu trong sự tiếc nuối của người hâm mộ. Vốn thích uống cà phê và cũng để có thêm thu nhập nhằm viết tiếp đam mê bóng đá, Trinh quyết định khởi nghiệp mở một quán nhỏ tại số 007 lô A, chung cư Ngô Quyền (Quận 5, TPHCM). “Đây là nơi tập trung dân cư với 2 chung cư sát nhau, trước mặt là bệnh viện nên sẽ thu hút lượng khách hàng ổn định cho quán”, Kiều Trinh lý giải chọn địa điểm này. Tuy nhiên, sau khai trương, doanh thu quán không đạt được kỳ vọng và dịch Covid-19 ập đến, “cô thủ môn tội nghiệp” đành phải đóng cửa tạm thời.

Cô gái vàng, huyền thoại khung gỗ của bóng đá nữ Việt Nam
Cô gái vàng, huyền thoại khung gỗ của bóng đá nữ Việt Nam

Trong khi chờ ổn định để mở cửa trở lại, Kiều Trinh tình cờ ghé vào quán cà phê Ông Bầu trên đường Võ Thị Sáu. Quá thích hương vị cà phê và đồng cảm với slogan nên Trinh quyết tâm về tìm hiểu. Cô vô cùng bất ngờ khi biết đó là tâm huyết của các ông bầu bóng đá nổi tiếng và mong muốn có cơ hội hợp tác.

“Các chú tâm huyết với bóng đá và em cũng quá đam mê môn này. Em còn thích cà phê nữa nên muốn cùng các chú mang cà phê ngon, cà phê sạch đến với mọi người nhưng tiếc là không có đủ kinh phí để đầu tư lần nữa”, Kiều Trinh cho biết.

Viết tiếp đam mê bóng đá với cà phê Ông Bầu

Hiểu được mong muốn góp phần lan tỏa cà phê sạch của Kiều Trinh như chính tiêu chí xây dựng thương hiệu, cà phê Ông Bầu quyết định hỗ trợ cô cựu thủ môn tài năng của đội tuyển Việt Nam với phương án tài chính tối ưu, phù hợp với khả năng hiện tại của Trinh.

Quán cà phê Ông Bầu của cô thủ môn “vàng” Kiều Trinh
Quán cà phê Ông Bầu của cô thủ môn “vàng” Kiều Trinh

Trong quá trình sửa chữa mặt bằng, thiết kế, thi công lại theo tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu chung của Ông Bầu, Kiều Trinh tham gia khóa đào tạo pha chế ngắn hạn để trở thành “cô hàng nước” chuyên nghiệp. Cô cho biết: “Hồi đó em học pha chế kiểu tự mày mò, truyền miệng, giờ thì mọi thứ đều quy củ, bài bản. Điều này giống như đi bóng đá tự phát chuyển sang bóng đá chuyên nghiệp”. Sau hơn nửa tháng thi công, ngày 30.5, quán cà phê mới của cô thủ môn vàng đã chính thức được khai trương. Rất nhiều đồng nghiệp, bạn bè, học trò,… đã đến chúc mừng Kiều Trinh trở thành bà chủ. Đặc biệt, các ông bầu bóng đá cùng cầu thủ nổi tiếng Tuấn Anh, Văn Toàn  (CLB HAGL) đã đến chúc mừng cô nhân ngày khai trương.

Văn Toàn và Tuấn Anh đến chúc mừng “đàn chị” khai trương hồng phát, viết tiếp đam mê cùng cà phê Ông Bầu
Văn Toàn và Tuấn Anh đến chúc mừng “đàn chị” khai trương hồng phát, viết tiếp đam mê cùng cà phê Ông Bầu

Ông Trần Thanh Hải (bầu Hải), Chủ tịch Công ty CP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood, cho biết: “Để giúp Kiều Trinh viết tiếp đam mê và nhận thấy sự đồng điệu của cô với triết lý kinh doanh của Ông Bầu, chúng tôi đã quyết định hỗ trợ, tạo điều kiện để giúp cựu nữ thủ môn tài năng của tuyển nữ Việt Nam vững vàng về mặt tài chính nhằm tiếp tục theo đuổi bóng đá. Chúng tôi cũng mong muốn tìm kiếm các đối tác có chung lý tưởng và cam kết thực hiện đến cùng để xây dựng hệ thống 10.000 điểm bán, mang cà phê sạch, không độn đến người tiêu dùng”.

Chia sẻ về kế hoạch tương lai, Kiều Trinh mong muốn có thể mở thêm 1 quán nữa và sẽ mua nhà từ kinh doanh cà phê Ông Bầu. Cô cũng hy vọng sẽ trở thành cầu nối để giúp các vận động viên khác “kết duyên”, hợp tác kinh doanh với Ông Bầu, qua đó giải bài toán tài chính để sống trọn đam mê với bóng đá.

Chuỗi cà phê Ông Bầu, thương hiệu được thành lập bởi 3 ông bầu - doanh nhân lớn của bóng đá Việt Nam gồm Bầu Đức (HAGL), Bầu Thắng (Đồng Tâm), Bầu Hải (Nutifood) với mong muốn người Việt phải được uống cà phê thật.

Hiện nay, chuỗi cà phê Ông Bầu đã có gần 70 điểm bán tại TP.HCM, Long An, Cần Thơ, Huế, Hà Nội… và sẽ tiếp tục mở rộng trên các tỉnh thành toàn quốc trong thời gian sắp tới.

Hoài Phố
TIN LIÊN QUAN

“1 triệu ly sữa” cho trẻ em nghèo trong dịch COVID-19”

Ánh Tuyết |

Sáng ngày 22.4.2020, đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) cùng Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tặng sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác cho các em thiếu nhi tại khu xóm trọ ở quận Tân Phú và huyện Hóc Môn trong chương trình “1 triệu ly sữa” cho trẻ em nghèo do Trung ương Đoàn phát động.

Sau 7 tháng NutiFood chăm sóc, 80% bé cải thiện suy dinh dưỡng

Ngọc Khanh |

“Sau 7 tháng sử dụng sản phẩm GrowPLUS+ và theo chương trình tư vấn dinh dưỡng của các Bác sỹ NutiFood, hơn 80% các bé bị suy dinh dưỡng đã cải thiện tình trạng dinh dưỡng rõ rệt”. Đó là báo cáo của đoàn bác sĩ, chuyên gia của NutiFood sau khi tái khám các bé được tài trợ dinh dưỡng từ chương trình “Hành trình vì 1 Việt Nam thoát khỏi suy dinh dưỡng thấp còi” của nhãn hàng GrowPLUS+ của NutiFood.

Quang Hải mong trẻ nhỏ dùng NutiFood để không thấp còi

Dịu Hà |

Sáng 29.6 cầu thủ Quang Hải đã đến với các em nhỏ ở Yên Lập, Phú Thọ trong chương trình “Hành trình vì một Việt Nam không còn suy dinh dưỡng thấp còi” do NutiFood tổ chức.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

“1 triệu ly sữa” cho trẻ em nghèo trong dịch COVID-19”

Ánh Tuyết |

Sáng ngày 22.4.2020, đại diện Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (NutiFood) cùng Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh đã tặng sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác cho các em thiếu nhi tại khu xóm trọ ở quận Tân Phú và huyện Hóc Môn trong chương trình “1 triệu ly sữa” cho trẻ em nghèo do Trung ương Đoàn phát động.

Sau 7 tháng NutiFood chăm sóc, 80% bé cải thiện suy dinh dưỡng

Ngọc Khanh |

“Sau 7 tháng sử dụng sản phẩm GrowPLUS+ và theo chương trình tư vấn dinh dưỡng của các Bác sỹ NutiFood, hơn 80% các bé bị suy dinh dưỡng đã cải thiện tình trạng dinh dưỡng rõ rệt”. Đó là báo cáo của đoàn bác sĩ, chuyên gia của NutiFood sau khi tái khám các bé được tài trợ dinh dưỡng từ chương trình “Hành trình vì 1 Việt Nam thoát khỏi suy dinh dưỡng thấp còi” của nhãn hàng GrowPLUS+ của NutiFood.

Quang Hải mong trẻ nhỏ dùng NutiFood để không thấp còi

Dịu Hà |

Sáng 29.6 cầu thủ Quang Hải đã đến với các em nhỏ ở Yên Lập, Phú Thọ trong chương trình “Hành trình vì một Việt Nam không còn suy dinh dưỡng thấp còi” do NutiFood tổ chức.