Người dân Hà Nội đặt báo thức để đi đổ xăng

Khương Duy |

Báo thức lúc nửa đêm, mang chai thay vì xếp hàng... là những "mẹo" được một số người dân dùng để tiết kiệm thời gian đi đổ xăng.

Đi đổ xăng ở Hà Nội thời điểm này là nỗi "ác mộng" với nhiều người. Khắp các cây xăng ở thủ đô, hàng dài người xếp hàng chờ đợi.

Chờ tại một cây xăng tại Cầu Giấy 20 phút vẫn chưa đến lượt, chị Nguyễn Bích Liên (Nam Từ Liêm - Hà Nội) chia sẻ: "Bây giờ sợ nhất là đi đổ xăng vì phải xếp hàng quá lâu. Nay tôi đi đón con, nhưng xếp hàng lâu quá vừa phải gọi nhờ cô giáo trông cháu thêm một chút. Vì lỡ xếp hàng rồi, đằng trước đằng sau đông nghẹt người, muốn đi cũng không đi được".

Ngại xếp hàng, một số người lựa chọn đi đổ xăng lúc nửa đêm hoặc mang theo chai nhỏ để xin đổ trước.

"Bây giờ nguyên ngày các cây xăng đều đông đúc, không phải có tiền là được đổ xăng. Nhiều cây xăng thậm chí đóng cửa nghỉ bán hoặc bán giới hạn một lượng nhất định.

Tối qua, tôi hẹn báo thức lúc 23h để đi đổ xăng vì sớm nay có việc, lúc ấy thì đã vãn người. Ban ngày thì không thể chen nổi. Bạn tôi có việc gấp phải đi, đành mang chai nước ra xin đổ trước để có xăng đi lại", anh Nguyễn Văn Dương (Nam Từ Liêm - Hà Nội) nói.

Hình ảnh được phóng viên ghi nhận tại các cây xăng trên địa bàn Hà Nội chiều 10.11:

Thời gian gần đây việc đổ xăng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Thời gian gần đây, việc đổ xăng trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người.
Ghi nhận của PV ở một cây xăng tại quận Nam Từ Liêm
Ghi nhận của PV ở một cây xăng tại quận Nam Từ Liêm vào chiều ngày 10.11, cả trăm người xếp hàng chờ đợi để đổ xăng.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các cây xăng thuộc quận Cầu Giấy.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các cây xăng thuộc quận Cầu Giấy.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các cây xăng thuộc quận Cầu Giấy.
Nhiều người cho biết đợi hơn 30 phút vẫn chưa đến lượt đổ xăng.
Nhiều người cho biết, đợi hơn 30 phút vẫn chưa đến lượt đổ xăng.
Anh Hoàng
Anh Đức Anh (Nam Từ Liêm - Hà Nội) cho biết, không chỉ ở các giờ cao điểm, tình trạng đông đúc  ở các cây xăng diễn ra cả ngày.
Nhiều cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động.
Ngày 10.11, PV cũng ghi nhận nhiều cửa hàng xăng dầu treo biển tạm dừng hoạt động. Trong ảnh là một cây xăng trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Hình ảnh ghi nhận tại 1 cửa hàng xăng dầu tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội.
Một cửa hàng xăng dầu tại quận Nam Từ Liêm - Hà Nội  treo biển tạm đóng cửa vì hết xăng.
Thời gian gần đây
Hình ảnh ghi nhận tại 1 cửa hàng xăng dầu tại Thanh Xuân - Hà Nội. Tình trạng các cây xăng luôn đông đúc người chờ đợi có thể dễ dàng bắt gặp ở nhiều nơi.
Hình ảnh ghi nhận tại 1 cửa hàng xăng dầu tại Thanh Xuân - Hà Nội.
Hàng dài người xếp hàng chờ đợi dù trời đã tối muộn.

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) khẳng định, toàn bộ cửa hàng xăng dầu Petrolimex vẫn mở bán bình thường, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân cả nước.

Petrolimex sẽ tiếp tục nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn cung, bình ổn thị trường, kiểm soát chi phí, hướng tới đạt kết quả tối ưu trong sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, Petrolimex cũng mong muốn các cơ quan liên quan đưa ra các giải pháp lâu dài để các doanh nghiệp khác sớm tổ chức kinh doanh bình thường trở lại.

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Giá xăng dầu ngày mai có thể tăng lần thứ tư liên tiếp

Anh Tuấn |

Đại diện doanh nghiệp xăng dầu cho rằng, giá bán lẻ tại kỳ điều hành ngày 11.11 tiếp tục tăng, khi các chi phí định mức được điều chỉnh để tính vào giá cơ sở.

Doanh nghiệp thiếu vốn, chiết khấu quá thấp, nhiều cấp trung gian, cây xăng đóng cửa

Nhóm PV |

Trước việc nhiều cửa hàng xăng dầu bán nhỏ giọt diễn ra ở nhiều tỉnh miền Nam - và lan cả ra phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội - đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đã phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Tài xế đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng: Nhân viên cây xăng tăng ca gấp đôi ngày thường

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Sơn La đang phải tăng ca bán hàng do lượng khách dồn về quá đông. Có tài xế cho biết đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng, nhưng chỉ được đổ 200 nghìn đồng.

Giờ thứ 9: Kẻ thứ 3 - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9: Trẻ con luôn cần tình yêu thương của cả cha lẫn mẹ. Cha mẹ ly hôn, gia đình không hoàn thiện, con trẻ dễ lâm vào tình trạng mất cân bằng do không được quan tâm chăm sóc toàn diện. Chính vì lẽ đó, “người thứ ba” là cha dượng hay mẹ kế sẽ luôn là đối tượng để các em gây sự và trút mọi hờn giận.

Văn Hậu có cơ hội dự ASIAD 19 cùng U24 Việt Nam

HOÀNG HUÊ |

Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á - ASIAD 19 chính thức chốt độ tuổi tham dự môn bóng đá nam. Theo đó, các đội tuyển được dùng cầu thủ thuộc lứa U24 và 3 cầu thủ quá tuổi.

Tổng thống Zelensky thừa nhận tiền tuyến Ukraina ngày càng khó khăn

Song Minh |

Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thừa nhận tình hình tiền tuyến ở phía đông đất nước đang trở nên khó khăn hơn và Nga đang tung thêm nhiều binh lính vào trận chiến.

Muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định phải quy định mức chiết khấu tối thiểu

Cường Ngô |

Nếu muốn thị trường xăng dầu hoạt động ổn định thì không có cách nào khác là Nhà nước phải quy định mức chiết khấu tối thiểu. Đó là quan điểm của cộng đồng doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khi góp ý sửa đổi Nghị định 95 và 83 về kinh doanh xăng dầu.

Cựu quân nhân hơn 30 năm cứu hộ người bị tai nạn giao thông

Tô Công |

Phú Thọ - Một cựu quân nhân tại huyện Đoan Hùng nổi tiếng gần xa với tấm lòng hiệp nghĩa, hơn 30 năm tự nguyện làm cứu hộ người bị tai nạn giao thông.

Giá xăng dầu ngày mai có thể tăng lần thứ tư liên tiếp

Anh Tuấn |

Đại diện doanh nghiệp xăng dầu cho rằng, giá bán lẻ tại kỳ điều hành ngày 11.11 tiếp tục tăng, khi các chi phí định mức được điều chỉnh để tính vào giá cơ sở.

Doanh nghiệp thiếu vốn, chiết khấu quá thấp, nhiều cấp trung gian, cây xăng đóng cửa

Nhóm PV |

Trước việc nhiều cửa hàng xăng dầu bán nhỏ giọt diễn ra ở nhiều tỉnh miền Nam - và lan cả ra phía Bắc, đặc biệt là Hà Nội - đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường, Uỷ viên Uỷ ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội, đã phân tích các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này.

Tài xế đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng: Nhân viên cây xăng tăng ca gấp đôi ngày thường

Hùng Dân |

Sơn La - Nhiều nhân viên cửa hàng xăng dầu trên địa bàn TP Sơn La đang phải tăng ca bán hàng do lượng khách dồn về quá đông. Có tài xế cho biết đi hơn 100km từ sông Mã về Sơn La đổ xăng, nhưng chỉ được đổ 200 nghìn đồng.