IPO Lọc hóa dầu Bình Sơn dự kiến thu về 4.000 tỉ đồng

Q.T |

Để chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng dự kiến vào ngày 17.1.2018 tại Sàn GDCK TPHCM (HOSE), lãnh đạo Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) - vừa có cuộc trao đổi thông tin với báo chí trước thềm roadshow.

Dự kiến, số cổ phần BSR được bán đấu giá công khai lần đầu là gần 242 triệu cổ phiếu, tương đương 8% vốn điều lệ với giá khởi điểm 14.600 đồng/CP. 

IPO thiên thời, địa lợi

Theo Tổng giám đốc BSR Trần Ngọc Nguyên: Phương án CPH BSR và thời điểm dự kiến IPO đã được lên kế hoạch và chuẩn bị kỹ lưỡng trong bối cảnh kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) của BSR 11 tháng đầu năm 2017 rất ấn tượng. Với các chỉ tiêu: Về sản lượng, nhà máy đã nhập 6,08 triệu tấn dầu thô và xuất bán 5,57 triệu tấn sản phẩm xăng dầu các loại, đáp ứng trên 30% nhu cầu xăng dầu trong nước. Doanh thu đạt 71.900 tỉ đồng, vượt 15,8% so với KH. Nộp ngân sách Nhà nước 9.060 tỉ đồng, vượt 2000 tỉ đồng (26,3%) so KH. Đến nay, Cty BSR đã đạt và vượt tất cả kế hoạch chỉ tiêu SXKD năm 2017 bao gồm: Sản lượng sản xuất, doanh thu, nộp NSNN, lợi nhuận…

Sau gần 9 năm đi vào hoạt động (từ tháng 2.2009), NMLD Dung Quất đã sản xuất và xuất bán gần 50 triệu tấn sản phẩm các loại ra thị trường, đạt doanh thu 862,5 ngàn tỉ đồng (xấp xỉ 38 tỉ USD), nộp ngân sách Nhà nước hơn 143,1 nghìn tỉ đồng (gần 7 tỉ USD). Các chỉ số tài chính của Cty BSR trong 11 tháng 2017 đều ở mức cao với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) là 21,12%; Tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu (ROS) là 10,56%; Tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA) là 11,9%.

Trong năm, NMLD Dung Quất đã hoàn thành đợt bảo dưỡng tổng thể định kỳ lần 3, vượt tiến độ chế biến dầu thô 10 ngày so với KH, sau khi hoạt động trở lại, nhà máy đã luôn duy trì ở công suất tối ưu từ 106-108% công suất thiết kế, nhờ đó đã đóng góp thêm cho ngân sách nhà nước gần 303 tỉ đồng.

Ông Trần Ngọc Nguyên cho biết, kể từ ngày 1.1.2017, BSR đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép hoạt động theo cơ chế tự chủ, theo đó, Cty được cạnh tranh sòng phẳng với hàng nhập khẩu trên cơ sở bán sản phẩm theo giá thị trường, nhà nước không thu điều tiết và cũng không cấp bù cho BRS như trước đây. Nhờ đó, sản phẩm xăng dầu Dung Quất có chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm rẻ hơn đã cạnh tranh hơn hẳn so với sản phẩm xăng dầu nhập khẩu. Đặc biệt, mua xăng dầu Dung Quất, các Cty phân phối xăng dầu tại thị trường VN được dùng nội tệ thanh toán, thay vì phải trả USD để NK xăng dầu đã không phải chịu rủi ro khi có biến động tỷ giá.

Doanh nghiệp phân phối xăng dầu cũng được hưởng lợi thế 30 ngày cho thời gian nộp thuế so với việc phải trả ngay thuế khi mua sản phẩm nhập khẩu. Chưa kể còn rút ngắn được thời gian giao hàng, vận chuyển hàng về kho cũng giúp doanh nghiệp phân phối hạn chế được rủi ro khi giá xăng dầu thế giới giảm.

Nhà đầu tư nước ngoài có thể sở hữu tới 49%

Vẫn theo ông Trần Ngọc Nguyên thì theo quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phương án cổ phần hóa Lọc hóa dầu Bình Sơn, nhà đầu tư chiến lược sẽ được phép sở hữu tối đa lên đến 49% vốn điều lệ của Công ty này, tương đương với 1.519.244.812 CP. Tập đoàn Dầu khí VN sẽ còn nắm giữ 43% vốn điều lệ, tương ứng với 1.333.214.835 CP; cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong doanh nghiệp là 6.483.000 CP, chiếm 0,21% vốn điều lệ. Số cổ phần bán đấu giá công khai là 241.556.969 CP, chiếm xấp xỉ 8% vốn điều lệ.

Như vậy, BSR là doanh nghiệp có vốn hóa lớn nhất từ trước đến nay tiến hành CPH (vốn điều lệ hơn 31.000 tỉ đồng, tương đương 3,2 tỉ USD). Dự kiến vào ngày 17.1.2018 tới, BSR sẽ tiến hành IPO 242 triệu cổ phần nêu trên tại Sở GDCK TPHCM (HOSE) với giá khởi điểm 14.600 đồng/CP. Theo tính toán, lần IPO này sẽ thu về cho nhà nước khoảng 4.000 tỉ đồng. Giai đoạn tiếp theo, BSR sẽ bán cho nhà đầu tư chiến lược 49%, thu về cho nhà nước gần 1 tỉ USD.

Đại diện BSR cho biết, hiện BSR đã làm việc với 17 quỹ đầu tư và 5 đối tác là các tập đoàn lớn muốn trở thành cổ đông chiến lược của Cty, trong đó có 2 Cty nước ngoài kinh doanh lĩnh vực hóa dầu có ý định sở hữu tối đa 49% cổ phần của BSR là World Petro (Mỹ) và MacronPetro Petroleum (Châu Phi). Trong tháng 11 vừa qua, hàng loạt các Cty, tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới và khu vực đã đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại BSR. Vào ngày 7.11, Tập đoàn Năng lượng Repsol (Tây Ban Nha) đã đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại BSR, đại diện Tập đoàn Năng lượng Repsol mong muốn không chỉ sở hữu cổ phần tại BSR mà còn tham gia sâu hơn vào công tác quản trị, điều hành, thương mại, mua bán dầu thô…của NMLD Dung Quất.

Sau Repsol, vào ngày 23.11, đoàn đại biểu thuộc Hội đồng Dầu khí các Quốc gia Đông Nam Á (ASCOPE) đã tham quan NMLD Dung Quất, tìm hiểu cơ hội và mong muốn hợp tác đầu tư mua cổ phần của BSR như Tập đoàn PetroleumBrunei, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Indonesia (Pertamina), SRC (Singapore). Trước đó, các Tập đoàn dầu khí lớn trên thế giới như Rosneft - nhà sản xuất dầu lớn nhất của Nga, Tập đoàn SK (Hàn Quốc), PTT - Cty dầu khí lớn nhất của Thái,và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Kuwait đã đánh tiếng mua cổ phần của NMLD Dung Quất.

Tập đoàn Xăng dầu VN (Petrolimex) cũng mong muốn trở thành đối tác chiến lược thông qua việc mua cổ phần của BSR, và ưu tiên tiêu thụ tối đa sản phẩm xăng dầu của NMLD Dung Quất. Ông Nguyễn Hoài Giang - Chủ tịch HĐTV BSR - hy vọng, nhà đầu tư chiến lược sẽ là các đối tác lớn có năng lực tài chính đủ mạnh, cùng ngành nghề để phát triển lọc hóa dầu tại Việt Nam, cam kết đồng hành gắn bó lâu dài để hỗ trợ BSR thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất, các dự án nghiên cứu phát triển đa dạng hóa sản phẩm định hướng hóa dầu của BSR trong thời gian tới nhằm mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả, năng lực cạnh tranh và sự phát triển bền vững của Cty trong dài hạn.

Q.T
TIN LIÊN QUAN

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội nhận 10.000 USD cảm ơn

Việt Dũng |

Ngoài chỉ đạo cấp dưới thương thảo, đàm phán nhà thầu "hỗ trợ" 2-5% giá trị gói thầu, cựu Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội Nguyễn Quang Tuấn còn nhận "cảm ơn".