Hà Nội: Thu giữ hơn 6 tạ bóng cười cùng nhiều bình khí trái phép

PV |

Ngày 15.11, đội Quản lý Thị trường số 15 (Quận Hoàng Mai – Hà Nội) bất ngờ kiểm tra Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai và thu giữ nhiều bình khí N2O cùng bóng caosu dùng để bơm hơi trái phép.

Cụ thể, phát hiện công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai (Tổ 21, thôn Bãi, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội) có dấu hiệu kinh doanh khí N2O (bơm bóng cười) trái phép, đội Quản lý Thị trường số 15 đã tiến hành kiểm tra.

 
 Phát hiện số lượng lớn bình chứa khí và bóng bay caosu nghi để bơm bóng cười trái phép.

Qua kiểm tra, đội Quản lý Thị trường số 15 đã phát hiện và tịch thu 17 bình chứa khí N2O (loại 8 lít/bình, trọng lượng 4 kg/bình), 613 kg bóng bay caosu không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Đội Quản lý Thị trường số 15 thông tin, Công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy tờ hải quan nhập khẩu một số mặt hàng khí công nghiệp.

Công ty này chưa có giấy phép kinh doanh hàng hóa hóa chất thuộc danh mục hàng hóa hạn chế kinh doanh theo quy định. Sau quá trình đấu tranh và kiểm tra, Giám đốc công ty TNHH thương mại và đầu tư khí công nghiệp Sao Mai đã khai nhận việc sản xuất khí bóng cười.  

Bước đầu, đội Quản lý Thị trường số 15 đã tịch thu số hàng này để tiến hành làm rõ hành vi vi phạm để lập biên bản vi phạm hành chính. Qua quá trình đấu tranh, hiện tại đương sự đã xác nhận khí được dùng để bơm vào những quả bóng là N2O.

Đại diện đội Quản lý Thị trường số 15 cho biết thêm, lâu nay những khí này vẫn được cho dùng trong công nghiệp, tuy nhiên nhiều cơ quan tổ chức vẫn lợi dụng để làm vào mục đích khác trục lợi.

PV
TIN LIÊN QUAN

Hít 20 quả bóng cười một lúc, nam thanh niên tê liệt người

L.Hà |

Suốt 6 tháng qua, nam thanh niên 21 tuổi tự mua bình khí về nhà bơm bóng cười hít khoảng 20 quả/ngày. Hậu quả bệnh nhân bị ngộ độc bóng cười, nhập viện trong tình trạng tê bì tứ chi, không đi lại được.

Trộn ma túy vào trong shisha, bóng cười để “hút khách”

LH |

Hiện nay, bóng cười và shisha được bày bán tràn lan tại những quán bar, karaoke, quán cafe... Tuy nhiên, nhiều đối tượng kinh doanh đưa thêm các loại ma túy vào shisha và bóng cười nhằm tăng phấn khích cho người sử dụng, làm biến tướng hoạt động kinh doanh này.

Giới trẻ nghiện hít "bóng cười": Thỏa đam mê trước mắt, hậu quả lâu dài

Hà Lê |

Hiện trào lưu hít “bóng cười” không chỉ có mặt ở những thành phố lớn mà đã lan ra nhiều tỉnh thành, với đội ngũ phục vụ, cung cấp “khí cười” khá chuyên nghiệp.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Hít 20 quả bóng cười một lúc, nam thanh niên tê liệt người

L.Hà |

Suốt 6 tháng qua, nam thanh niên 21 tuổi tự mua bình khí về nhà bơm bóng cười hít khoảng 20 quả/ngày. Hậu quả bệnh nhân bị ngộ độc bóng cười, nhập viện trong tình trạng tê bì tứ chi, không đi lại được.

Trộn ma túy vào trong shisha, bóng cười để “hút khách”

LH |

Hiện nay, bóng cười và shisha được bày bán tràn lan tại những quán bar, karaoke, quán cafe... Tuy nhiên, nhiều đối tượng kinh doanh đưa thêm các loại ma túy vào shisha và bóng cười nhằm tăng phấn khích cho người sử dụng, làm biến tướng hoạt động kinh doanh này.

Giới trẻ nghiện hít "bóng cười": Thỏa đam mê trước mắt, hậu quả lâu dài

Hà Lê |

Hiện trào lưu hít “bóng cười” không chỉ có mặt ở những thành phố lớn mà đã lan ra nhiều tỉnh thành, với đội ngũ phục vụ, cung cấp “khí cười” khá chuyên nghiệp.