Khách hàng siêu thị hào hứng với sự xuất hiện của TH true Herbal

Lê An |

Sáng 26/8, Tập đoàn TH tổ chức ra mắt sản phẩm mới Thức uống Thảo dược TH true Herbal trên kênh siêu thị tại Siêu thị Big C Thăng Long (Hà Nội). Lễ ra mắt sản phẩm nhận được sự đón nhận tích cực của khách hàng.

Tại buổi ra mắt kênh siêu thị, ông Wolfgang Friess- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH, thuộc Tập đoàn TH tự hào giới thiệu sự khác biệt của TH true Herbal là sản phẩm tốt cho sức khỏe và hoàn toàn từ thiên nhiên
So sánh về thành phần, trên bao bì của TH true Herbal đã cung cấp đầy đủ thông tin về thành phần cho khách hàng, trong đó các thành phần thảo dược chính như gấc tự nhiên (trong sản phẩm Gấc - Atiso đỏ - Mâm xôi) lên tới 66g/l; Rau má (trong sản phẩm Rau má organic - Chanh - Bạc Hà) là 67,5g/l. Với chỉ số này, sản phẩm TH true Herbal có độ đậm đặc gấp từ 5-10 lần so với một số sản phẩm nước uống có sử dụng nước quả.

Với niềm tin dành cho thương hiệu sữa tươi TH true Milk, khách hàng gần như ngay lập tức có sự thiện cảm với “tân binh” nước uống thảo dược TH true Herbal của Tập đoàn TH. 
Bà Phạm Thị Khang ở địa chỉ 173/15/30 phố Hoàng Hoa Thám (Hà Nội) khi dùng thử sản phẩm bày tỏ sự thích thú với vị thảo dược thơm mát: “Với phụ nữ và trẻ nhỏ, khi uống các loại nước giải khát, chúng tôi thường quan tâm đến việc có ngọt, có quá nhiều năng lượng dẫn đến tăng cân hay không. Tôi thấy sản phẩm này vị ngọt vừa phải, thành phần nguyên liệu gồm các thảo dược tự nhiên, giàu vitamin nhưng ít năng lượng nên cũng yên tâm phần nào”.
Còn anh Nguyễn Ngọc Tuấn, Trường bộ môn nấu ăn, khoa Du lịch, Trường Trung cấp HHTC- Hà Nội sau khi dùng thử 3 sản phẩm cho hay: Khi làm việc với khách sạn, chúng tôi thường tư vấn cho họ dùng các sản phẩm nước uống hoa quả, thảo dược. Tuy nhiên, sản phẩm nhập về không có được tính chất tự nhiên như sản phẩm của TH. “Tôi nghĩ rằng, sản phẩm này sẽ phân phối rất tốt tại kênh nhà hàng, khách sạn” – anh Tuấn nói.          

Khách hàng siêu thị hào hứng với sự xuất hiện của TH true Herbal
Sự kiện ra mắt sản phẩm Thức uống thảo dược TH true Herbal lần này đánh dấu bước phát triển mới của tập đoàn TH khi lần đầu tiên giới thiệu ra thị trường sản phẩm thức uống, không phải từ sữa; một loại thức uống mới, có nguồn gốc từ thảo dược, hoàn toàn tự nhiên và rất tốt cho sức khỏe.
Trước đó, ngày 20/8, tại Lễ ra mắt bộ 3 sản phẩm nước uống thảo dược TH true Herbal, bà Thái Hương- Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH chia sẻ, Việt Nam là 1 trong 15 nước trên thế giới có trong bản đồ dược liệu từ xa xưa và có nền y học cổ truyền lâu đời. Với mong muốn góp phần định hướng và thay đổi thói quen tiêu dùng theo hướng khỏe mạnh hơn, tập đoàn TH đã có lộ trình “đánh thức” kho tàng dược liệu, thảo dược của Việt Nam, sử dụng công nghệ hiện đại để chiết xuất các tinh hoa của đất trời, chế biến các loại nước uống thảo dược hoàn toàn từ thiên nhiên.
TH true Herbal là dòng sản phẩm đầu tiên của TH đi theo xu hướng đó, và cũng là những bước kiến tạo tiếp theo của tập đoàn TH trong lộ trình xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng sạch, hữu cơ mà bà Thái Hương đang kiên trì thực hiện, hướng tới giá trị cốt lõi “Vì sức khỏe cộng đồng”

Với trí tuệ Việt, tài nguyên thiên nhiên Việt và công nghệ đầu cuối của thế giới, Tập đoàn TH cho ra đời sản phẩm TH true Herbals như một món quà “Mẹ thiên nhiên” ban tặng bao gồm 3 sản phẩm:

-Thức uống thảo dược Gấc tự nhiên - Lạc tiên: Hỗ trợ sức khỏe - Năng lượng sáng tạo

- Thức uống thảo dược Rau má organic - Chanh - Bạc Hà: Thư giãn sảng khoái

- Thức uống thảo dược Gấc - Atiso đỏ - Mâm xôi: Tăng cường sức khỏe mắt

Bộ 3 sản phẩm có 3 giá trị nổi bật: Tốt cho sức khỏe - Hoàn toàn từ thiên nhiên – An toàn và bổ dưỡng.

Chú thích ảnh:

Ông Wolfgang Friess- Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Chuỗi thực phẩm TH và bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc điều hành khu vực – siêu thị Big C thực hiện nghi lễ ra mắt sản phẩm TH true Herbal tại Big C Thăng Long

Bà Phạm Thị Khang hào hứng với sản phẩm mới TH true Herbal

Một khách hàng đã mua cả thùng TH true Herbal sau khi thử hương vị.

Bộ 3 sản phẩm TH true Herbal

Lê An
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.