Hà Nội: Ngạc nhiên khu chợ cóc chiếm lĩnh cả đoạn đường hàng chục năm

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG |

Ngày nào cũng có công an kiểm tra và xử lý vi phạm nhưng chợ cóc trên đoạn đầu đường Láng, Hà Nội vẫn tấp nập người mua hàng chục năm nay.

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, chợ cóc tại khu vực đầu đường Láng (kéo dài từ phố Cầu Mới qua cây xăng đường Láng) bắt đầu hoạt động từ 2h sáng đến khi công an "đuổi".

Kẻ bán người mua đông vui như chợ tết.
Kẻ bán người mua đông vui như chợ tết.

Lý do chợ cóc này tồn tại được hàng chục năm là do "vaccine" phòng bệnh quá hữu hiệu. Trả lời PV, chị Phạm Mai Linh - chủ một sạp rau chia sẻ: "Bán ở đây từ 2h sáng, công an cũng đuổi nhưng chẳng có công an nào đuổi giờ này cả. Khoảng 6-7h sáng họ mới đi thì lúc đó tôi cũng sang chợ khác bán rồi".

Cùng câu trả lời, anh Nguyễn Văn Tiến nói: "Công an đuổi thì chạy, nhưng lúc họ đuổi thì hầu như là gần hết hàng rồi, chạy cũng dễ, mỗi thứ một túi nilon hai vợ chồng chia nhau ra là xong. Buôn bán phải chạy công an nhiều nên phản ứng nhanh lắm". 

 
Người dân "thắp đèn" đi chợ đêm.

Theo quan sát, chợ cóc khu vực này bán đủ các loại thực phẩm thiết yếu, chủ yếu là bán buôn cho các tiểu thương tỏa về các chợ khác. Vì vậy, giá bán ở đây chỉ bằng 1/3 giá bán thông thường.

 
 

Khi hỏi về "lịch sử" chợ cóc này, nhóm PV rất ngạc nhiên vì chợ đã tồn tại hàng chục năm nay. "Tôi bán ở chợ này hơn chục năm nay rồi. Làm gì có xây chợ nào đâu em, nếu có xây chợ thì cũng chưa đến lượt chúng tôi được ngồi đó" - chị Tạ Thị Thanh, chủ một gánh hàng hoa quả nói.

 
 

Trong quá trình mua bán, các phế phẩm từ việc giết mổ cá, gia cầm được người bán vứt bỏ bừa bãi ngay trên vỉa hè hoặc sát lề đường khiến khu vực này trở nên nhếch nhác và mất vệ sinh. Không những thế, nước thải từ việc giết mổ cũng được người bán đổ ngay tại đây khiến đoạn đường này bốc mùi hôi tanh. Thậm chí, rác thải từ hàng rau, hoa cũng được vô tư chất đống bên lề đường.

Để thuận tiện cho việc di chuyển, thay vì dùng bàn, nhiều cửa hàng bán thịt lợn, thịt gia cầm đã chuyển sang dùng mẹt; hàng hóa các loại, dụng cụ hành nghề như dao, thớt, xô, chậu… cũng được các tiểu thương chất đống lên xe máy, xe đạp… Chỉ cần thấy bóng dáng của các lực lượng chức năng, chợ cóc ngay lập tức "nhảy" đi chỗ khác.

 
 

Đòi lại vỉa hè, giải tỏa chợ tạm, chợ “cóc” thì dễ, nhưng duy trì kết quả đã đạt được lại rất khó. Vì thế, chính quyền các địa phương nên kiên định thực hiện chủ trương sắp xếp, quy hoạch lại chợ.

KHÁNH HẠ - HÀ PHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.