Giải bài toán nâng cao giá trị sản phẩm gỗ Việt

Vũ Long |

Từ thực trạng xuất khẩu gỗ đều giảm ở hầu hết các mặt hàng trong năm qua, các doanh nghiệp cần thay đổi tư duy để ngành gỗ "lấy lại phong độ".

Xuất khẩu gỗ khởi sắc ngay trong 2 tháng đầu năm

Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) Nguyễn Quốc Trị, năm 2024, mặc dù còn đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng triển vọng của ngành chế biến xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ đã có tín hiệu tích cực.

“Trong 2 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu của ngành đạt trên 2,3 tỉ USD” - Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cho biết.

Trao đổi với Lao Động, bà Cao Thị Cẩm - Ủy viên BCH Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest) - cũng đánh giá cao những kết quả đạt được của xuất khẩu gỗ trong 2 tháng đầu năm 2024, đặc biệt là thế mạnh của 5 mặt hàng xuất khẩu (XK) gỗ “Top đầu”: Đồ gỗ, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ dán, viên nén. Đây là những mặt hàng được thừa hưởng nhiều lợi thế của năm 2023.

Ghế ngồi chiếm vị trí quán quân trong tốp 5 mặt hàng gỗ xuất khẩu lớn nhất năm 2023. Ảnh: Vũ Long
Ghế ngồi chiếm vị trí quán quân trong tốp 5 mặt hàng gỗ xuất khẩu lớn nhất năm 2023. Ảnh: Vũ Long

“Trong năm 2023, mặc dù nhiều khó khăn nhưng có nhiều mặt hàng gỗ XK đạt kết quả tốt, trong đó: Đồ gỗ, ghế ngồi, dăm gỗ, gỗ dán, viên nén là 5 trong số các mặt hàng có giá trị kim ngạch xuất khẩu lớn trong năm 2023, đạt 11,91 tỉ USD, chiếm 90,4% tổng kim ngạch XK của ngành” - bà Cao Thị Cẩm thông tin.

Ông Vũ Tuấn Anh - Chủ tịch Công ty GLE - cũng nhận định: "XK gỗ sẽ khởi sắc trong năm 2024. Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc và EU vẫn là những thị trường tiềm năng, ổn định về XK đồ gỗ của Việt Nam".

Rất nhiều khó khăn, thách thức trong năm 2024

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng dự báo: Năm 2024, triển vọng thương mại toàn cầu được dự báo chưa thật khởi sắc, tiếp tục tác động không thuận lợi tới hoạt động XK của nhiều ngành hàng, trong đó có sản phẩm gỗ và lâm sản.

Theo Viforest, bối cảnh kinh tế vĩ mô năm 2024 không có quá nhiều biến động so với 2023. Chính phủ của các quốc gia tại các thị trường lớn tiếp tục thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ, đặc biệt trong việc quản lý lãi suất ngành hàng. Các hoạt động sản xuất kinh doanh tại các thị trường này tiếp tục chứng kiến sự sự trì trệ trong thời gian tới.

"Đã có tín hiệu về suy thoái kinh tế đã diễn ra ở một số thị trường XK đồ gỗ quan trọng như Anh, Đức và Nhật Bản. Số vụ phá sản doanh nghiệp ở các nền kinh tế lớn so với 2022 tăng mạnh sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh tại các quốc gia này trong năm 2024.

Bên cạnh đó, xung đột địa chính trị giữa Nga - Ukraina, Israel - Hamas và vấn đề tại Biển Đỏ đang trực tiếp làm đứt gãy chuỗi cung ứng, làm leo thang chi phí vận chuyển, giao hàng. Các thị trường XK chính tăng cường thực thi các quy định nhập khẩu như 1 hàng rào kỹ thuật quan trọng đối với nhiều nhóm mặt hàng từ các nước XK trong đó có Việt Nam, liên quan đến kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững và phát triển xanh và sạch… là những thách thức không nhỏ với các DN", ông Trần Lê Huy - Hiệp hội Gỗ và Lâm sản tỉnh Bình Định (FPA Bình Định) - nhận định.

Để phát triển ổn định, DN Việt cần mở ra các lối đi mới, dám đương đầu, để mở các "nút thắt" nêu trên.

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TPHCM - nêu rõ: Hội chợ quốc tế về đồ gỗ và nội thất lớn nhất Việt Nam - Hawa Expo đang diễn ra tại TPHCM là sự đổi mới, minh chứng cho sự nỗ lực của các DN Việt Nam trong xu thế mới, góp phần đưa toàn ngành chuyển đổi từ sản xuất gia công (OEM) sang phát triển sản phẩm có thiết kế riêng (ODM) để nâng cao giá trị sản phẩm gỗ Việt.

"Thoả hiệp với danh xưng công xưởng gia công quốc tế là tư duy cần được gạt bỏ", ông Khanh khẳng định.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Trị cũng cho rằng, để đạt được mục tiêu XK năm 2024, cần phải có những giải pháp căn cơ trong việc đổi mới công nghệ, cung ứng nguyên liệu và đặc biệt là thị trường.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Để tăng xuất khẩu gỗ, thị trường phải là vấn đề ưu tiên số 1 trong năm 2024

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Viforest chia sẻ với Lao Động về những giải pháp để tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong năm 2024.

Khó khăn đeo bám mục tiêu xuất khẩu gỗ 18 tỉ USD

THU GIANG |

Trước tình hình Trung Quốc mở cửa lại biên giới đường bộ, nhiều chuyên gia nhận định năm 2023, ngành gỗ Việt Nam đang đặt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 - 9%, tương đương kim ngạch xuất khẩu 18 tỉ USD. Tuy nhiên phía Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) cũng đưa ra dự báo khó khăn sẽ còn “đeo bám” ngành sản xuất và xuất khẩu gỗ đến giữa năm 2023.

Xuất khẩu gỗ hướng tới mục tiêu 25 tỉ USD trong nhiều thách thức

Vũ Long |

Dự báo nền kinh tế thế giới đối diện nhiều khó khăn trong những năm tới, ngành lâm nghiệp cần nhiều giải pháp để xuất khẩu gỗ đạt 25 tỉ USD theo lộ trình.

Man United thắng Everton bằng 2 quả phạt đền

TAM NGUYÊN |

Alejandro Garnacho không ghi bàn như lượt đi nhưng mang về 2 quả phạt đền ở trận Man United vs Everton tại vòng 28 Premier League.

Người phụ nữ ở Vinhomes vỡ òa nhận lại trang sức kim cương quên trong túi rác

Hiếu Anh |

Xác nhận với Báo Lao Động, anh Hoàng Ngọc - Trưởng Ban quản lý tòa nhà Vinhomes West Point (đường Đỗ Đức Dục - Hà Nội) - cho biết, tối 7.3, tại khu dân cư xảy ra sự việc hi hữu khi một người phụ nữ để quên 2 chiếc nhẫn và đôi bông tai kim cương ở thùng rác.

Nhường đất làm cao tốc, dân Bình Định nửa mừng, nửa lo khi đến nơi ở mới

Luân Thảo |

Đồng ý nhường đất làm cao tốc Bắc - Nam, nhiều hộ dân ở Bình Định cảm thấy vui mừng vì được chuyển đến nơi ở mới tốt hơn. Tuy nhiên, họ cũng khá lo lắng khi cơ sở hạ tầng tại các khu tái định cư vẫn chưa được đảm bảo.

2 vấn đề người dân khu tập thể cũ Thành Công lo ngại khi cải tạo, xây mới

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Từ công trình cũ chỉ vỏn vẹn 5 tầng như hiện nay, các cụm nhà G6A, G6B, G22, G23 và G24 tại khu nhà tập thể cũ Thành Công đang được UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) nghiên cứu và xin ý kiến nhân dân để cải tạo xấy mới - trở thành chung cư với 24 tầng nổi, 3 tầng hầm làm nơi tái định cư.

Quy mô các phường mới của 5 quận trung tâm Hà Nội sau khi sáp nhập

Nhóm PV |

Sau khi sáp nhập, các phường mới của 5 quận nội thành Hà Nội sẽ có quy mô dân số, diện tích thay đổi.

Để tăng xuất khẩu gỗ, thị trường phải là vấn đề ưu tiên số 1 trong năm 2024

Khánh Vũ (thực hiện) |

Ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Viforest chia sẻ với Lao Động về những giải pháp để tăng kim ngạch xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ trong năm 2024.

Khó khăn đeo bám mục tiêu xuất khẩu gỗ 18 tỉ USD

THU GIANG |

Trước tình hình Trung Quốc mở cửa lại biên giới đường bộ, nhiều chuyên gia nhận định năm 2023, ngành gỗ Việt Nam đang đặt kỳ vọng đạt tốc độ tăng trưởng từ 7 - 9%, tương đương kim ngạch xuất khẩu 18 tỉ USD. Tuy nhiên phía Hiệp hội Gỗ và lâm sản Việt Nam (Viforest) cũng đưa ra dự báo khó khăn sẽ còn “đeo bám” ngành sản xuất và xuất khẩu gỗ đến giữa năm 2023.

Xuất khẩu gỗ hướng tới mục tiêu 25 tỉ USD trong nhiều thách thức

Vũ Long |

Dự báo nền kinh tế thế giới đối diện nhiều khó khăn trong những năm tới, ngành lâm nghiệp cần nhiều giải pháp để xuất khẩu gỗ đạt 25 tỉ USD theo lộ trình.