Xuất khẩu gỗ hướng tới mục tiêu 25 tỉ USD trong nhiều thách thức

Vũ Long |

Dự báo nền kinh tế thế giới đối diện nhiều khó khăn trong những năm tới, ngành lâm nghiệp cần nhiều giải pháp để xuất khẩu gỗ đạt 25 tỉ USD theo lộ trình.

Sửa đổi nhiều chính sách đã lỗi thời để ngành lâm nghiệp phát triển

Để đạt được mục tiêu đề ra cho năm 2023 và thúc đẩy phát triển rừng và lâm nghiệp trong những năm tới, tại hội nghị tổng kết ngành lâm nghiệp năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023, Tổng cục Lâm nghiệp đã đề nghị lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ phê duyệt nhiều chính sách: Nghị định về một số chính sách đầu tư trong lâm nghiệp; Quy hoạch Lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2014-NĐ-CP ngày 17.12.2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp; phê duyệt Đề án thí điểm cho thuê môi trường rừng để nuôi trồng, phát triển cây dược liệu; Chương trình phát triển Sâm Việt Nam đến năm 2030 và định hướng 2045; Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16.11.2021 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp…

Việt Nam là nước xuất khẩu đồ gỗ, nhưng cũng nhập khẩu nhiều loại gỗ từ nhiều thị trường khác nhau. Ảnh: Vũ Long
Việt Nam là nước xuất khẩu đồ gỗ lớn trên thế giới, nhưng cũng nhập khẩu gỗ từ hơn 100 quốc gia khác nhau. Ảnh: Vũ Long

Theo ông Ngô Sỹ Hoài - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Viforest), yêu cầu về gỗ nguyên liệu hợp pháp và trách nhiệm giải trình nguồn gốc gỗ là nhiệm vụ của ngành sản xuất, chế biến gỗ. Việt Nam là quốc gia xuất khẩu đồ gỗ lớn trên thế giới, song cũng là nhà nhập khẩu gỗ nguyên liệu lớn khi nhập tới 322 loại gỗ các loại từ hơn 100 quốc gia khi hàng năm có trên 1.200 doanh nghiệp tham gia nhập khẩu gỗ nguyên liệu. Do đó, cơ hội nhiều, nhưng nguy cơ cũng không ít.

Hiện nay, các nhà nhập khẩu đồ gỗ quốc tế, đặc biệt là các thị trường lớn như Mỹ, Châu Âu đang nâng cao hàng rào kỹ thuật, đẩy mạnh các chính sách xem xét nguồn gốc gỗ. Do đó, các doanh nghiệp phải tuân thủ quy định từ các đối tác để có thể tận dụng lợi thế do các hiệp định thương mại tự do mang lại, để đến năm 2030 Việt Nam đạt mục tiêu xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 25 tỉ USD theo hoạch định.

Tự tin với mục tiêu xuất khẩu

Theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NNPTNT) Bùi Chính Nghĩa, năm 2023, ngành lâm nghiệp đề ra nhiều mục tiêu, trong đó đặt mục tiêu xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản đạt 17,5 tỉ USD. Đây là một mục tiêu đầy thách thức khi nền kinh tế thế giới đối diện nhiều khó khăn, thách thức như: Lạm phát, giá nguyên liệu tăng cao, xung đột Nga – Ukraina chưa vãn hồi...

Tuy nhiên, những kết quả mà ngành lâm nghiệp đã đạt được trong năm 2022, đặc biệt là giá trị xuất khẩu của ngành gỗ đã tạo niềm tin để các doanh nghiệp nỗ lực theo đuổi các mục tiêu đề ra.

“Trong năm 2022, giá trị xuất khẩu gỗ và lâm sản ước đạt 16,928 tỉ USD, vượt 3,8% kế hoạch đề ra, tăng 6,1% so với năm 2021. Cũng trong năm qua, các thị trường xuất khẩu đồ gỗ và lâm sản chính của Việt Nam đã có dấu hiệu phục hồi tích cực và tiếp tục tăng trưởng: Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc với tổng giá trị xuất khẩu đạt 15,48 tỉ USD, chiếm 91% tổng giá trị xuất khẩu của nhóm mặt hàng này” – Phó Tổng cục trưởng Bùi Chính Nghĩa thông tin.

Trong vài năm tới, xuất khẩu dăm gỗ và viên nén vẫn tiếp tục lạc quan khi nhu cầu thế giới vẫn cao, góp phần đưa giá trị kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ tăng.

"Trong năm 2023, viên nén có tiềm năng lọt vào nhóm các mặt hàng nông lâm sản xuất khẩu có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD" - ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Viforest nhận định.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Xuất khẩu gỗ dăm và viên nén tăng, ngành gỗ kỳ vọng mang về 16,5 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Mặc dù xuất khẩu đồ gỗ nội thất đang gặp một số khó khăn trong những tháng cuối năm, nhưng xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ đang phát triển mạnh mẽ đã cân đối lại lượng ngoại tệ mang về trong 10 tháng năm 2022. Doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sẽ hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm: 16,5 tỉ USD.

Xuất khẩu gỗ ghép thanh hoàn toàn đóng băng, doanh nghiệp lao đao

Vũ Long |

Từ mặt hàng xuất khẩu gỗ "đỉnh cao", nhưng gỗ ghép thanh đang hoàn toàn bị đóng băng đầu ra, các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa.

Xuất khẩu gỗ gặp nhiều thách thức lớn

Vũ Long |

Xuất khẩu gỗ đang đối mặt với nhiều thách thức lớn đe dọa sụt giảm các đơn hàng. Thực thi các cam kết quốc tế là giải pháp để ngành gỗ phát triển bền vững.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Xuất khẩu gỗ dăm và viên nén tăng, ngành gỗ kỳ vọng mang về 16,5 tỉ USD

Phong Nguyễn |

Mặc dù xuất khẩu đồ gỗ nội thất đang gặp một số khó khăn trong những tháng cuối năm, nhưng xuất khẩu dăm gỗ và viên nén gỗ đang phát triển mạnh mẽ đã cân đối lại lượng ngoại tệ mang về trong 10 tháng năm 2022. Doanh nghiệp kỳ vọng xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ sẽ hoàn thành mục tiêu đã đặt ra từ đầu năm: 16,5 tỉ USD.

Xuất khẩu gỗ ghép thanh hoàn toàn đóng băng, doanh nghiệp lao đao

Vũ Long |

Từ mặt hàng xuất khẩu gỗ "đỉnh cao", nhưng gỗ ghép thanh đang hoàn toàn bị đóng băng đầu ra, các doanh nghiệp đang như ngồi trên đống lửa.

Xuất khẩu gỗ gặp nhiều thách thức lớn

Vũ Long |

Xuất khẩu gỗ đang đối mặt với nhiều thách thức lớn đe dọa sụt giảm các đơn hàng. Thực thi các cam kết quốc tế là giải pháp để ngành gỗ phát triển bền vững.