Tất bật đào Tết Sơn La

Khánh Linh |

Chỉ còn khoảng 1 tháng nữa sẽ đến Tết Nguyên đán. Những ngày này, người trồng đào ở Sơn La đang tất bật, hối hả chuẩn bị cho vụ đào Tết xuân Quý Mão.

Những ngày cuối tháng 12.2022, dù nhiệt độ vùng núi cao Sơn La đang rét đậm, rét hại, có nơi xuống đến 0 độ C. Nhưng người dân vẫn rộn ràng dựng lều bày bán đào, phục vụ cho nhu cầu Tết Nguyên đán năm 2023. 

Có mặt trên tuyến Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu, Vân Hồ (Sơn La), theo ghi nhận của PV, những điểm bán đào đã được dựng lên. Người dân  tỉa những gốc đào có tuổi đời từ 5 đến trên 10 năm, thậm chí là 20 năm tuổi, xếp ngay ngắn chờ thương lái đến lấy mang về xuôi xử lý cho ra hoa kịp Tết. 

Những điểm bán đào dọc Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu và Vân Hồ tỉnh Sơn La đã được dựng lên. Ảnh: Khánh Linh
Những điểm bán đào dọc Quốc lộ 6, đoạn qua huyện Mộc Châu và Vân Hồ tỉnh Sơn La đã được dựng lên. Ảnh: Khánh Linh

Những cành đào phai 5 cánh đặc trưng của vùng cao Tây Bắc chi chít nụ cũng đã được bó, dựng gọn gàng. Cùng với điểm bán đào là những chiếc lều tạm được bà con dựng lên để tiện trông và bán đào trong dịp Tết.

Anh Giàng A Sàng (dân tộc Mông, trú tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) cho biết: “Ở đây, bà con bắt đầu dọn đào ra đường bày bán từ tháng 12 dương, chủ yếu là bán đào gốc. Một số nhà có cành đào nhiều nụ cũng đã bắt đầu bày ra nhưng chưa có khách mua”.

Theo anh Sàng, với những gốc cây đào ở khu vực Mộc Châu, Vân Hồ của tỉnh Sơn La, những gốc to tuổi trên 10 năm có giá khoảng 1,5 - 2 triệu đồng. Còn những gốc có tuổi từ 3 - 5 năm có giá khoảng 700 - 800 nghìn đồng/gốc. Với những gốc có tuổi đời lên đến vài chục năm, gốc xù xì, mốc trắng có thể được bán với giá hàng chục triệu đồng.

Cùng với việc dựng nên các điểm bán đào, người dân còn dựng lều để tiện ăn, ở trông đào. Ảnh: Khánh Linh
Cùng với việc dựng nên các điểm bán đào, người dân còn dựng lều để tiện ăn, ở trông đào. Ảnh: Khánh Linh

Còn đào cành, với những cành to, đẹp, nhiều nụ thường có giá 300 - 400 nghìn đồng/ cành. Những cành nhỏ thường có giá từ 100 - 200 nghìn đồng/cành.

“Nhà tôi trồng khoảng 1.000 cây. Tết năm 2022 bán năm đầu tiên được 50 cây đào gốc giá 600 - 700.000 đồng/gốc. Thu được khoảng trên 40 triệu đồng.

Năm nay dự kiến giá cả so với năm ngoái không tăng giảm nhiều. Mỗi vụ đào người dân ở đây thường thu được từ 30 - 50 triệu đồng. Đây cũng là nguồn thu nhập chính trong năm” - anh Sàng nói. 

Những gốc đào được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Khánh Linh
Những gốc đào được cắt tỉa gọn gàng. Ảnh: Khánh Linh

Nhanh tay bốc xếp những gốc đào lên xe chở về xuôi, anh Nguyễn Quang Huy (40 tuổi, thương lái từ TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho hay: “Cứ vào thời gian này, năm nào tôi cùng một số anh em cũng lên đây lấy gốc đào để về xuôi xử lý cho kịp ra hoa dịp Tết nguyên đán. Năm nay cũng lấy 100 gốc”.

Theo anh Huy, đà được trồng ở khu vực núi cao Sơn La có thổ nhưỡng thích hợp, cây khoẻ nên tỉ lệ xử lý ra hoa thành công hơn các giống đào ở nhiều địa phương khác.

“Ngoài ra, gốc đào xù xì, mốc trắng cũng là một trong những thứ hấp dẫn du khách” - người thương lái này nói thêm.

Trao đổi với PV, ông Thái Bá Sinh - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La - cho biết: “Hiện nay, toàn huyện Vân Hồ có trên 500ha đào các loại, tập trung ở các xã Lóng Luông, Vân Hồ, Xuân Nha. Trong đó, diện tích đào quả là 238ha, đào lấy hoa chiếm 255ha. Năm 2023, dự kiến sẽ có 100ha đào được khai thác để phục vụ dịp Tết. 

 
Thương lái từ khắp các nơi dập dìu đến thu mua. Ảnh: Khánh Linh

Hiện nay, bà con đang bắt đầu tập trung bán những gốc đào có tuổi đời từ trên 5 năm tuổi về xuôi để những nhà vườn xử lý cho ra hoa kịp Tết Nguyên đán. Còn đào cành chơi Tết sẽ được người dân bán nhộn nhịp khi bước vào tháng 12 âm, đặc biệt từ ngày 15 - 25.12 âm lịch”.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

Vĩnh Phúc: Dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất là 260 triệu đồng

ANH THƯ |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 12.12, có 106 doanh nghiệp sử dụng 51.151 lao động báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023.

Người dân Nhật Tân tất bật tuốt lá cho đào đón Tết Nguyên đán

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo người dân trồng đào Nhật Tân, chăm đào, tuốt lá được coi là một trong những khâu quan trọng nhất, quyết định vụ mùa có thắng lợi hay không. Đồng thời, đây cũng là công đoạn cần tính toán kĩ lưỡng nhất của người trồng đào.

Làng miến dong tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Khánh Linh - Trần Trọng |

Những người làm miến ở TP Hoà Bình đang tất bật chuẩn bị thu hoạch dong riềng, làm tinh bột và miến dong để phục vụ cho nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Vĩnh Phúc: Dự kiến thưởng Tết Nguyên đán 2023 cao nhất là 260 triệu đồng

ANH THƯ |

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Phúc, đến ngày 12.12, có 106 doanh nghiệp sử dụng 51.151 lao động báo cáo về tình hình tiền lương năm 2022 và dự kiến thưởng Tết năm 2023.

Người dân Nhật Tân tất bật tuốt lá cho đào đón Tết Nguyên đán

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo người dân trồng đào Nhật Tân, chăm đào, tuốt lá được coi là một trong những khâu quan trọng nhất, quyết định vụ mùa có thắng lợi hay không. Đồng thời, đây cũng là công đoạn cần tính toán kĩ lưỡng nhất của người trồng đào.

Làng miến dong tất bật chuẩn bị cho Tết Nguyên đán

Khánh Linh - Trần Trọng |

Những người làm miến ở TP Hoà Bình đang tất bật chuẩn bị thu hoạch dong riềng, làm tinh bột và miến dong để phục vụ cho nhu cầu thị trường dịp Tết Nguyên đán.