Kinh tế 24h: Quảng Ninh dẫn đầu cả nước, hút hơn 3,1 tỉ USD vốn FDI

Khương Duy |

Quảng Ninh thu hút hơn 3,1 tỉ USD vốn FDI, tiếp tục dẫn đầu cả nước; Lưu ý khi gửi tiền tại ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt; Loạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất lên đến 14%/năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Quảng Ninh thu hút hơn 3,1 tỉ USD vốn FDI, tiếp tục dẫn đầu cả nước

Dòng vốn FDI đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 11 tháng năm 2023. Quảng Ninh dẫn đầu về vốn đầu tư thu hút được, với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 3,11 tỉ USD, chiếm gần 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký, tăng 42,3% so với cùng kỳ năm 2022.

Quảng Ninh dẫn đầu về vốn đầu tư thu hút trong 11 tháng năm 2023. Trong hình là Khu Công nghiệp Bắc Tiền Phong (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng
Quảng Ninh dẫn đầu về vốn đầu tư thu hút trong 11 tháng năm 2023. Trong hình là Khu Công nghiệp Bắc Tiền Phong (thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh). Ảnh: Nguyễn Hùng

Số liệu từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy tính đến ngày 20.11.2023, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đạt gần 28,85 tỉ USD, tăng 14,8% so với cùng kỳ, tăng nhẹ 0,1 điểm phần trăm so với 10 tháng năm 2023. Ngoài vốn đầu tư điều chỉnh giảm thì vốn đầu tư mới và GVMCP vẫn tiếp tục tăng hơn so với cùng kỳ.

Cụ thể, có 2.865 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tăng 58,1% so với cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đạt hơn 16,41 tỉ USD, tăng 42,4% so với cùng kỳ. Có 1.152 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, tăng 15,9% so với cùng kỳ, tổng vốn đầu tư tăng thêm đạt hơn 6,47 tỉ USD (giảm 32,1% so với cùng kỳ). Có 3.166 giao dịch GVMCP của nhà ĐTNN (giảm 4% so với cùng kỳ), tổng giá trị vốn góp đạt gần 5,97 tỉ USD (tăng 46,4% so với cùng kỳ). Xem thêm...

Loạt doanh nghiệp phát hành trái phiếu có lãi suất lên đến 14%/năm

Tính đến tháng 11.2023, tổng giá trị hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp đạt 233.000 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì năm trước. Trong đó, có nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu với lãi suất lên đến 14%/năm.

Nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu lên đến 14%/năm. Ảnh chụp màn hình
Nhiều doanh nghiệp huy động trái phiếu lên đến 14%/năm. Ảnh chụp màn hình

Báo cáo cập nhật thị trường trái phiếu doanh nghiệp của Công ty Chứng khoán MB (MBS) vừa phát hành cho thấy, tính đến ngày 22.11.2023, tổng giá trị hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) đạt 233.000 tỉ đồng, giảm 8% so với cùng kì năm trước.

Lãi suất TPDN bình quân trong 11 tháng đầu năm 2023 đạt 8,5%, cao hơn so với mức trung bình 7,9% của năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng là nhóm ngành có giá trị phát hành cao nhất với khoảng 109.600 tỉ đồng, giảm 18% so với cùng kì và chiếm tỉ trọng 47% so với tổng giá trị. Xem thêm...

Lưu ý khi gửi tiền tại ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt

Nhiều người chia sẻ trên các diễn đàn rằng gửi tiền tiết kiệm tại ngân hàng đang bị kiểm soát đặc biệt có an toàn hay không? Tại Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm điều phối, điều tiết, quản lý an ninh, an toàn của hệ thống ngân hàng thương mại.

4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Ảnh: Lam Duy.
4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt. Ảnh: Lam Duy.

Anh Đoàn Đông có khoản tiết kiệm 160 triệu đồng gửi kỳ hạn 6 tháng tại một ngân hàng. Tuy nhiên, khi đọc tin tức thấy ngân hàng này đang bị kiểm soát đặc biệt, anh Đông thắc mắc liệu số tiền mình gửi có an toàn hay không?

Trao đổi với Lao Động về vấn đề này, TS Châu Đình Linh - Đại học Ngân hàng TPHCM chia sẻ: Nhiều người quan tâm vấn đề này khi gửi tiền tại các ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt hoặc ngân hàng 0 đồng. Đây là mối quan tâm chính đáng của người dân.

Những ngân hàng bị kiểm soát đặc biệt, tức là đang gặp trục trặc về vấn đề thanh khoản, cấu trúc tài chính....

Theo tìm hiểu, 4 ngân hàng được kiểm soát đặc biệt bao gồm 3 ngân hàng mua bắt buộc với giá 0 đồng (là Ngân hàng Xây dựng - CBBank, Ngân hàng Đại Dương - OceanBank, Ngân hàng Dầu khí Toàn cầu - GP Bank) và Ngân hàng Đông Á.

Tuy nhiên, ông Đình Linh cho biết, hoạt động kinh doanh ngân hàng dựa trên sự uy tín của thương hiệu, lòng tin của người gửi tiền. Xem thêm...

Du khách chi gần 800 tỉ đồng mua vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2023

Chưa thể bằng so với thời điểm trước đại dịch COVID-19, nhưng doanh thu từ bán vé tham quan vịnh Hạ Long năm 2023 cao gấp hơn 2 lần so với năm ngoái và đạt chỉ tiêu tỉnh Quảng Ninh giao.

Đoàn khách Hàn Quốc tham quan hang Luồn ngày 22.11.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng
Đoàn khách Hàn Quốc tham quan hang Luồn ngày 22.11.2023. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo Ban Quản lý vịnh Hạ Long, từ đầu năm đến nay, vịnh Hạ Long đã đón trên 2,4 triệu khách, trong đó có hơn 1,3 triệu khách trong nước và hơn 1,1 triệu khách nước ngoài, bằng 114% so với cùng kỳ năm ngoái. Khách lưu trú trên vịnh là hơn 415.000 người, trong đó khách quốc tế là hơn 341.000 người.

Dự kiến cả năm 2023, vịnh Hạ Long đón khoảng 2,6 triệu khách, trong đó có 1,3 triệu khách quốc tế. Xem thêm...

Khương Duy
TIN LIÊN QUAN

Kinh tế 24h: Giá vàng nhận dự báo tích cực; Hà Nội công khai doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Khương Duy |

Giá vàng nhận dự báo tích cực; Công khai loạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm hàng tỉ đồng ở Hà Nội; Khánh Hòa chính thức phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Tiệm vàng ảm đạm giữa mùa cưới; Thấy gì từ vụ việc SCB?

Khương Duy |

Tiệm vàng kinh doanh ảm đạm ngay giữa mùa cưới; Từ vụ SCB, phải xác định rõ "ông bầu", "madam" nào đứng sau chi phối ngân hàng; Hết quý III/2023, 4 đơn vị âm Quỹ Bình ổn giá xăng dầu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24 giờ qua.

Bắc Giang gửi văn bản đến doanh nghiệp FDI về Thuế tối thiểu toàn cầu

TRÍ MINH |

Ngày 21.11, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn liên quan đến Thuế tối thiểu toàn cầu.

Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức cùng vợ hầu tòa tội tham ô và rửa tiền

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 29.11, bị cáo Nguyễn Minh Quân (Cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức) cùng vợ và đồng phạm được đưa đến TAND TPHCM để xét xử về tội "tham ô tài sản", "rửa tiền". Phiên tòa diễn ra trong 3 ngày từ ngày 29.11 - 1.12.

Mỗi chữ tôi viết đều là máu và nước mắt từ nỗi đau mất con, từ sóng gió cuộc đời

Hào Hoa (thực hiện) |

Phóng viên Lao Động có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Trí - người đoạt giải Nhất thể loại tiểu thuyết trong cuộc thi sáng tác văn học về công nhân công đoàn giai đoạn 2021-2023 với tác phẩm “Hoa xương rồng”.

Doanh nghiệp ở TPHCM thưởng Tết 2024 cho người lao động đến 100 triệu đồng

Nam Dương |

TPHCM - Mức thưởng Tết Giáp Thìn 2024 của 276 người lao động Công ty Cổ phần in số 7 từ 80 - 100 triệu đồng/người.

Tàu hàng gặp nạn trên biển, 11 người được cứu hộ

Hoàng Bin |

Tàu hàng chở 11 người và 1.500 tấn thép bị sự cố nước vào buồng máy trên vùng biển Quảng Nam, vừa được các lực lượng cứu hộ thành công.

Amway hủy hội thảo đa cấp quốc tế sau khi UBND huyện kiên quyết phản đối

Trần Tuấn |

Công ty TNHH Amway Việt Nam đã có công văn gửi Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang về việc hủy tổ chức hội thảo vào ngày 23 - 24.12 tại huyện Lạng Giang.

Kinh tế 24h: Giá vàng nhận dự báo tích cực; Hà Nội công khai doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Khương Duy |

Giá vàng nhận dự báo tích cực; Công khai loạt doanh nghiệp nợ bảo hiểm hàng tỉ đồng ở Hà Nội; Khánh Hòa chính thức phát hành 500 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 10 năm... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24h qua.

Kinh tế 24h: Tiệm vàng ảm đạm giữa mùa cưới; Thấy gì từ vụ việc SCB?

Khương Duy |

Tiệm vàng kinh doanh ảm đạm ngay giữa mùa cưới; Từ vụ SCB, phải xác định rõ "ông bầu", "madam" nào đứng sau chi phối ngân hàng; Hết quý III/2023, 4 đơn vị âm Quỹ Bình ổn giá xăng dầu... là những tin tức kinh tế đáng chú ý 24 giờ qua.

Bắc Giang gửi văn bản đến doanh nghiệp FDI về Thuế tối thiểu toàn cầu

TRÍ MINH |

Ngày 21.11, thông tin từ Cục Thuế tỉnh Bắc Giang cho hay, cơ quan này vừa có văn bản gửi các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn liên quan đến Thuế tối thiểu toàn cầu.