Đối tác tăng nhập, cơ hội để gạo xuất khẩu phá kỷ lục về lượng và giá

Phan Anh |

Trong bối cảnh giá tăng cao, các đối tác truyền thống thông báo sẽ nhập khẩu lượng gạo lớn hơn dự tính, xuất khẩu gạo nước ta có thể lập kỷ lục mới về cả lượng và giá trong năm nay.

Giá lúa gạo liên tục tăng cao

Thông tin từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), hiện tại giá gạo Việt Nam đang tăng cao hơn khá nhiều so với giá gạo của các nước Thái Lan và Pakistan.

Tính đến ngày 19.8, giá gạo 5% tấm của Việt Nam hiện ở mức 575USD/tấn, tăng so với mức 565USD/tấn tuần trước. Giá gạo 25% tấm cũng tăng lên ngưỡng 539USD/tấn, gạo tấm 100% ở mức 440USD/tấn. Trong khi đó giá gạo 5% tấm ở Thái Lan là 561USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 512 USD/tấn, gạo tấm 100% ở mức 439USD/tấn. Gạo 5% tấm ở Pakistan ở mức 542 USD/tấn, gạo 25% tấm ở mức 517USD/tấn, gạo tấm 100% ở mức 431USD/tấn.

So với các quốc gia xuất khẩu gạo nhóm đầu thế giới, gạo Việt xuất khẩu đang có mức giá đắt đỏ nhất. Các thương nhân Việt Nam cho biết nguồn cung trong nước thấp cùng với việc tăng cường giao hàng cho các thị trường chính như Indonesia và châu Phi đã thúc đẩy giá. Đây là sự trở lại ấn tượng của gạo Việt bởi cách đây một tháng, giá gạo xuất khẩu nước ta thấp hơn khá nhiều so với giá gạo Thái Lan, Pakistan.

Theo VFA, giá xuất khẩu gạo trung bình của Việt Nam đang ở mức rất cao. Có thời điểm, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam sang Brunei lên tới 959USD/tấn, sang Mỹ đạt 868USD/tấn, Hà Lan đạt 857USD/tấn, Ukraina đạt 847USD/tấn, Iraq đạt 836USD/tấn, Thổ Nhĩ Kỳ đạt 831USD/tấn... Tại thị trường nội địa, giá lúa gạo cũng phục hồi trong những tuần gần đây giúp người nông dân có thu nhập khá.

Theo ghi nhận, trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long những phiên gần đây nhìn chung kho mua khá, nguồn về ít, giá neo cao. Tại An Cư (Sóc Trăng) lượng về ít, giao dịch ổn định, kho mua chậm, giá chững. Tại Lấp Vò (Đồng Tháp) kho mua khá, giá chững lại và neo cao. Tại Kiên Giang, giá neo ở mức cao, chủ yếu mua lúa gần ngày cắt.

Cơ hội xuất khẩu lúa gạo lập kỷ lục

Trao đổi với PV Lao Động, đại diện truyền thông một doanh nghiệp xuất khẩu lúa gạo cho biết, có một số nguyên nhân khiến giá lúa gạo xuất khẩu nước ta tăng trở lại. Trong đó việc một số thị trường truyền thống cắt giảm thuế nhập khẩu gạo giúp doanh nghiệp những nước này mạnh dạn tăng nhập khẩu hơn so với trước.

"Cuối năm là thời điểm các nước tăng nhập khẩu gạo. Năm nay hai thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam là Philippines và Indonesia đều thông báo tăng lượng gạo nhập khẩu. Trong khi đó nước ta, vụ Hè Thu cũng sắp kết thúc và chuẩn bị vào vụ Thu Đông. Cả 2 vụ này đều không phải là vụ sản xuất chính trong năm nên sản lượng không lớn, đẩy giá gạo tăng cao" - người này nói.

Ông Nguyễn Ngọc Nam - Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam đánh giá, nhu cầu nhập khẩu từ các khách hàng truyền thống của gạo Việt như Philippines, Indonesia, Ghana, Malaysia, Singapore... tiếp tục duy trì ở mức cao. Cùng với đó, các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cũng đang tích cực mở rộng sang các thị trường mới như: Trung Đông, châu Phi, Nam Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... Với đà tăng nhập khẩu của các đối tác, ông Nam cho rằng, xuất khẩu gạo của Việt Nam năm nay có thể cán mốc khoảng 8 triệu tấn, thu về hơn 5 tỉ USD - mức kỷ lục mới của ngành.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho biết, từ đầu năm đến nay, gạo là mặt hàng đứng thứ 5 về kim ngạch xuất khẩu trong ngành nông nghiệp (sau gỗ và sản phẩm gỗ, thủy sản, rau quả, cà phê); đồng thời cũng là một trong những mặt hàng ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao.

Để thúc đẩy xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm, Bộ NNPTNT sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Công Thương, các tỉnh, thành phố tổ chức hội nghị đánh giá về tình hình sản xuất lúa gạo trong nước và xuất khẩu gạo, đồng thời đẩy nhanh tiến độ triển khai đề án 1 triệu hécta lúa chất lượng cao, tập trung gỡ vướng cho các doanh nghiệp xuất khẩu.

Theo thống kê, trong 7 tháng đầu năm 2024, Việt Nam đã xuất khẩu 5,18 triệu tấn gạo với kim ngạch 3,27 tỉ USD, tăng 25,1% về lượng và 5,8% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Phan Anh
TIN LIÊN QUAN

Giải pháp kỳ vọng cho nghịch lý lúa gạo

Hoàng Văn Minh |

Mặc dù Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng nghịch lý trong ngành lúa gạo vẫn luôn tồn tại và gây không ít trăn trở.

Thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia cần thiết nhưng tránh chồng chéo

Phan Anh - Phong Nguyễn |

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội gia tăng về khối lượng, giá trị xuất khẩu. Việc thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, Hội đồng cần rõ chức năng, nhiệm vụ… tránh chồng chéo, “giẫm chân lên nhau”.

Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam uy tín, có giá trị cao trên thị trường

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, ngành sản xuất lúa gạo của chúng ta vẫn thiếu một chiến lược, hay nói khác là một chính sách phát triển ổn định, vững chắc vì chúng ta còn tính tự phát ở địa phương, người sản xuất, trong cả từng doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu.

Đóng điện đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa

Trần Lâm |

Sau thời gian thi đua với tinh thần "chỉ bàn làm", sáng 19.8, đường dây 500kV mạch 3 đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã được đóng điện, hoàn thành.

Cận cảnh sườn đồi bị sạt lở khiến dân bất an

Đinh Đại |

Lào Cai - Khu vực chân núi Dìn Phàng thuộc thị trấn Si Ma Cai xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún với cung trượt dài khoảng 200m khiến người dân lo lắng sạt lở.

Người dân khốn khổ vì bị cắt nước sạch hơn 1 tháng

Tân Văn |

Cuộc sống của hàng trăm hộ dân thị trấn Trà Lĩnh (huyện Trùng Khánh, Cao Bằng) đang lâm vào cảnh khốn đốn vì sự cố mất nước sinh hoạt nhiều tuần liên tiếp.

U16 Việt Nam giành ngôi á quân giải U16 quốc tế 2024

Diệu Linh |

Thắng U16 Nhật Bản 1-0, U16 Việt Nam giành ngôi á quân giải U16 quốc tế Peace Cup 2024.

Tiết lộ mới vụ Nord Stream thổi bùng mâu thuẫn Đức - Ba Lan

Thanh Hà |

Tiết lộ mới nhất vụ Nord Stream thổi bùng căng thẳng giữa 2 đồng minh NATO là Đức và Ba Lan.

Giải pháp kỳ vọng cho nghịch lý lúa gạo

Hoàng Văn Minh |

Mặc dù Việt Nam là nước xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, nhưng nghịch lý trong ngành lúa gạo vẫn luôn tồn tại và gây không ít trăn trở.

Thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia cần thiết nhưng tránh chồng chéo

Phan Anh - Phong Nguyễn |

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam đang đứng trước nhiều cơ hội gia tăng về khối lượng, giá trị xuất khẩu. Việc thành lập Hội đồng Lúa gạo Quốc gia nhận được nhiều ý kiến ủng hộ, tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng, Hội đồng cần rõ chức năng, nhiệm vụ… tránh chồng chéo, “giẫm chân lên nhau”.

Xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam uy tín, có giá trị cao trên thị trường

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên, ngành sản xuất lúa gạo của chúng ta vẫn thiếu một chiến lược, hay nói khác là một chính sách phát triển ổn định, vững chắc vì chúng ta còn tính tự phát ở địa phương, người sản xuất, trong cả từng doanh nghiệp kinh doanh xuất khẩu.