Sát ngày lễ tình nhân 14.2: Chợ hoa thưa khách, giá tăng cao

Khôi Dương - Duy Thành |

Hàng năm sát dịp lễ tình nhân, nhiều thương lái từ các tỉnh thành lân cận thường đến chợ hoa lớn của Hà Nội để nhập hàng. Năm nay tiểu thương tại chợ  Quảng An (phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) cho biết lượng khách đổ về khá thưa thớt.

Những năm gần đây, vào dịp Valentine, một số mặt hàng như hoa tươi, socola hay trang sức bán rất chạy. Nhưng tới năm nay, sức tiêu thụ các mặt hàng này có dấu hiệu chậm lại.

Theo ghi nhận của PV Lao Động tại chợ hoa Quảng An vào ngày 11.2, lượng khách mua và tiểu thương đến mua hàng khá thưa thớt.
Theo ghi nhận của PV Lao Động tại chợ hoa Quảng An vào ngày 10.2 và 11.2, lượng khách mua và tiểu thương đến mua hàng khá thưa thớt. Ảnh: Khôi Dương

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Kết (thương lái ở chợ hoa Quảng An) cho biết, giá hoa những ngày này cao hơn ngày thường và mặt bằng chung nhiều năm trước: “Vào ngày lễ bao giờ hoa cũng đắt, nhưng năm nay giá hoa đắt hơn so với mọi năm. Vì vậy mà lượng người mua trước ngày lễ cũng giảm đi khá nhiều”.

Bà Nguyễn Thị Nguyệt (thương lái ở chợ hoa Quảng An) cho hay: “Vào những ngày bình thường hoa hồng chỉ có giá từ 10.000-12.000 đồng/bông nhưng vào những dịp lễ như thế này giá một bông hoa hồng sẽ rơi vào khoảng từ 15.000-20.000 đồng/bông”.

Được biết trong dịp lễ tình nhân các loại hoa như hoa hồng, hoa sáp, hoa hướng dương, hoa thược dược... được nhiều người lựa chọn. Giá thành những loại bị đẩy lên khá cao so với những loại hoa khác. Điển hình là một bó hoa hồng từ 10-20 bông sẽ được bán ra với giá từ 500.000-1.000.000 đồng/bó.

Tiểu thương tại chợ giới thiệu, ngoài hoa hồng thì cũng có nhiều sự lựa chọn khác với giá thành hợp túi tiền. "Ví dụ như hoa thược dược giá chỉ từ 80.000 đồng/bó 10 bông, hoặc hoa hướng dương giá từ 200.000-700.000 đồng/bó 10-15 bông", một tiểu thương tại chợ nói.

Đến mua hoa tại chợ hoa Quảng An, anh Doãn Việt Hoàng (Mai Dịch, Hà Nội) cho biết: “Tôi thấy năm nay hoa khá đắt, mọi năm tôi đều ra đây mua hoa tặng người yêu nhưng năm nay giá hoa rất cao, 1 bó hoa hồng đẹp phải từ 700.000 đồng trở lên. Mọi năm tôi đi mua hoa tặng bạn gái đều rất đông và phải chờ. Nhưng năm nay thì lại khá vắng”.

Một số hình ảnh ghi nhận tại chợ hoa Quảng An:

Khách mua hoa tươi tại chợ đánh giá, giá hoa năm nay cao hơn so với cùng thời điểm năm 2022.
Khách mua hoa tươi tại chợ đánh giá, giá hoa năm nay cao hơn so với cùng thời điểm năm 2022. Ảnh: Khôi Dương
Các loài hoa bày bán khá đa dạng về mẫu mã.
Các loài hoa bày bán khá đa dạng về mẫu mã.
Các loài hoa bày bán khá đa dạng về mẫu mã. Ảnh: Duy Thành
Hồng vẫn là loài hoa được nhiều người yêu thích và lựa chọn dịp lễ tình nhân 14.2.
Ghi nhận vào 1h sáng ngày 12.2, không khí mua sắm được các tiểu thương tại chợ đánh giá vẫn đìu hiu hơn so với mọi năm.
Không khí mua sắm được các tiểu thương tại chợ đánh giá là đìu hiu hơn so với mọi năm.
 
Hồng vẫn là loài hoa được nhiều người yêu thích và lựa chọn dịp lễ tình nhân 14.2. Ảnh: Duy Thành
Khôi Dương - Duy Thành
TIN LIÊN QUAN

Đánh bạc trong ngày lễ tình nhân, 8 đối tượng bị khởi tố

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng nay (19.2), Công an huyện Can Lộc cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng đánh bạc.

Lễ tình nhân mùa dịch, hoa tăng giá dù vắng người mua

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Cuối ngày 14.2 (tức ngày Lễ tình nhân), nhiều tiệm hoa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn thưa thớt người mua. Dù vậy, giá hoa trong dịp Lễ tình nhân năm nay vẫn tăng giá gấp đôi so với năm ngoái.

Ngày lễ tình nhân ở TPHCM: Giá hoa hồng tăng 300%, trang sức hút khách

Chân Phúc |

TPHCM - Trong ngày lễ tình nhân (14.2), giá hoa hồng tại TPHCM đang tăng khá cao. Ngoài ra, các mặt hàng trang sức như vàng, đá quý, kim cương,... cũng được nhiều người dân quan tâm.

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp, người lao động lao đao vì thất nghiệp

BẢO THOA - ĐỨC TRUNG |

Nghỉ việc vì áp lực, lương thấp nhưng nhiều người lao động lại rơi vào tình trạng lao đao khi không thể tìm cho mình một công việc có mức thu nhập ổn định, phù hợp với trình độ chuyên môn của bản thân.

Giá sầu riêng tăng nóng: Mừng và lo

LỤC TÙNG |

Giá sầu riêng và nhiều mặt hàng trái cây trong nước đang tăng mạnh, nhưng nhiều chuyên gia cảnh báo, đó chỉ là chiếc bong bóng mong manh, dễ vỡ.

Chứng khoán: Dòng tiền nội vẫn tiếp tục đứng ngoài cuộc chơi

Gia Miêu |

Diễn biến giao dịch thanh khoản thấp được các chuyên gia chứng khoán dự báo có thể vẫn tiếp tục trong tuần này khi chỉ số VN-Index vẫn đang trong pha điều chỉnh quanh vùng hỗ trợ ngắn 1.055 – 1.060 điểm.

Dự án xây dựng Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm đội vốn gấp đôi

Hiếu Anh |

Được thông qua năm 2017 với tổng mức đầu tư hơn 50 tỉ đồng nhưng dự án xây dựng trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) chưa được xây dựng. Đến tháng 11.2022, UBND thành phố Hà Nội có tờ trình điều chỉnh dự án với số vốn cao gấp hai lần.

Những tuyến tàu điện ngầm kỳ lạ trên thế giới

Nguyễn Quang (Theo kp.ru) |

Sân ga tàu điện ngầm ở Romania rộng chưa đầy một mét; tàu điện ngầm ở Vienna không có cửa quay; tàu điện ngầm ở Đan Mạch không có tài xế vì lý do kinh tế.

Đánh bạc trong ngày lễ tình nhân, 8 đối tượng bị khởi tố

TRẦN TUẤN |

HÀ TĨNH - Sáng nay (19.2), Công an huyện Can Lộc cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 8 đối tượng đánh bạc.

Lễ tình nhân mùa dịch, hoa tăng giá dù vắng người mua

HỮU LIỀU |

QUẢNG BÌNH - Cuối ngày 14.2 (tức ngày Lễ tình nhân), nhiều tiệm hoa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình vẫn thưa thớt người mua. Dù vậy, giá hoa trong dịp Lễ tình nhân năm nay vẫn tăng giá gấp đôi so với năm ngoái.

Ngày lễ tình nhân ở TPHCM: Giá hoa hồng tăng 300%, trang sức hút khách

Chân Phúc |

TPHCM - Trong ngày lễ tình nhân (14.2), giá hoa hồng tại TPHCM đang tăng khá cao. Ngoài ra, các mặt hàng trang sức như vàng, đá quý, kim cương,... cũng được nhiều người dân quan tâm.