Xem Thái đá, thấy Việt Nam là số 1 Đông Nam Á

Việt Văn |

Thái Lan thất bại tan nát Ấn Độ 1-4 tối qua 6.1 tại Asian Cup trong một trận đấu mà họ thua toàn diện, dù trước đó, từ huấn luyện viên đến một số cầu thủ chủ chốt tự tin đến mức cao ngạo cho rằng nhất định sẽ “làm gỏi” Ấn Độ. Thực sự đội Thái thiếu gì?

Hết hiệp 1, tỷ số là 1-1 với phần chiếm ưu thế thuộc về người Thái. Vào đầu hiệp 2, ống kính máy quay rõ gương mặt tươi cười thoải mái như trong một buổi tập của Teerasil Dangda, cho thấy sự tự tin của đội trưởng Thái Lan cỡ nào. Nhưng rồi kịch bản trận đấu xoay chiều không ai ngờ tới, Ấn Độ nhanh chóng ghi bàn và đẩy Thái vào thế vỡ trận.

Và trên băng ghế huấn luyện viên, người ta thấy sự bất lực đến tội nghiệp của huấn luyện viên Milovan Rajevac khi không biết thay đổi chiến thuật sao để đối phó Ấn Độ hừng hực quyết tâm với lối đá tốc độ.

Không phải lần đầu, Rajevac bất lực mà ngay ở AFF Cup, ông đã không thể hiện được sự sắc sảo về mặt chiến thuật trong hai trận đấu với Malaysia ở bán kết hay với Philipines ở vòng bảng. Có thể thấy lối đá mà ông áp dụng cho các cầu thủ Thái không hiệu quả.

Và tệ hơn, ông không tạo được sự gắn kết giữa các cầu thủ Thái thành một khối thống nhất, không thổi được tinh thần chiến đấu máu lửa vào họ. Ở AFF Cup, ông còn lý do bào chữa khi thiếu vắng môt số nhân tố quan trọng. Nhưng lần này tại Asian Cup, ông có trong tay những quân bài tốt nhất và kết quả đội Thái mạnh nhất này (ngoại trừ thủ môn số 1 bị chấn thương giờ chót) không gây ấn tượng. Ngay ngôi sao sáng nhất - Chanathip Songkrasin- “Messi Thái” cũng đá nhạt nhòa và bị thay ra hiệp 2.

Có thể thời đỉnh cao của ông Rajevac đã qua cũng có thể vì thời ông huấn luyện đội Ghana khác, bởi các cầu thủ Châu Phi có thể không mạnh về mặt chiến thuât nhưng thừa thể lực và giàu ý chí; còn các cầu thủ Thái không những yếu về mặt chiến thuật, còn dở cả về tâm lý thi đấu.

Thái Lan không thiếu cầu thủ hay, cái họ thiếu là một huấn luyện viên tài ba biết người biết ta, biết phát huy tối đa thế mạnh các cầu thủ như ông Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam.

Và xem Thái đá bây giờ, thấy họ thua đội tuyển Việt Nam về nhiều phương diện.

Việt Văn
TIN LIÊN QUAN

HLV Thái Lan bị sa thải đau đớn sau thảm bại trước Ấn Độ

VĂN SƠN |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ngay lập tức sa thải HLV trưởng Milovan Rajevac sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại trận mở màn Asian Cup 2019.

“Messi Jay” Chanathip là vấn đề của ĐT Thái Lan

HỒNG NGỌC |

Cựu HLV trưởng Thái Lan, Charnwit Polcheewin có những đánh giá sau trận thua đậm 1-4 của đội nhà trước Ấn Độ tại lượt trận đầu tiên bảng A, Asian Cup 2019.

Ghi 2 bàn trước Thái Lan, tiền đạo Ấn Độ vượt qua thành tích của Messi

MẠNH HÀO |

Asian Cup 2019 đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Ấn Độ sau 8 năm và Blue Tigers đã có khởi đầu ấn tượng khi thắng Thái Lan 4-1.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

HLV Thái Lan bị sa thải đau đớn sau thảm bại trước Ấn Độ

VĂN SƠN |

Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã ngay lập tức sa thải HLV trưởng Milovan Rajevac sau thất bại 1-4 trước Ấn Độ tại trận mở màn Asian Cup 2019.

“Messi Jay” Chanathip là vấn đề của ĐT Thái Lan

HỒNG NGỌC |

Cựu HLV trưởng Thái Lan, Charnwit Polcheewin có những đánh giá sau trận thua đậm 1-4 của đội nhà trước Ấn Độ tại lượt trận đầu tiên bảng A, Asian Cup 2019.

Ghi 2 bàn trước Thái Lan, tiền đạo Ấn Độ vượt qua thành tích của Messi

MẠNH HÀO |

Asian Cup 2019 đánh dấu sự trở lại của đội tuyển Ấn Độ sau 8 năm và Blue Tigers đã có khởi đầu ấn tượng khi thắng Thái Lan 4-1.