Trộn ma túy vào trong shisha, bóng cười để “hút khách”

LH |

Hiện nay, bóng cười và shisha được bày bán tràn lan tại những quán bar, karaoke, quán cafe... Tuy nhiên, nhiều đối tượng kinh doanh đưa thêm các loại ma túy vào shisha và bóng cười nhằm tăng phấn khích cho người sử dụng, làm biến tướng hoạt động kinh doanh này.

Shisha là một loại cỏ tẩm hương liệu hay còn gọi là thuốc lào Ả-rập có nguồn gốc từ Trung Đông và du nhập vào Việt Nam khoảng 10 năm nay. Hút shisha và bán shisha chưa bị cấm tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hiện tại nó như một mặt hàng phổ biến ở nhiều quán bar, karaoke để phục nhu cầu của khách hàng.

Bên cạnh đó, bóng cười thực chất là quả bóng bay thông thường, được bơm khí nitrous oxide (N2O), khiến người hút vào có cảm giác phấn khích, tạo ra những cơn buồn cười ảo. "Chơi" bóng cười trở thành xu hướng được nhiều bạn trẻ ưa chuộng.

Tại nhiều quán bar phố cổ Hà Nội không khó để bắt gặp những người trẻ tụ tập từng nhóm bên những quả bóng cười. Nhiều quán công khai để hình bóng cười trước cửa, thậm chí rao bán công khai trên mạng xã hội.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm, Phó trưởng phòng Phòng ngừa đấu tranh với tội phạm tiền chất và ma túy tổng hợp, Cục Cảnh sát ĐTTP về ma túy-cho biết, shisha, bóng cười không phải là chất ma túy, phần lớn các sản phẩm về Việt Nam bằng các con đường từ Trung Quốc và là con đường bất hợp pháp. Nhiều nơi vui chơi, giải trí được phép kinh doanh shisha, bóng cười đã lợi dụng trộn thêm những gây ma túy để tăng phấn khích cho người sử dụng.

Trước đó, Công an TP Hà Nội đã từng phát hiện, bắt giữ nhóm thanh niên nam nữ sử dụng shisha tại quán Hà Nội - Cafe Arap Night (33 Phủ Doãn - Hà Nội) do dương tính với ma túy.

Thượng tá Bùi Đức Thiêm cho biết thêm: “Việc giấu những hàng hóa cấm vào trong hàng hóa không cấm gây khó khăn trong quá trình quản lý. Lực lượng chức năng có các biện pháp nghiệp vụ thích hợp và phối hợp với các ngành, các cấp để phát hiện kịp thời các chất ma túy trong shisha, bóng cười.

Còn shisha, bóng cười không phải là chất ma túy, do vậy việc xử lý phải trên cơ sở kiểm tra các cơ sở kinh doanh có đúng quy định không. Vì đây là những cơ sở kinh doanh có điều kiện, nếu chưa đúng quy định thì chấn chỉnh, thậm chí xử phạt hành chính", Thượng tá Thiêm nói.

Sử dụng shisha, bóng cười với các chất kích thích khác sẽ gây tác hại khôn lường cho sức khỏe người sử dụng. Do vậy, các cơ quan chức năng cần phải tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh shisha, bóng cười. Với những trường hợp phát hiện trộn ma túy vào các loại thực phẩm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo Thượng tá Thiêm, để phòng ngừa cần phải tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, nhất là đối tượng thanh thiếu niên nhận biết về tác hại của ma túy. Phân biệt các dạng chất ma túy để tuyên truyền, giáo dục con em không sa đà vào con đường nghiện hút. 

LH
TIN LIÊN QUAN

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.