Ý chí lao động bền bỉ

Phạm Đình |

Trong chương trình “Vinh Quang Việt Nam 2022”, Nguyễn Thị Oanh là 1 trong 6 cá nhân xuất sắc được vinh danh. Khi chia sẻ về câu chuyện của cuộc đời mình, Oanh đã nhắc lại giai đoạn phải điều trị bệnh.

“Mặc dù khi tôi mắc viêm cầu thận đã từ cuối năm 2014, đầu năm 2015, trôi qua lâu rồi. Nhưng khi thời gian đầu tôi bị bệnh, mỗi khi được mọi người hỏi han tôi rất buồn, dễ xúc động, nhưng hôm nay tôi đã bình tĩnh hơn. Đó là thời gian khủng hoảng đối với tôi cả về tinh thần và thể lực chuyên môn. Lúc đó tôi gần như phải nghỉ hoàn toàn công việc tập luyện, thi đấu để tập trung cho việc điều trị. Rất may mắn trong quá trình đó tôi đã nhận được nhiều sự quan tâm, động viên của thầy cô, gia đình bạn bè và những người yêu thương tôi” - Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.

Và rồi với nghị lực, ý chí lao động bền bỉ, “cô bé hạt tiêu” đã vượt qua khó khăn và trở lại để liên tiếp giành những vinh quang.

Tại SEA Games 32 vừa qua, Oanh tiếp tục thể hiện ý chí đó với việc giành Huy chương Vàng ở hai nội dung 1.500 m nữ và 3.000 m vượt chướng ngại vật nữ, hai phần thi chỉ cách nhau… 20 phút. Nguyễn Thị Oanh nói rằng, vì biết không thể thay đổi nên cô chấp nhận và coi đây là một thử thách mà mình phải vượt qua. Nghị lực bền bỉ đã giúp cô chiến thắng và trở thành một hiện tượng về tinh thần vượt khó.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã vượt qua thử thách và cả những giới hạn bản thân. Họ vừa đá bóng vừa chống chọi với COVID-19 để giành vé đến World Cup 2023. Và tại SEA Games 32, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lần thứ 8 giành Huy chương Vàng môn bóng đá nữ. Đây là chức vô địch thứ 4 liên tiếp tại đấu trường này của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam.

Có được những thành quả đó chính là tinh thần lao động bền bỉ, không bỏ cuộc kể cả lúc khó khăn. Đó là chuyện thu nhập, nhận được ít sự quan tâm từ xã hội… Sau tất cả thì các cô gái Việt Nam đã cho thấy một tinh thần vượt khó để mang về những vinh quang cho thể thao Việt Nam.

Ngày 25.5, tại buổi gặp mặt, tặng quà cho vận động viên Nguyễn Thị Oanh và đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức và Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam đã phát biểu: “Các vận động viên đã khổ luyện vượt qua khó khăn. Trên tư cách đoàn viên Công đoàn, các bạn đã thể hiện xuất sắc, ý chí lao động bền bỉ”. Đấy chính là những tấm gương trong lao động mà không chỉ dừng ở lĩnh vực thể thao.

Phạm Đình
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho tuyển nữ và Nguyễn Thị Oanh

AN NGUYÊN - KHÁNH LINH |

Ngày 25.5, Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã trao thưởng cho các thành viên tuyển nữ Việt Nam và vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Câu chuyện nghị lực của Nguyễn Thị Oanh

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thị Oanh, với  nghị lực vươn lên từ gian khó, đã thành công. Có những thời điểm tưởng như cô đã phải bỏ ngang sự nghiệp...

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.

Đối thoại Shangri-La 2023 bàn về thách thức an ninh ở châu Á-Thái Bình Dương

Thanh Hà |

Đối thoại Shangri-La 2023 tập trung thảo luận về các vấn đề an ninh - quốc phòng ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương, vai trò trung tâm của ASEAN trong định hình cấu trúc an ninh khu vực, cạnh tranh trên không gian mạng.

Tranh cãi chuyện đại biểu đề xuất mặc áo dài đi họp Quốc hội

Mi Lan |

Đề xuất mặc áo dài ngũ thân đi họp Quốc hội của đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (Bình Định) hiện gây tranh cãi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội.

Thi lớp 10 ở Hà Nội: Sĩ tử cầm bút, phiếu báo dự thi đến Văn Miếu cầu may

Minh Hà - Tường Vân |

Chiều 31.5, nhiều phụ huynh, học sinh trên địa bàn Hà Nội đã có mặt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu mong trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên năm 2023.

Tin 20h: EVNCPC có hàng nghìn tỉ gửi ngân hàng nhờ bán điện

Nhóm PV |

Tin 20h ngày 31.5: Mỗi ngày thu 116 tỉ đồng, EVNCPC có hàng nghìn tỉ gửi ngân hàng; Chiêu trò bán giấy nghỉ bệnh trục lợi bảo hiểm hàng trăm tỉ đồng; Bắt khẩn cấp thanh niên đổ thuốc trừ sâu đầu độc bố mẹ vì bị phản đối yêu đương; Thời tiết nắng nóng, tài xế chật vật chạy xe cả buổi được 36 nghìn đồng; Tập đoàn Đèo Cả bị mời làm việc khi hàng nghìn m2 rừng tự nhiên bị tàn phá...

Bệnh tay chân miệng chuyển nặng nhanh, bác sĩ lo ngại di chứng nặng nề

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TP Hồ Chí Minh - Những ngày qua, thành phố đã bắt đầu ghi nhận những ca bệnh mắc bệnh tay chân miệng độ nặng, diễn tiến xấu.

Công đoàn Viên chức Việt Nam trao thưởng cho tuyển nữ và Nguyễn Thị Oanh

AN NGUYÊN - KHÁNH LINH |

Ngày 25.5, Công đoàn viên chức Việt Nam và Công đoàn Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã trao thưởng cho các thành viên tuyển nữ Việt Nam và vận động viên điền kinh Nguyễn Thị Oanh.

Câu chuyện nghị lực của Nguyễn Thị Oanh

HOÀI VIỆT |

Nguyễn Thị Oanh, với  nghị lực vươn lên từ gian khó, đã thành công. Có những thời điểm tưởng như cô đã phải bỏ ngang sự nghiệp...

Nguyễn Thị Oanh và 36 vận động viên được đề xuất trao tặng Huân chương Lao động

MINH PHONG |

Tổng cục Thể dục thể thao sẽ làm tờ trình lên Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch để trình cấp quản lý xem xét trao tặng Huân chương Lao động cho 37 vận động viên và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 196 cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc tại SEA Games 32.