Lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Thạch Lam |

Ngày 15.3, Bộ Công Thương tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024 với chủ đề “Thông tin minh bạch - Tiêu dùng an toàn”.

Tiếp nối thành công của các hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2023, hướng tới việc Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7 tới đây, Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, Bộ Công Thương và Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam phối hợp tổ chức lễ phát động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024.

Phát biểu khai mạc lễ phát động, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết, ngày 20.6.2023, Quốc hội đã thông qua Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Luật là kết tinh của quá trình hơn 2 năm chuẩn bị, xây dựng và hoàn thiện; với sự tham gia chủ động, tích cực của cơ quan soạn thảo là Bộ Công Thương; Cơ quan thẩm tra là Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Cùng với đó, là quá trình tham gia ý kiến đầy trách nhiệm, tâm huyết của các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, trong đó có rất nhiều ý kiến của cộng đồng doanh nghiệp và đặc biệt là của các vị đại biểu Quốc hội.

“Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã sửa đổi toàn diện Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010; bổ sung nhiều quy định để bảo đảm thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành và kịp thời điều chỉnh các vấn đề mới phát sinh. Trong đó, nhiều quy định mang tính dấu ấn, lần đầu xuất hiện trong hệ thống pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” - lãnh đạo Bộ Công Thương khẳng định.

Theo Thứ trưởng, một trong những quy định tại Luật năm 2023 có nhiều ý nghĩa đối với người tiêu dùng và công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng là việc tiếp tục quy định lấy ngày 15.3 hằng năm là Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam.

“Việc quy định về Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam tại Luật không chỉ tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà còn tạo cơ sở pháp lý mạnh mẽ hơn để huy động sự quan tâm, hưởng ứng, tham gia của toàn xã hội đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng” - Thứ trưởng nói.

Nhân dịp này, lãnh đạo Bộ Công Thương kêu gọi các Bộ, ngành, đoàn thể và chính quyền các địa phương trên cả nước, các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hãy cùng nhau thực hiện những hành động thiết thực để góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; cùng nhau hướng đến xây dựng một môi trường tiêu dùng lành mạnh, một nền kinh tế cạnh tranh minh bạch và hiệu quả.

Thạch Lam
TIN LIÊN QUAN

Bẫy thực phẩm bảo vệ sức khỏe rình rập người tiêu dùng

Lệ Hà |

Thị trường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khá đa dạng, bên cạnh những sản phẩm tốt cũng xuất hiện tình trạng doanh nghiệp quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm, gây ngộ nhận cho người tiêu dùng. Các cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nghiêm trọng do sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm, chất nguy hiểm.

Người tiêu dùng không lo nghẽn mạng, mất sóng vào cao điểm Tết nguyên đán

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà mạng lớn tại Việt Nam đều chủ động các phương án để đảm bảo việc kết nối thông suốt, không nghẽn mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thực phẩm "bẩn" chất đống trên vỉa hè, đe doạ sức khoẻ người tiêu dùng

Nhóm PV |

Thịt lợn, bò và xương động vật sau khi giết mổ cần được bảo quản trong những điều kiện và thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh, tránh phân huỷ. Tuy nhiên, việc nhiều tiểu thương bày bán các loại thực phẩm này ngay trên vỉa hè, chất đống trên tấm bạt đã cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Bao giờ bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động mạnh trên Biển Đông?

AN AN - VŨ LINH |

Cơ quan nghiên cứu về khí tượng thủy văn nhận định năm 2024 hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới mạnh hơn năm ngoái. Mùa mưa ở Tây Nguyên và Nam Bộ khả năng đến muộn hơn trung bình.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Bẫy thực phẩm bảo vệ sức khỏe rình rập người tiêu dùng

Lệ Hà |

Thị trường thực phẩm bảo vệ sức khoẻ khá đa dạng, bên cạnh những sản phẩm tốt cũng xuất hiện tình trạng doanh nghiệp quảng cáo thổi phồng công dụng của sản phẩm, gây ngộ nhận cho người tiêu dùng. Các cơ sở y tế đã tiếp nhận nhiều trường hợp ngộ độc nghiêm trọng do sử dụng các loại thực phẩm bảo vệ sức khoẻ chứa chất cấm, chất nguy hiểm.

Người tiêu dùng không lo nghẽn mạng, mất sóng vào cao điểm Tết nguyên đán

NGUYỄN ĐĂNG |

Các nhà mạng lớn tại Việt Nam đều chủ động các phương án để đảm bảo việc kết nối thông suốt, không nghẽn mạng trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Thực phẩm "bẩn" chất đống trên vỉa hè, đe doạ sức khoẻ người tiêu dùng

Nhóm PV |

Thịt lợn, bò và xương động vật sau khi giết mổ cần được bảo quản trong những điều kiện và thời gian nhất định để đảm bảo vệ sinh, tránh phân huỷ. Tuy nhiên, việc nhiều tiểu thương bày bán các loại thực phẩm này ngay trên vỉa hè, chất đống trên tấm bạt đã cáu bẩn, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm có nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.